thumbnail - Nữ VĐV Việt Nam vừa vô địch thế giới khi liên tục bơi 38 km, đạp xe 1.800 km, và chạy bộ tới 422 km
Tuyết Nhung
Hà Nội

Nữ VĐV Việt Nam vừa vô địch thế giới khi liên tục bơi 38 km, đạp xe 1.800 km, và chạy bộ tới 422 km

Thanh Vũ (Vũ Phương Thanh), nữ VĐV Việt Nam một lần nữa khiến cộng đồng marathon, triathlon Việt Nam ngả mũ thán phục khi chinh phục cuộc đua khắc nghiệt nhất thế giới Swiss Ultra khi liên tục bơi 38 km, đạp xe 1.800 km, và chạy bộ tới 422 km.

VNReview.vn 

Thanh Vũ là vận động viên nữ cán đích đầu tiên ở nội dung deca triathlon của giải Swiss Ultra (diễn ra tại Thụy Sĩ). Đây là cuộc đua thuộc loại khắc nghiệt nhất thế giới, đòi hỏi người tham gia phải chinh phục quãng đường gấp 10 lần các nội dung 3 môn phối hợp (triathlon) thông thường.

VNReview.vn 

Nội dung deca của giải đấu chỉ có 4 vận động viên nữ đăng ký tham gia. Đây là môn thể thao thử thách sức bền vô cùng khắc nghiệt. Ngay cả các vận động viên nam giới cũng không dễ gì chinh phục được. Có 5 người trong số 19 vận động viên nam phải bỏ cuộc giữa chừng trong cuộc đua lần này. 

VNReview.vn 

Ở cuộc đua Swiss Ultra, các vận động viên phải thực hiện 3 bài thi liên tục gồm bơi 38 km, đạp xe 1.800 km và chạy bộ 422 km (tương đương 10 chặng marathon). Thanh Vũ khóc khi trò chuyện trực tuyến với bạn bè trên Facebook trong thời gian nghỉ ngơi giữa chặng đạp xe. Theo lời cô gái sinh năm 1990, những ngày đầu tiên không có vấn đề gì lớn nhưng càng về sau, hành trình khắc nghiệt càng bào mòn sức lực và tinh thần của cô.

VNReview.vn 

Vũ Phương Thanh hoàn thành cuộc đua với thời gian 328 giờ, 27 phút, 55 giây. VĐV nữ về đích thứ hai là Nadine Zacharias (người Pháp) có thành tích 339 giờ, 27 phút, 16 giây. Đáng chú ý, bà Zacharias năm nay 60 tuổi. Hai vận động viên nữ còn lại là Marion Rita Dang (Đức) và Shanda Hill (Canada) bỏ cuộc.

VNReview.vn 

Vũ Phương Thanh không phải cái tên xa lạ với cộng đồng triathlon, marathon tại Việt Nam. Cô gái sinh năm 1990 từng du học nhiều nước và làm việc tại Singapore. Năm 2015, cô nghỉ việc trở về Việt Nam theo đuổi đam mê thể thao.

VNReview.vn 

"Đôi khi tìm ra cách tận hưởng những thứ tồi tệ thì cuộc hành trình trở nên thú vị hơn. Đạp xe một mình trong màn sương dày đặc dọc song Rhine là như vậy. Trời lạnh hơn bình thường và tầm nhìn chỉ có 1 mét", Thanh Vũ chia sẻ trên trang Facebook cá nhân trong hành trình tại Thụy Sĩ.

VNReview.vn 

Vũ Phương Thanh nổi tiếng khi tham dự các cuộc thi chạy bền xuyên sa mạc. Cô là người phụ nữ châu Á đầu tiên chinh phục thử thách 1.000 km chạy qua 4 sa mạc gồm Sahara, Gobi, Atacama và Nam Cực.

VNReview.vn 

Thanh Vũ hiện đang làm việc tại Tập đoàn Tân Hiệp Phát và là đại sứ thương thiệu Number 1. Cô từng tham gia huấn luyện cho đội đua của doanh nghiệp này tranh tài ở cuộc thi IronMan 70.3 Việt Nam.

VNReview.vn 

Cô cũng từng thi đấu ở nhiều giải marathon, triathlon tại Việt Nam.

VNReview.vn 

Vũ Phương Thanh chợp mắt nghỉ ngơi trên đường đua trong những ngày chinh phục thử thách ultra triathlon tại Thụy Sĩ. Có hôm Thanh Vũ di chuyển tới 22 giờ liên tục, chỉ ngủ khoảng một giờ và thời gian ít ỏi còn lại được dành cho việc ăn uống.

Theo VTC

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác