Lợi nhuận Samsung tiếp tục sụt giảm 95% vì chip nhớ báo lỗ hàng tỷ USD

Tập đoàn chip nhớ lớn nhất thế giới cho biết sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng chip nhớ để vực dậy mảng kinh doanh này, sau khi báo cáo thua lỗ tiếp hàng tỷ USD. Samsung thông báo doanh thu quý 2 đạt 47 tỷ USD, lợi nhuận hoạt động ghi nhận 525 triệu USD còn lãi ròng đạt 1,3 tỷ USD. Đây đều là các con số đi lùi so với cùng kì năm ngoái, lợi nhuận giảm 22%, đặc biệt lợi nhuận hoạt động giảm 95% và lãi ròng cũng giảm 85%.
Thủ phạm hàng đầu không ngoài ai khác chính là Device Solutions, kinh doanh chip nhớ, chip xử lý, cảm biến hình ảnh và gia công theo hợp đồng. Bộ phận này báo cáo thua lỗ 3,4 tỷ USD và là quý thâm hụt thứ 2 liên tiếp. Tổng cộng nửa đầu năm họ đã bị âm 7 tỷ USD vì bán dẫn làm ăn không tốt.

Lợi nhuận Samsung tiếp tục sụt giảm 95% vì chip nhớ báo lỗ hàng tỷ USD
Bộ phận chip thua lỗ 7 tỷ USD trong nửa đầu năm 2023
Samsung dự báo tình hình sẽ còn kéo dài tới cuối năm mới phục hồi, họ đặt cược vào các dòng sản phẩm sử dụng cho đào tạo AI sẽ giúp lấy lại tăng trưởng. Chu kì chip nhớ đã chạm đáy và không thể xuống thấp hơn được nữa, dù vậy công ty vẫn tiếp tục cắt giảm sản lượng để giảm bớt gánh nặng hàng tồn kho.
Phó chủ tịch điều hành Samsung Electronics, Kim Jae-joon, người phụ trách mảng kinh doanh bộ nhớ, cho biết sẽ cắt giảm mạnh số lô hàng DRAM và NAND flash để chờ tín hiệu phục hồi của thị trường. Theo nhà phân tích Kim Dong-won của KB Securities, các mặt hàng giá trị cao như HBM3 và DDR5 sẽ cải thiện khả năng sinh lời của Samsung vào cuối năm nay.

Lợi nhuận Samsung tiếp tục sụt giảm 95% vì chip nhớ báo lỗ hàng tỷ USD
Bộ phận DX phụ trách kinh doanh thiết bị di động và thiết bị mạng lại chứng kiến lợi nhuận giảm. Do thị trường smartphone ảm đạm, công ty bị giảm lợi nhuận từ smartphone do thiếu vắng sản phẩm chủ lực. Lợi nhuận đạt 2,3 tỷ USD. Trong khi đó, kinh doanh TV và đồ gia dụng báo lãi 580 triệu USD.
Samsung thừa nhận nhu cầu mua sắm ở thị trường di động đã giảm so với quý 1, do kinh tế vĩ mô kém phát triển, lạm phát cao. Dòng Galaxy S23 đã ra từ quý 1 và đến nay hiệu suất bán hàng mờ nhạt đi nhiều, do vậy phải chờ thế hệ Galaxy Z mới để cải thiện tình hình.
Nhìn chung, công ty vẫn phụ thuộc vào các mẫu điện thoại cao cấp để kiếm lợi nhuận. Do vậy mỗi khi tung ra Galaxy S23 và Galaxy Z mớ, bộ phận di động mới đạt thành tích tốt. Quý 2 và quý 4 thường là thời điểm không có flagship mới nên Samsung sẽ bị suy giảm.


>>> Samsung đón tin buồn ngay tại Hàn Quốc.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top