Dị quá, tại sao một số người lại thích phơi nắng ******** của mình?

Các bác sĩ đã cảnh báo không nên phơi bộ phận sinh dục dưới ánh nắng mặt trời nhưng một cộng đồng những người kỳ lạ vẫn thích làm điều đó.
Dị quá, tại sao một số người lại thích phơi nắng vùng kín của mình?
Aurelius từng làm theo những gì anh ấy gọi là “lời khuyên chính thống về sức khỏe”. Ông đã tránh ăn thịt đỏ, ăn rau và tránh nắng. Nhưng anh ấy khẳng định mình vẫn ốm yếu và bị các vấn đề về da, hội chứng ruột kích thích và bệnh tự miễn dịch.
Các bác sĩ đã đưa ông đi vòng quanh bãi biển cho đến khi ông ấy phát chán với cách làm của họ và quyết định tự làm theo cách của mình. Ông đã ghi lại hành trình khám phá các phương pháp điều trị thay thế và chia sẻ trên tài khoản Instagram với hơn 340.000 người theo dõi.
Aurelius ủng hộ việc giảm tiếp xúc với ánh sáng xanh, uống nước, thở bằng mũi và thiền. Nhưng một phương pháp gây tranh cãi mà ông thuyết giảng là phơi nắng bộ phận sinh dục, điều mà ông tin rằng sẽ thúc đẩy sản xuất hormone.
Vào năm 2019, ý tưởng phơi nắng khu vực giữa hậu môn và bộ phận sinh dục đã lan truyền, một phần do chia sẻ của những người có sức ảnh hưởng. Một phụ nữ tuyên bố chỉ cần 5 phút phơi nắng bộ phận sinh dục đã mang lại cho cô nguồn năng lượng dồi dào và ngủ ngon hơn.
Aurelius là một trong số nhiều người khỏa thân dưới ánh nắng mặt trời, bất chấp những lời chỉ trích. Ông tin rằng phơi nắng bộ phận sinh dục có thể cải thiện năng lượng, tâm trạng, ham muốn tình dục và khả năng sinh sản.
Trong khi đó, huấn luyện viên cá nhân Vito Aiello ở Florida thường xuyên phơi nắng bộ phận sinh dục của mình ít nhất vài lần một tuần vì anh ấy cho rằng, ánh sáng mặt trời giúp cải thiện nhịp sinh học, mức vitamin D và testosterone và sức khỏe tổng thể của anh ấy.
Dị quá, tại sao một số người lại thích phơi nắng vùng kín của mình?
Các chuyên gia đã nói rằng mặc dù có những lợi ích khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhưng không có bằng chứng nào chứng minh việc phơi nắng vùng sinh dục đem lại lợi ích. Trong một cuộc phỏng vấn khác với trang Vice, bác sĩ tiết niệu Seth Cohen cho biết không có tài liệu hoặc kiến thức y tế nào từ các chuyên gia tin rằng ánh sáng Mặt trời có thể làm tăng mức testosterone.
Thậm chí Cohen còn cho biết thêm rằng, nhiệt độ cao có hại cho tinh hoàn và nếu tiếp xúc lâu với nó có thể làm hỏng mô tinh hoàn, giảm số lượng tinh trùng và có hại cho khả năng sinh sản. Các chuyên gia khác cũng đã cảnh báo về những rủi ro của việc phơi nắng tầng sinh môn, bao gồm cháy nắng và ung thư.

Vậy tại sao một số người vẫn tiếp tục làm điều đó?​

Có lẽ niềm tin và sự ngờ vực sâu sắc về y học ngày nay là nguyên nhân hàng đầu. Aurelius chia sẻ: “Mọi người cảm thấy mệt mỏi khi bị bác sĩ chỉ dẫn phải làm gì”.
Ông nói thêm rằng đây là điều mà mọi người đã làm trong nhiều năm và cho rằng, tập tục phơi nắng bộ phận sinh dục có nguồn gốc từ truyền thống Đạo giáo và đôi khi nó không liên quan gì đến sức khỏe.
Aurelius cho biết anh phơi nắng bộ phận sinh dục của mình vì nó khá thú vị. Aiello thừa nhận rằng nó cũng có một khía cạnh thẩm mỹ. Anh chia sẻ: “Ngay cả khi phơi nắng bộ phận sinh dục không có lợi cho việc sản xuất testosterone, tôi vẫn sẽ làm điều đó vì tôi ghét những đường da rám nắng giữa trắng và đen”.
Nguồn: Vice
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top