Cảnh báo bà bầu: đừng uống cà phê khi đang mang thai! Coi chừng hối hận không kịp!

Một nghiên cứu mới cho thấy, những người tiêu thụ caffein cao hơn trong ba tháng đầu thai kỳ sẽ sinh con có chiều cao trung bình thấp hơn, so với những bà mẹ không uống caffein. Mối liên quan này đã được chứng minh ngay cả với lượng caffeine khiêm tốn, thấp hơn liều lượng tối đa hàng ngày các chuyên gia khuyến nghị.
Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn chưa rõ liệu mối liên hệ này có làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe liên quan hay không. Kết quả dựa trên việc phân tích dữ liệu từ hai nghiên cứu kéo dài cho đến tuổi lên 8 của đứa trẻ.
Các bà mẹ đều được đo nồng độ caffeine và paraxanthine (một sản phẩm phụ của caffeine) qua máu, mẫu được thu thập trong ba tháng đầu của thai kỳ. Sau đó, so sánh kết quả chiều cao và cân nặng của những đứa trẻ được sinh ra từ những cặp cha mẹ này.

Cảnh báo bà bầu: đừng uống cà phê khi đang mang thai! Coi chừng hối hận không kịp!
Phụ nữ uống cà phê có nguy cơ sinh con thấp còi
Trên cả hai bộ dữ liệu, trẻ em sinh ra từ những bà mẹ có lượng caffeine thấp nhất sẽ cao hơn chút so với trẻ sinh ra từ mẹ có lượng caffeine cao hơn. Khoảng cách chiều cao này rõ ràng ở độ tuổi 4, tăng lên qua tuổi 8. Sự khác biệt này dao động từ 1,5 đến 2,2 cm ở tuổi 8.
Điều quan trọng, chênh lệch chiều cao ngay cả khi mức tiêu thụ caffeine trung bình rất thấp, ước tính là dưới 50 miligam/ngày (dưới giới hạn 200 miligam caffeine được khuyến nghị cho người mang thai, bởi các tổ chức như American College of Bác sĩ sản khoa và phụ khoa).
Các nghiên cứu khác cũng tìm thấy mối liên quan giữa việc tiêu thụ trên 200 miligam/ngày (1 đến 2 tách cà phê) trong thời kỳ mang thai và các kết quả tiêu cực về sức khỏe ở trẻ em.

Cảnh báo bà bầu: đừng uống cà phê khi đang mang thai! Coi chừng hối hận không kịp!
Cà phê không tốt cho thai nhi, dù chỉ là một lượng nhỏ
Các chuyên gia đã có những giải thích về mặt sinh học cho hiệu ứng này. Caffeine có thể đi qua nhau thai và đến thai nhi, cả nhau thai và thai nhi đều không sản xuất một loại enzyme cho phép con người phát triển đầy đủ để phân hủy caffeine. Có nghĩa nó có thể tích tụ trong mô của thai nhi. Từ đó, caffeine can thiệp vào cách bào thai phản ứng với các hormone điều chỉnh sự phát triển.
Về mặt lý thuyết, sự gián đoạn trong quá trình phát triển tăng trưởng của thai nhi có thể làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe trong cuộc sống sau này. Chiều cao khiêm tốn cũng liên quan đến nguy cơ mắc các bệnh tim và tiểu đường trong tương lai cao hơn.


>>>Vì sao không nên cho trẻ uống cà phê?

Nguồn Gizmodo
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top