Gần đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra một loài ếch mới, chúng xuất hiện ở vùng đầm lầy New Guinea. Loài ếch này có vẻ ngoài cực kỳ đáng yêu với đôi mắt to, nụ cười "má lúm đồng tiền" như "thiên thần" cùng với màu nâu ngọt ngào như sô-cô-la sữa. Bạn sẽ yêu chúng ngay từ cái nhìn đầu tiên cho xem.
Các nhà khoa học hài hước gọi chúng là ếch "sô-cô-la sữa" vì màu sắc đặc trưng trên da. Loài lưỡng cư đáng yêu này được công bố lần đầu tiên vào ngày 20 tháng 5 trên Tạp chí Động vật học Úc.
Chúng có liên quan chặt chẽ với loài ếch biểu tượng ở Úc - ếch xanh (Litoria caerulea). Chúng khá phổ biến ở khắp miền bắc và miền đông nước Úc. Từ New Guinea đến khu vực này chỉ cách một khoảng ngắn; Hai hòn đảo được nối với nhau bằng một cây cầu trên đất liền từ khoảng 10.000 năm trước.
Tuy nhiên, trong nghiên cứu mới của các nhà nghiên cứu đến từ Bảo tàng Queensland – Úc, họ muốn tìm kiếm các hình ảnh rõ ràng hơn về dòng họ của loài ếch cây xanh trên cả hai hòn đảo. Do vậy, họ đã đến New Guinea để thu thập các mẫu vật ếch từ hệ sinh thái ở phía nam hòn đảo cũng như các khu rừng đầm lầy ở phía bắc. Tại đây, trong một đầm lầy đầy cá sấu - nhóm nghiên cứu đã tìm thấy con ếch sô-cô-la đang yêu đó.
Paul Oliver - tác giả chính của nghiên cứu, nhà sinh vật học tại Bảo tàng Queensland và Đại học Griffith ở Úc cho biết: "Chúng tôi đặt cho những con ếch sô-cô-la này cái tên là Litoria mira vì từ 'mira' có nghĩa là 'đáng ngạc nhiên' hoặc 'kỳ lạ' trong tiếng Latinh". Ngoài ra, dựa theo phân tích DNA cho thấy họ hàng gần nhất còn sống của L. mira là loài Litoria caerulea. Cả hai loài ếch đều có tiếng gọi giao phối giống hệt nhau.
Tuy nhiên, hai loài họ hàng của chúng đều có những khác biệt nhất định. Riêng loài L. mira, ngoài màu ca cao sữa ngọt ngào thì loài ếch này còn có kích thước nhỏ hơn, nhìn chung dễ thương hơn so với những người anh em xanh lá cây phổ biến khác.
Thanh Mai (Theo Livescience)