Bí ẩn thanh kiếm cổ dài 2.3 mét trong ngôi mộ 1.600 năm tuổi

Các nhà khảo cổ học ở Nhật Bản đã khai quật được một thanh kiếm sắt dài 2,3 mét, trong khi khai quật ngôi mộ 1.600 năm tuổi gần thành phố Nara. Họ cho rằng thanh kiếm quá lớn để làm một vũ khí, vì vậy mục đích có lẽ là để bảo vệ người được chôn cùng khỏi những linh hồn tà ác.
Nhà khảo cổ Riku Murase đã phát hiện thanh kiếm trong quá trình khai quật gò chôn cất Tomio Maruyama vào cuối tháng 11. Gò nằm trong một công viên ở phía tây Nara và có từ khoảng thế kỷ thứ tư sau Công nguyên. Loại vũ khí dài này là một ví dụ về "dakō" - những thanh kiếm có lưỡi lượn sóng hoặc lượn sóng đặc biệt, hơi giống với dao kris của Indonesia.

Bí ẩn thanh kiếm cổ dài 2.3 mét trong ngôi mộ 1.600 năm tuổi
Ảnh chụp X-quang cho thấy hình dạng và kích thước ban đầu của thanh kiếm cổ
Khu vực Nara có hàng ngàn ngôi mộ chôn cất, được gọi là "kofun", tồn tại sau thời kỳ Kofun của lịch sử Nhật Bản khi chúng được xây dựng từ năm 300 đến năm 710 sau Công nguyên. Có tới 160.000 ngôi mộ trên khắp đất nước Tomio Maruyama kofun của Nara, nơi thanh kiếm được tìm thấy, là một trong những kofun lớn nhất ở Nhật Bản, với đường kính hơn 100 m và chiêu cao lên đến 10 m.
Điều lạ là các cuộc khai quật gò đất chỉ khai quật được một chiếc quan tài lớn chứ không phải bất kỳ hài cốt nào của con người. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một số đồ tạo tác quan trọng từ thời Kofun ở kofun Tomio Maruyama, bao gồm các nông cụ bằng sắt, dụng cụ ăn uống và hộp đựng làm từ đồng.

Bí ẩn thanh kiếm cổ dài 2.3 mét trong ngôi mộ 1.600 năm tuổi
Các nhà khảo cổ cho rằng đó là vật nghi lễ chứ không phải vũ khí
Các cuộc khai quật mới nhất cũng tìm thấy một chiếc gương lớn bằng đồng, có hình dạng giống một chiếc khiên hay thanh kiếm ngoại cỡ. Các nhà khảo cổ cho rằng nó được dùng để bảo vệ người chết khỏi những linh hồn xấu xa.
Nhà khảo cổ Stefan Maeder, một chuyên gia về kiếm Nhật Bản và cách chế tạo kiếm cổ, cho biết những thanh kiếm dakō nhấp nhô hoặc lượn sóng dường như chỉ mang tính chất nghi lễ.

Bí ẩn thanh kiếm cổ dài 2.3 mét trong ngôi mộ 1.600 năm tuổi
Ngôi mộ nơi thanh kiếm được tìm thấy
Ông lưu ý có một truyền thống ở Nhật Bản trong những thế kỷ sau là những thanh kiếm quá khổ được dâng cho các vị thần hoặc linh hồn quyền năng. Nhiều thứ vẫn được bảo quản trong kho báu của đền thờ Thần đạo và chùa chiền Phật giáo.
Hình dạng nhấp nhô đặc biệt của kiếm dakō có thể tượng trưng cho một con rồng hoặc một con rắn, có thể nhằm mục đích tăng sức mạnh ma thuật nhận thức của chúng. Những thanh kiếm trong ngôi mộ chôn cất ở Nhật Bản cũng có thể đại diện cho mối liên kết tâm linh giữa Nhật Bản, vào thời điểm đó được coi là "trung tâm của thế giới".


>>>Ai đã phát minh ra nhà vệ sinh? Nhà vệ sinh có từ bao giờ?

Nguồn livescience
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top