thumbnail - Blinken: "Putin không được phép làm bất cứ điều gì ông ấy muốn", Lavrov phản bác gay gắt, Trung Quốc đưa ra tuyên bố

Blinken: "Putin không được phép làm bất cứ điều gì ông ấy muốn", Lavrov phản bác gay gắt, Trung Quốc đưa ra tuyên bố

Vào ngày 23/9/2022, cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga tại 4 khu vực của Ukraine bắt đầu. Nhiều quốc gia đã tuyên bố rằng họ sẽ không bao giờ công nhận kết quả cuộc trưng cầu dân ý này.

Blinken: "Putin không được phép làm bất cứ điều gì ông ấy muốn", Lavrov phản bác gay gắt, Trung Quốc đưa ra tuyên bố 

Ông Biden cam kết ủng hộ Ukraine lâu dài

Hội đồng châu Âu tuyên bố rằng "vũ khí hạt nhân không thể làm lung lay quyết tâm và sự đoàn kết ủng hộ Ukraine của chúng tôi" và yêu cầu Nga rút quân ngay lập tức và vô điều kiện khỏi biên giới Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tin rằng Nga không thể sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng Mỹ khá thận trọng về điều này, tin tức cho thấy không quan chức cấp cao nào của Mỹ có thể khẳng định rằng "Nga sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân", nhưng Tổng thống Mỹ Biden đã nói rằng, nếu Putin vượt qua ranh giới, "danh tính của họ [Nga] sẽ trở nên thấp hơn bao giờ hết".

Blinken: "Putin không được phép làm bất cứ điều gì ông ấy muốn", Lavrov phản bác gay gắt, Trung Quốc đưa ra tuyên bố 

Ông Blinken

Tại cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken nói rằng ông Putin đã chọn đổ thêm dầu vào xung đột giữa Nga và Ukraine khi đại diện của đại đa số các nước tập trung tại Liên hợp quốc tỏ ra khinh thường, "Chúng ta không bao giờ được hãy để Putin làm bất cứ điều gì ông ấy muốn", Blinken nói.

Blinken: "Putin không được phép làm bất cứ điều gì ông ấy muốn", Lavrov phản bác gay gắt, Trung Quốc đưa ra tuyên bố 

Ngoại trưởng Nga và Ukraine ngồi đối diện nhau

Ngoại trưởng Nga Lavrov cũng tham dự cuộc họp, nhưng ông đã không đến đúng giờ. Khi đến lượt Ngoại trưởng Lavrov phát biểu, ông nói "Ai đó đang cố gắng áp đặt một cách mô tả rất khác về nước Nga, từ đó đổ lỗi cho Nga về nguồn gốc của thảm kịch". Ngoại trưởng Lavrov cũng chỉ trích mối quan hệ chính sách giữa chính phủ Mỹ và Zelensky bằng ngôn từ khó nghe (theo tường thuật của media), trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Kuleba theo dõi. Ông Kuleba nói trước cuộc họp rằng ông "sẽ giữ khoảng cách với Lavrov", và họ đã không nói chuyện trong cuộc họp. 

Blinken: "Putin không được phép làm bất cứ điều gì ông ấy muốn", Lavrov phản bác gay gắt, Trung Quốc đưa ra tuyên bố 

Sau khi kết thúc bài phát biểu, ông Lavrov nhanh chóng rời khỏi địa điểm, có vẻ như ông không muốn nghe thấy bất kỳ lời chỉ trích Nga nào nữa.

Dù là hành động hay lời nói, thái độ của Nga đều rất cứng rắn, điều này cũng cho thấy Nga đã hạ quyết tâm và tình hình mối đe dọa hạt nhân đang căng thẳng chưa từng thấy.

Blinken: "Putin không được phép làm bất cứ điều gì ông ấy muốn", Lavrov phản bác gay gắt, Trung Quốc đưa ra tuyên bố 

Ông Vương Nghị gặp ông Borrell

EU cũng đã bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ từ Trung Quốc. Khi gặp Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, ông Borrell, Đại diện Cấp cao về Chính sách Đối ngoại và An ninh của EU, cho rằng thế giới ngày nay đã mất trật tự và sự ổn định của châu Âu đang phải đối mặt với những thách thức. Ông hy vọng rằng Trung Quốc có thể gây ảnh hưởng quan trọng đến tình hình phổ biến vũ khí hạt nhân có thể xảy ra.

Ông Vương Nghị cho rằng tình hình Ukraine đang có chiều hướng mở rộng và lâu dài, với những tác động lan tỏa tiêu cực ngày càng nghiêm trọng, mà phía Trung Quốc không muốn thấy. Ưu tiên trước mắt là ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh. Trung Quốc sẽ không khoanh tay đứng nhìn cũng không đổ thêm dầu vào lửa, sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình theo cách của mình.

Tại cuộc họp ngoại trưởng về vấn đề Ukraine, Vương Nghị nói rằng quan điểm của Trung Quốc về vấn đề Ukraine là nhất quán và rõ ràng. Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia cần được tôn trọng, tuân thủ các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, các mối quan tâm an ninh chính đáng của tất cả các bên cần được chú ý và mọi nỗ lực giải quyết khủng hoảng một cách hòa bình cần được ủng hộ.

Ông Vương Nghị nhấn mạnh rằng Hội đồng Bảo an cần duy trì các nguyên tắc cơ bản là khách quan và công bằng, đi theo phương hướng đúng đắn trong việc chấm dứt chiến tranh và thúc đẩy các cuộc đàm phán, và ưu tiên sử dụng các công cụ hòa giải để thúc đẩy tiến trình giải quyết chính trị.

Ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục giữ vững lập trường khách quan và công bằng, khuyến khích hòa bình và thúc đẩy đàm phán, đồng thời mong rằng tất cả các bên sẽ không từ bỏ nỗ lực đối thoại.

 >> Ngoại trưởng Nga và Ukraine đối đầu nhau tại Đại hội đồng LHQ, Ngoại trưởng Lavrov giận dữ bỏ đi, còn Trung Quốc và Mỹ tỏ thái độ ra sao?

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác