Chính phủ Campuchia tuyên bố các trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn tại nước này đã bị xóa sổ sau chiến dịch truy quét kéo dài hơn một năm, với gần 30.000 nghi phạm thuộc 39 quốc tịch bị bắt giữ. Tuy nhiên, Reuters chưa thể xác minh độc lập tuyên bố này, trong khi các chuyên gia cảnh báo những đường dây lừa đảo có thể chỉ đang chuyển từ các khu phức hợp lớn sang mô hình nhỏ hơn và khó phát hiện hơn.
Theo Reuters, ông Chhay Sinarith, quan chức cấp cao phụ trách chống lừa đảo trực tuyến của Campuchia, thông báo với các nhà ngoại giao nước ngoài hôm 27.8 rằng “các hoạt động lừa đảo quy mô lớn đã được kiểm soát hoàn toàn” và hiện không còn tổ chức lừa đảo trực tuyến nào hoạt động theo mô hình này trong nước.

Campuchia đã tiến hành một chiến dịch truy quét quy mô lớn từ tháng 7.2025. Theo ông Chhay Sinarith, nhà chức trách đã điều tra 793 địa điểm khả nghi, tiến hành truy quét 624 địa điểm và bắt giữ gần 30.000 nghi phạm đến từ 39 quốc gia.
Các trung tâm lừa đảo trực tuyến từng phát triển mạnh tại Campuchia và một số khu vực Đông Nam Á kể từ đại dịch Covid-19. Nhiều cơ sở do các băng nhóm tội phạm Trung Quốc điều hành, sử dụng hàng chục nghìn lao động, trong đó không ít người được xác định là nạn nhân buôn người, bị ép thực hiện các hoạt động lừa đảo trực tuyến trong điều kiện khắc nghiệt. Các đường dây này bị cáo buộc đã chiếm đoạt hàng tỷ USD của nạn nhân trên khắp thế giới.
Các phóng viên Reuters từng trực tiếp tới những trung tâm lừa đảo bị bỏ hoang hoặc bị chính quyền thu giữ tại Campuchia trong tháng 2, 3 và 4. Qua việc khảo sát hiện trường và phỏng vấn những người liên quan, Reuters cho biết đã tìm thấy bằng chứng về tình trạng ngược đãi con người cũng như hoạt động lừa đảo ở quy mô công nghiệp.
Tuy nhiên, việc các khu phức hợp lớn biến mất chưa đồng nghĩa hoạt động lừa đảo đã chấm dứt.
Chính Chính phủ Campuchia thừa nhận các nhóm tội phạm đang chuyển sang hoạt động phân tán với quy mô nhỏ hơn, ẩn trong nhà nghỉ, chung cư, nhà thuê, quán cà phê, thậm chí trên các phương tiện giao thông. Nhà chức trách cho biết chiến dịch truy quét những mạng lưới này vẫn đang tiếp tục.
Montse Ferrer, Giám đốc khu vực của Tổ chức Ân xá Quốc tế, cho biết tổ chức này “rất hoài nghi” trước nhận định rằng ngành công nghiệp lừa đảo đã bị xóa sổ hoàn toàn. Theo bà, thước đo thành công thực sự không phải số trung tâm bị đóng cửa, mà là những người đứng sau các mạng lưới này có bị điều tra, truy tố và ngăn chặn tiếp tục hoạt động hay không.
Jacob Sims, nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Đại học Harvard và chuyên gia về tội phạm xuyên quốc gia Đông Nam Á, cũng cho rằng áp lực quốc tế trong năm nay đã thực sự gây gián đoạn đối với những khu phức hợp lừa đảo lớn vốn là phần dễ nhận thấy nhất của ngành này tại Campuchia.
Song theo ông, cần phân biệt giữa đóng cửa những địa điểm lừa đảo dễ nhìn thấy và phá vỡ toàn bộ mạng lưới đứng phía sau chúng. Trong điều kiện việc xác minh độc lập tại Campuchia còn hạn chế, những tuyên bố về việc xóa sổ hoàn toàn ngành lừa đảo cần được xem xét thận trọng.
Gần 30.000 nghi phạm bị bắt và hàng trăm địa điểm bị truy quét rõ ràng cho thấy một chiến dịch có quy mô rất lớn. Nhưng khi chính quyền Campuchia cũng thừa nhận các nhóm tội phạm đang chia nhỏ và chuyển vào nhà nghỉ, chung cư hay nhà thuê, một câu hỏi khác lại xuất hiện: Campuchia thực sự đã xóa sổ ngành công nghiệp lừa đảo, hay chỉ khiến nó thay đổi hình dạng và ẩn sâu hơn vào đời sống đô thị?
