Hóa ra Mỹ - Trung vừa hục hặc nhau cũng chỉ vì TSMC, công ty đúc chip cả thế giới đang phụ thuộc

Chủ tịch Hạ viện Hoa kỳ, Nancy Pelosi, đã rời Đài Loan, nhưng chuyến công du chớp nhoáng của bà đã một lần nữa khiến cả thế giới phải nhìn nhận tầm quan trọng đặc biệt của hòn đảo này trong chuỗi cung ứng chip toàn cầu, trong đó cái tên nổi bật nhất có lẽ là nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., hay TSMC.
Trong khuôn khổ chuyến làm việc khiến Trung Quốc nổi giận này, bà Pelosi đã gặp mặt chủ tịch TSMC là Mark Liu, một dấu hiệu thể hiện rõ vai trò của bán dẫn đối với chiến lược an ninh quốc gia Hoa Kỳ và vai trò thiết yếu của TSMC trong ngành công nghiệp chế tạo chip tiên tiến.
Bán dẫn, linh kiện có mặt trong mọi thứ, từ smartphone, xe ô tô, tủ lạnh…, đã trở thành một chiến trường trọng yếu trong thế đối đầu Hoa Kỳ - Trung Quốc trên lĩnh vực công nghệ trong vài năm qua. Gần đây nhất, tình trạng thiếu hụt bán dẫn đã buộc Hoa Kỳ phải tìm cách bắt kịp châu Á và duy trì lợi thế trước Trung Quốc.
Trạng thái ngoại giao nhập nhằng của Đài Loan sẽ tiếp tục là nguồn cơn của căng thẳng địa chính trị. Chuyến công du của bà Pelosi cũng đủ để cho thấy tầm quan trọng của Đài Loan đối với cả hai quốc gia” - theo Reema Bhattacharya, giám đốc nghiên cứu châu Á tại Verisk Maplecroft.
Lý do hiển nhiên chính là tầm quan trọng chiến lược của Đài Loan, khi vừa là nhà sản xuất chip, vừa nằm trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu”
Chuyến thăm của bà Pelosi và cuộc gặp với TSMC cho thấy Hoa Kỳ không thể hành động độc lập, và sẽ phải hợp tác với các công ty châu Á đang nắm trong tay những con chip tiên tiến nhất hiện nay.
Hóa ra Mỹ - Trung vừa hục hặc nhau cũng chỉ vì TSMC, công ty đúc chip cả thế giới đang phụ thuộc
Bà Nancy Pelosi (áo hồng) đến thăm Đài Loan

Vai trò quan trọng của TSMC

TSMC là một công ty đúc chip. Có nghĩa là họ sản xuất chip do các công ty khác thiết kế. TSMC sở hữu một danh sách khách hàng dài, từ Apple cho đến Nvidia, những công ty công nghệ tầm cỡ thế giới.
Trong khi Hoa Kỳ dần thụt lùi trong ngành sản xuất chip trong 15 năm qua, các công ty như TSMC và Samsung Electronics của Hàn Quốc ngày càng “thiện chiến” với những kỹ thuật sản xuất chip mới mẻ. Dù vẫn dựa vào các công cụ và công nghệ từ Hoa Kỳ, châu Âu, và một số nước khác, TSMC vẫn tiếp tục củng cố vững chắc vị thế nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới của mình.
Công ty này chiếm 54% thị trường đúc chip toàn cầu. Với những tên tuổi như TSMC cùng UMC và Vanguard, chỉ riêng Đài Loan đã nắm trong tay 2/3 thị trường đúc chip toàn cầu. Đó là lý do tại sao nói Đài Loan có tầm quan trọng đặc biệt trong thị trường bán dẫn thế giới.
Tính thêm cả Samsung, vốn chiếm 15% thị trường đúc chip toàn cầu, thì châu Á thực sự đã thống trị ngành sản xuất chip. Bạn đã hiểu vì sao bà Pelosi bằng mọi giá phải gặp được chủ tịch của TSMC rồi chứ?

Nỗi lo Đài Loan bị xâm lược

Trung Quốc xem đảo Đài Loan tự trị là một phần lãnh thổ cần thống nhất với đại lục. Chính phủ nước này đã dành nhiều tuần liền cảnh báo bà Pelosi đừng nên đến Đài Loan.
Trong suốt chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, Trung Quốc đã khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn bằng cách triển khi lực lượng quân đội ở tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Cả thế giới quan ngại rằng bất kỳ hình thức xâm lược nào đối với Đài Loan mà Trung Quốc tiến hành cũng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ cấu quyền lực trên thị trường chip toàn cầu, tạo cơ hội cho Trung Quốc kiểm soát công nghệ mà trước đây chưa từng làm được. Trên hết, một cuộc xâm lược có thể bóp nghẹt chuỗi cung ứng chip tiên tiến trên toàn cầu.
Khả năng cao Trung Quốc sẽ quốc hữu hóa TSMC và bắt đầu tích hợp công ty này, cùng công nghệ của nó, vào ngành bán dẫn của riêng họ” - theo Abishur Prakash, đồng sáng lập công ty tư vấn Center for Innovating the Future.
Tuy nhiên, Chủ tịch Liu của TSMC khẳng định cuộc xâm lăng Đài Loan sẽ khiến nhà sản xuất chip này “không hoạt động được nữa”.
Không ai có thể kiểm soát TSMC bằng vũ lực” - Liu nói.

