Apple đang rời Trung Quốc chuyển đến Việt Nam, Trung Quốc lo ngại "công xưởng thế giới" bị đào thải

The Kings

Moderator
Nhà máy của thế giới đang thay đổi. Mới đây, Apple đã quyết định đồng hồ thông minh Apple Watch sẽ được sản xuất hàng loạt tại Việt Nam.
Ngay lập tức, Ming-Chi Kuo, nhà phân tích người Đài Loan chuyên thông tin về Apple và các sản phẩm của hãng khá tin cậy, đăng trên mạng xã hội rằng theo những gì ông biết, đây không phải là vấn đề sẽ nữa, mà Apple đã được chuyển hàng rồi. “Luxshare Precision, nhà lắp ráp chính của Apple Watch, có dây chuyền sản xuất tại Trung Quốc và Việt Nam, và đã chuyển hàng từ Việt Nam kể từ Apple Watch 7. Tôi ước tính rằng tỷ lệ các lô hàng Apple Watch 8 từ Việt Nam sẽ tăng đáng kể lên 60-70%”.
Apple đang rời Trung Quốc chuyển đến Việt Nam, Trung Quốc lo ngại công xưởng thế giới bị đào thải
Đây chỉ là một trong những kế hoạch mới nhất trong kế hoạch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Đông Nam Á của Apple.
Trên thực tế, chuỗi ngành công nghiệp của Apple đã chuyển dịch từ lâu.
Năm 2020, Apple chuyển dây chuyền sản xuất Airpods sang Việt Nam.
Tháng 5/2022, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã đến thăm trụ sở Apple tại Hòa Kỳ. Vào thời điểm đó, Giám đốc điều hành Apple Tim Cook cho biết công ty sẽ xem xét sử dụng nhiều hơn các nhà cung cấp Việt Nam trong các sản phẩm cũng như linh kiện và dịch vụ của mình.
Vì vậy, vào tháng 6/2022, Apple lần đầu tiên chuyển dần sản xuất máy tính bảng iPad ra khỏi Trung Quốc sang Việt Nam, đồng thời đối tác sản xuất BYD đã hỗ trợ Apple thiết lập dây chuyền sản xuất tại Việt Nam.
Ngoài ra, một nguồn tin tiết lộ rằng ngoài BYD, Foxconn hiện có kế hoạch sản xuất thêm iPad cho Apple tại Việt Nam.
Apple cũng đang đàm phán với các nhà cung cấp để xây dựng dây chuyền sản xuất thử nghiệm loa thông minh HomePod tại Việt Nam.
Rời khỏi Trung Quốc, Apple chọn điểm đến không chỉ Việt Nam mà còn có Ấn Độ.
Apple đang rời Trung Quốc chuyển đến Việt Nam, Trung Quốc lo ngại công xưởng thế giới bị đào thải
Vào tháng 4/2022, Apple thông báo rằng họ đã bắt đầu sản xuất điện thoại thông minh iPhone 13 tại Ấn Độ. Trước đây, các nhà cung cấp của Apple ở Ấn Độ đều sản xuất iPhone thế hệ cũ hơn, chẳng hạn như 11 và 12. Lần này, họ trực tiếp sản xuất 13, cho thấy vị trí của Ấn Độ trong chuỗi ngành Apple đã tiến thêm một bước nữa.
Điều đáng nói hơn là không chỉ có Apple hiện đang chuyển hướng sang Việt Nam.
Trên thực tế, nhiều công ty như Samsung, Google, Dell và Amazon đang đầu tư mạnh vào Việt Nam. Kể cả một số nhà máy sản xuất điện thoại di động trong nước cũng bắt đầu sản xuất điện thoại di động tại Việt Nam.
Theo dữ liệu từ Counterpoint, một tổ chức nghiên cứu bên thứ ba, tỷ trọng sản xuất điện thoại di động của Trung Quốc trên thế giới sẽ giảm từ 75% năm 2016 xuống 67,4% vào năm 2021. Đồng thời, sản xuất điện thoại di động ở Ấn Độ và Việt Nam tiếp tục tăng.
Trung Quốc từng là công xưởng sản xuất điện thoại di động toàn cầu, nhưng giờ mọi thứ đang thay đổi.
Ngày càng có nhiều chuỗi công nghiệp điện tử rời Trung Quốc và di cư sang Việt Nam và Ấn Độ. Chi phí nhân công rất cạnh tranh và thuế quan từ các nước khác nhau là một trong những lý do.
Việt Nam đã được hưởng lợi rất nhiều từ cuộc chiến thuế quan của Hoa Kỳ với Trung Quốc. Có nhiều sản phẩm có thể giảm thuế xuất khẩu vào Hoa Kỳ bằng cách làm liên kết ngược ở Việt Nam, cũng có thể tiết kiệm được nhiều chi phí.
Ngoài ra, vấn đề chiến tranh thương mại Mỹ - Trung cũng khiến cho các doanh nghiệp Mỹ như Apple rời dần Trung Quốc. Truyền thông Trung Quốc cho rằng ngoài yếu tố về kinh tế, đằng sau xu hướng sản xuất chảy ra xa Trung Quốc rõ ràng cho thấy sự đổ bộ của mục đích chiến lược của châu Âu và Hoa Kỳ.
Vào tháng 5/2022, Biden đưa ra "Khuôn khổ Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương", với 13 quốc gia bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia tham gia. Kết hợp với tình hình gần đây Apple và các chuỗi công nghiệp khác đã được chuyển đến Việt Nam và Ấn Độ, đồng nghĩa với việc vị thế "công xưởng thế giới" của Trung Quốc sẽ bị xóa sổ. Trong trường hợp này, việc di cư ra nước ngoài là để giảm sự phụ thuộc vào chuỗi công nghiệp của Trung Quốc.
Đối với Apple, hãng không chỉ có thể phát triển thêm các thị trường mới mà còn đa dạng hóa rủi ro và chuẩn bị sẵn sàng. Ở góc độ kinh doanh, lựa chọn như vậy cũng là bình thường. Tuy nhiên, theo những người trong ngành, mặc dù tác động ngắn hạn là nhỏ nhưng việc tái định cư công nghiệp quá mức có thể khiến ngành công nghiệp Trung Quốc bị đào thải.
Nói cách khác, việc di dời công nghiệp hợp lý sẽ giúp ích cho việc nâng cấp công nghiệp, nhưng nếu đi quá nhiều thì sẽ rất phiền phức. Một phần tư hàng xuất khẩu của Trung Quốc được cung cấp bởi các công ty nước ngoài, điều này sẽ giáng một đòn lớn vào nền kinh tế Trung Quốc, truyền thông nước này cảnh báo.

>> Lần đầu tiên Apple Watch và MacBook được sản xuất tại Việt Nam

 
Top