Chuyên gia trí tuệ nhân tạo MIT: AI có 50% cơ hội xóa sổ loài người

Max Tegmark, một nhà vật lý và chuyên gia về trí tuệ nhân tạo tại Viện Công nghệ Massachusetts, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình quốc gia Thụy Điển SVT gần đây rằng có 50% khả năng trí tuệ nhân tạo sẽ quét sạch con người và chúng ta sẽ không biết bằng cách nào hoặc khi nào. xảy ra, vì máy móc sẽ "thông minh hơn chúng ta rất nhiều".
Theo báo cáo, Giáo sư Tegmark là một trong những người ký vào tuyên bố dài 22 từ một câu được đưa ra trong tuần này cảnh báo rằng trí tuệ nhân tạo (AI) có nguy cơ tuyệt chủng.
“Giảm thiểu nguy cơ tuyệt chủng do trí tuệ nhân tạo gây ra phải là ưu tiên toàn cầu, bên cạnh các rủi ro quy mô xã hội khác như đại dịch và chiến tranh hạt nhân”, tuyên bố viết.

Chuyên gia trí tuệ nhân tạo MIT: AI có 50% cơ hội xóa sổ loài người
Nhà vật lý MIT và chuyên gia trí tuệ nhân tạo Max Tegmark.
Phát biểu với đài truyền hình nhà nước Thụy Điển SVT, Giáo sư Tegmark cho biết lịch sử cho thấy con người, loài thông minh nhất trên Trái đất, chịu trách nhiệm về cái chết của những loài "nhỏ hơn" như chim dodo.
Ông cảnh báo rằng nếu trí tuệ nhân tạo trở nên thông minh hơn con người, chúng ta có thể dễ dàng chịu chung số phận.
Hơn nữa, anh ấy nói, chúng ta sẽ không biết khi nào mình sẽ chết dưới tay AI, bởi vì một loài kém thông minh hơn sẽ không có cách nào biết được.

Chuyên gia trí tuệ nhân tạo MIT: AI có 50% cơ hội xóa sổ loài người
Trí tuệ nhân tạo có thể được sử dụng để tạo ra vũ khí tự động hoặc robot có thể giết người.
Có thông tin cho rằng một số nhà khoa học hàng đầu thế giới tin rằng trong tương lai gần, trí tuệ nhân tạo có thể được sử dụng để tạo ra vũ khí tự trị hoặc rô-bốt có thể giết người, có hoặc không có sự can thiệp của con người.
Đồng thời, ngay cả phần mềm AI có vẻ lành tính cũng có thể đưa ra quyết định nguy hiểm cho con người nếu công nghệ này không được lập trình cẩn thận.
Trở lại năm 2018, Giáo sư Tegmark đã cảnh báo rằng một ngày nào đó con người sẽ bị bắt làm nô lệ bởi những cỗ máy thông minh mà họ tạo ra.
Ông thậm chí còn tuyên bố vào thời điểm đó rằng một số đồng nghiệp của ông có thể hoan nghênh sự tuyệt chủng của các loài do AI gây ra, coi chúng là hậu duệ tự nhiên của chúng ta.
Một quan điểm khác là giữ một dạng "siêu trí tuệ" dưới sự kiểm soát của con người, "giống như một con chó bị trói buộc."
Nhưng Giáo sư Tegmark cảnh báo rằng ngoài những e ngại đạo đức có thể xảy ra về việc nô dịch những trí tuệ cao hơn, chúng ta nên quan tâm hơn rằng có lẽ trí thông minh siêu việt sẽ vượt trội hơn chúng ta - và chúng có thể "bùng phát và chiếm lấy".
Giám đốc điều hành Tesla, Elon Musk, cũng được cho là thẳng thắn khi nói đến sức mạnh của trí tuệ nhân tạo.
Vào tháng 3, Musk và 1.000 nhà lãnh đạo công nghệ khác đã kêu gọi tạm dừng "cuộc chạy đua nguy hiểm" để phát triển trí tuệ nhân tạo, thứ mà họ lo ngại sẽ gây ra "những rủi ro sâu sắc cho xã hội và nhân loại" và có thể gây ra những tác động "thảm khốc".
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top