Mỹ Lệ✔
Writer
Hôm nay (9/9), tòa án tại Seoul đã ra phán quyết buộc ông trùm trò chơi điện tử Hàn Quốc Kwon Hyuk-bin phải chi trả hơn 2.000 tỷ won (1,5 tỷ USD) trong thỏa thuận ly hôn. Đây là vụ phân chia tài sản lớn nhất từng được tuyên tại quốc gia này.
Con số này vượt xa mức 944 tỷ won trong vụ ly hôn giữa Chủ tịch tập đoàn SK - ông Chey Tae-won (người sở hữu cả "gã khổng lồ" sản xuất chip SK Hynix) - và vợ cũ, bà Roh Soh-yeong.
Ông Kwon thành lập Smilegate vào năm 2002 và đã phát triển công ty này thành một trong những doanh nghiệp trò chơi thành công nhất tại Hàn Quốc.
Tòa án gia đình Seoul đã chấp thuận việc ly hôn và yêu cầu ông Kwon chuyển nhượng "35% cổ phần tại Smilegate - trị giá khoảng 2.500 tỷ won - đồng thời thanh toán 65 tỷ won tiền mặt", theo thông báo từ tòa án.
Theo truyền thông địa phương, vợ cũ của ông Kwon (mang họ Lee) đã đệ đơn ly hôn vào tháng 11/2022, yêu cầu được chia một nửa số cổ phần của ông tại Smilegate Holdings (nay là Smilegate).
Bà Lee lập luận rằng bà đã đóng góp vào quá trình thành lập và quản lý công ty trong giai đoạn đầu, cũng như đóng góp gián tiếp thông qua việc quán xuyến gia đình, do đó bà có quyền sở hữu một nửa số cổ phần của ông Kwon.
Truyền thông địa phương đưa tin tòa án định giá tổng tài sản của ông Kwon lên tới 8.016 tỷ won (6 tỷ USD).
Con số này vượt xa mức 944 tỷ won trong vụ ly hôn giữa Chủ tịch tập đoàn SK - ông Chey Tae-won (người sở hữu cả "gã khổng lồ" sản xuất chip SK Hynix) - và vợ cũ, bà Roh Soh-yeong.
Ông Kwon thành lập Smilegate vào năm 2002 và đã phát triển công ty này thành một trong những doanh nghiệp trò chơi thành công nhất tại Hàn Quốc.
Tòa án gia đình Seoul đã chấp thuận việc ly hôn và yêu cầu ông Kwon chuyển nhượng "35% cổ phần tại Smilegate - trị giá khoảng 2.500 tỷ won - đồng thời thanh toán 65 tỷ won tiền mặt", theo thông báo từ tòa án.
Theo truyền thông địa phương, vợ cũ của ông Kwon (mang họ Lee) đã đệ đơn ly hôn vào tháng 11/2022, yêu cầu được chia một nửa số cổ phần của ông tại Smilegate Holdings (nay là Smilegate).
Bà Lee lập luận rằng bà đã đóng góp vào quá trình thành lập và quản lý công ty trong giai đoạn đầu, cũng như đóng góp gián tiếp thông qua việc quán xuyến gia đình, do đó bà có quyền sở hữu một nửa số cổ phần của ông Kwon.
Truyền thông địa phương đưa tin tòa án định giá tổng tài sản của ông Kwon lên tới 8.016 tỷ won (6 tỷ USD).