Theo Reuters, ông Chhay Sinarith, quan chức cấp cao phụ trách chống lừa đảo trực tuyến của Campuchia, thông báo với các nhà ngoại giao nước ngoài hôm 27.8 rằng “các hoạt động lừa đảo quy mô lớn đã được kiểm soát hoàn toàn” và hiện không còn tổ chức lừa đảo trực tuyến nào hoạt động theo mô hình này trong nước.

Campuchia đã tiến hành một chiến dịch truy quét quy mô lớn từ tháng 7.2025. Theo ông Chhay Sinarith, nhà chức trách đã điều tra 793 địa điểm khả nghi, tiến hành truy quét 624 địa điểm và bắt giữ gần 30.000 nghi phạm đến từ 39 quốc gia.
Các trung tâm lừa đảo trực tuyến từng phát triển mạnh tại Campuchia và một số khu vực Đông Nam Á kể từ đại dịch Covid-19. Nhiều cơ sở do các băng nhóm tội phạm Trung Quốc điều hành, sử dụng hàng chục nghìn lao động, trong đó không ít người được xác định là nạn nhân buôn người, bị ép thực hiện các hoạt động lừa đảo trực tuyến trong điều kiện khắc nghiệt. Các đường dây này bị cáo buộc đã chiếm đoạt hàng tỷ USD của nạn nhân trên khắp thế giới.
Các phóng viên Reuters từng trực tiếp tới những trung tâm lừa đảo bị bỏ hoang hoặc bị chính quyền thu giữ tại Campuchia trong tháng 2, 3 và 4. Qua việc khảo sát hiện trường và phỏng vấn những người liên quan, Reuters cho biết đã tìm thấy bằng chứng về tình trạng ngược đãi con người cũng như hoạt động lừa đảo ở quy mô công nghiệp.
Tuy nhiên, việc các khu phức hợp lớn biến mất chưa đồng nghĩa hoạt động lừa đảo đã chấm dứt.
Chính Chính phủ Campuchia thừa nhận các nhóm tội phạm đang chuyển sang hoạt động phân tán với quy mô nhỏ hơn, ẩn trong nhà nghỉ, chung cư, nhà thuê, quán cà phê, thậm chí trên các phương tiện giao thông. Nhà chức trách cho biết chiến dịch truy quét những mạng lưới này vẫn đang tiếp tục.
Montse Ferrer, Giám đốc khu vực của Tổ chức Ân xá Quốc tế, cho biết tổ chức này “rất hoài nghi” trước nhận định rằng ngành công nghiệp lừa đảo đã bị xóa sổ hoàn toàn. Theo bà, thước đo thành công thực sự không phải số trung tâm bị đóng cửa, mà là những người đứng sau các mạng lưới này có bị điều tra, truy tố và ngăn chặn tiếp tục hoạt động hay không.
Jacob Sims, nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Đại học Harvard và chuyên gia về tội phạm xuyên quốc gia Đông Nam Á, cũng cho rằng áp lực quốc tế trong năm nay đã thực sự gây gián đoạn đối với những khu phức hợp lừa đảo lớn vốn là phần dễ nhận thấy nhất của ngành này tại Campuchia.
Song theo ông, cần phân biệt giữa đóng cửa những địa điểm lừa đảo dễ nhìn thấy và phá vỡ toàn bộ mạng lưới đứng phía sau chúng. Trong điều kiện việc xác minh độc lập tại Campuchia còn hạn chế, những tuyên bố về việc xóa sổ hoàn toàn ngành lừa đảo cần được xem xét thận trọng.
Gần 30.000 nghi phạm bị bắt và hàng trăm địa điểm bị truy quét rõ ràng cho thấy một chiến dịch có quy mô rất lớn. Nhưng khi chính quyền Campuchia cũng thừa nhận các nhóm tội phạm đang chia nhỏ và chuyển vào nhà nghỉ, chung cư hay nhà thuê, một câu hỏi khác lại xuất hiện: Campuchia thực sự đã xóa sổ ngành công nghiệp lừa đảo, hay chỉ khiến nó thay đổi hình dạng và ẩn sâu hơn vào đời sống đô thị?