Hoa Kỳ đang làm gì?

Hoa Kỳ đang tập trung vào việc đưa các dây chuyền sản xuất ở nước ngoài về lại trong nước. Dưới thời CEO Pat Gelsinger, Intel đã và đang nghiên cứu giải pháp để tái thiết công ty sau khi bị tụt hậu đằng sau TSMC trong nhiều năm trời.
Hoa Kỳ cũng tìm cách thuyết phục các công ty khác thiết lập cơ sở ngay trên lãnh thổ của mình.
TSMC hiện đang xây dựng một nhà máy sản xuất với kinh phí 12 tỷ USD ở Arizona, chuyên phục vụ sản xuất chip siêu cao cấp.
Tuần trước, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Dự luật Chip và Khoa học, trong đó đề cập đến nguồn ngân sách 52 tỷ USD để đẩy mạnh sản xuất bán dẫn tại Hoa Kỳ và tăng cường khả năng cạnh tranh với Trung Quốc.
Hoa Kỳ còn dự định hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ của Trung Quốc.
Cụ thể, năm 2020, chính phủ nước này đã công bố một điều luật buộc các nhà sản xuất nước ngoài sử dụng trang thiết bị sản xuất chip của Hoa Kỳ phải có giấy phép mới được phép bán bán dẫn cho gã khổng lồ thiết bị viễn thông Trung Quốc là Huawei. TSMC từng sản xuất chip xử lý smartphone cho Huawei, nhưng sau động thái của Hoa Kỳ, họ không còn cung cấp chip cho Huawei nữa. Kết quả là mảng kinh doanh smartphone của Huawei đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Cùng năm đó, nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc, Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen bị hạn chế khả năng tiếp cận đến các công nghệ cốt lõi.
Hóa ra Mỹ - Trung vừa hục hặc nhau cũng chỉ vì TSMC, công ty đúc chip cả thế giới đang phụ thuộc
SMIC đóng vai trò quan trọng trong tham vọng sản xuất chip của Trung Quốc.

Trung Quốc đối phó ra sao?

Trong vài năm trở lại đây, Trung Quốc đã xem việc đẩy mạnh ngành công nghiệp bán dẫn là một ưu tiên chiến lược, với trọng tâm là tự chủ công nghệ, thoát khỏi sự lệ thuộc vào công nghệ Hoa Kỳ.
SMIC đóng vai trò quan trọng trong tham vọng của Trung Quốc, nhưng lệnh cấm vận của Hoa Kỳ đã khiến công ty này không có được những công cụ thiết yếu phục vụ sản xuất chip tiên tiến như TSMC đang có. SMIC hiện tụt hậu nhiều năm so với các đối thủ. Và ngành công nghiệp bán dẫn Trung Quốc vẫn lệ thuộc nặng vào công nghệ nước ngoài.
TSMC có hai nhà máy sản xuất chip ở Trung Quốc, nhưng chỉ cho ra những bán dẫn kém tinh vi hơn so với sản phẩm từ nhà máy Arizona.

Liên minh sản xuất chip

Hoa Kỳ có kế hoạch tạo dựng mối quan hệ đối tác sản xuất bán dẫn với các đồng minh ở châu Á, bao gồm Nhật Bản và Hàn Quốc, nhằm đảm bảo nguồn cung các linh kiện thiết yếu và duy trì thế dẫn trước với Trung Quốc.
Trong khi đó, TSMC đang đứng giữa làn đàn Hoa Kỳ - Trung Quốc và có thể phải chọn bên - theo Prakash. Cam kết xây dựng nhà máy bán dẫn tiên tiến tại Hoa Kỳ có lẽ chính là dấu hiệu cho biết họ thuộc về phe nào.
Một công ty như TSMC đã chọn phe rồi. Họ đang đầu tư vào Hoa Kỳ để hỗ trợ ngành công nghiệp sản xuất chip nước này, và từng tuyên bố muốn hợp tác với các nền dân chủ như EU trong lĩnh vực sản xuất chip” - Prakash nói.
Ngày càng nhiều công ty bộc lộ tư tưởng muốn hợp tác với một bên nào đó. Câu hỏi là, khi căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc bùng nổ, liệu TSMC có duy trì được vị trí (cùng phía với phương Tây), hay sẽ bị buộc phải tính toán lại chiến lược địa chính trị của mình”
Tham khảo:
CNBC
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng

Gợi ý cộng đồng

Top