thumbnail - Điều tồi tệ kinh khủng sắp diễn ra: Tin giả tràn lan trên Twitter khi Elon Musk cầm trịch?
Cecile Tran
Hà Nội

Điều tồi tệ kinh khủng sắp diễn ra: Tin giả tràn lan trên Twitter khi Elon Musk cầm trịch?

Hàng loạt người dùng Twitter, gồm cả các KOL và chính trị gia nổi tiếng Mỹ, đang tin giả về thuốc "Ivermectin" để thử Elon Musk phản ứng ra sao. Điều này xảy ra ngay sau khi tỷ phú giàu nhất thế giới, CEO Tesla và Twitter đồng thuận thương vụ bán Twitter cho Musk với giá 44 tỷ đô la.

Điều tồi tệ kinh khủng sắp diễn ra: Tin giả tràn lan trên Twitter khi Elon Musk cầm trịch? 

"Ivermectin" là tên một loại thuốc chống ký sinh trùng được nhiều người đồn thổi có khả năng chữa Covid-19 nhưng thực tế đã chứng minh Ivermectin không hiệu quả. Hôm qua, rất nhiều người dùng Twitter đã đăng về thuốc này chỉ để kiểm tra bài viết có được đăng hay không. 

Tài khoản có tích xanh Erick Aguilar đăng hàng loạt thông tin như "Ivermectin hiệu quả, Vaccine không hiệu quả, Khẩu trang không hiệu quả", đồng thời kêu gọi mọi người chia sẻ bài viết "để xem Elon có giữ lời". Người dẫn chương trình nổi tiếng Greg Kelly cũng tweet trên tài khoản hơn 475 nghìn người theo dõi của mình rằng "Ivermectin là một giải pháp tốt".

Tại Mỹ, từ khóa "Ivermectin" trở thành một trong những nội dung được chia sẻ nhiều nhất trên Twitter với hơn 76 nghìn bài viết trong chưa đầy một ngày.

Và kết quả như các bạn thấy, các bài đăng sai lệch về Ivermectin vẫn tồn tại và lan tràn trên nền tảng Twitter.

Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng từ khóa trên chưa từng bị cấm trên Twitter. Ngoài ra, Elon Musk cũng chưa thực sự sở hữu mạng xã hội này hoặc hoặc ít nhất là không liên quan đến việc kiểm duyệt nội dung của nó ở giai đoạn hiện tại.

Trang Vice gọi hiện tượng trên là ví dụ cho "điều tồi tệ kinh khủng" sắp diễn ra. Từ 2018 đến nay, Twitter đã nỗ lực ngăn chặn các tin giả, nội dung độc hại trên nền tảng của mình bằng các công cụ kiểm duyệt. Tuy nhiên, nhiều người đang hy vọng chính sách kiểm duyệt của Twitter sẽ thay đổi dưới thời Elon Musk. Bởi vì Musk từng chỉ trích chính sách kiểm duyệt nội dung của Twitter, đồng thời muốn thúc đẩy tự do ngôn luận trên trên mạng xã hội.

Nhiều ý kiến cho rằng nền tảng này có thể sẽ xuất hiện nhiều nội dung cực đoan hơn thời gian tới. Musk cũng thừa nhận việc kiểm duyệt nội dung là "vấn đề không rõ ràng", nhưng sẽ cần thời gian để điều chỉnh.

>> Cổ đông Twitter kiện Elon Musk vì 'mua chui' cổ phiếu

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác