thumbnail - 10 năm nữa, iPhone sẽ có giá 6.000 USD?
Một Đời Liêm Khiết
Hà Nội

10 năm nữa, iPhone sẽ có giá 6.000 USD?

Theo ước tính từ Mozillion, người dùng có thể sẽ phải trả số tiền hơn 6.000 USD để có thể sở hữu smartphone cao cấp vào năm 2032.

Cách đây khoảng 5-6 năm, không ai có thể tưởng tượng được rằng có một ngày những chiếc smartphone sẽ có giá bán nghìn đô. Nhưng nó đã trở thành sự thật, và thậm chí trở thành mức giá tiêu chuẩn của hầu hết smartphone cao cấp trên thị trường.

10 năm nữa, iPhone sẽ có giá 6.000 USD? 

iPhone X là "lá cờ đầu" của trào lưu smartphone giá nghìn đô

Chiếc iPhone X ra mắt năm 2017 của Apple được coi là mẫu smartphone "đại trà" đầu tiên có mức giá khởi điểm nghìn đô (chính xác là 999 USD). Tuy gây nhiều tranh cãi, iPhone X vẫn được coi là một sản phẩm đặc biệt thành công, khiến các nhà sản xuất smartphone khác cũng phải học tập theo.

Năm 2012, Apple bán iPhone 5 với giá khởi điểm từ 199 USD. Đến năm 2021, iPhone 13 Pro Max có giá tới 1.099 USD, mức tăng 452%. Như vậy, theo Mozillion, nếu xu hướng này tiếp tục diễn ra, chiếc iPhone ra mắt năm 2032 (nếu lúc đó Apple còn bán iPhone) sẽ có giá bán đâu đó khoảng 6.069 USD, khoảng hơn 140 triệu đồng xét tỷ giá ở hiện tại.

Tất nhiên, con số Mozillion đưa ra chỉ dựa trên xu hướng tăng giá của các sản phẩm trong thập kỷ qua. Smartphone trong tương lai có thể vừa hiện đại hơn, vừa rẻ hơn nếu chúng ta đạt được các đột phá công nghệ, hoặc đắt hơn cả dự đoán của Mozillion, hãy cùng chờ xem nhé!

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác