thumbnail - Sau một thập kỉ, Samsung vẫn xứng đáng là “bộ mặt của Android”
Hùng Lê
Hà Nội

Sau một thập kỉ, Samsung vẫn xứng đáng là “bộ mặt của Android”

Trong gần 14 năm kể từ khi Android ra mắt, nhiều thương hiệu smartphone đã đến và đi. Những đợt sóng thị phần liên tục lên xuống thất thường, nhưng có một cái tên vẫn luôn đứng vững trên mặt sóng mà không hề dao động, đó là Samsung. 

Đặt sở thích cá nhân sang một bên, không thể phủ nhận rằng Samsung đã luôn giữ vững vị trí đầu trong thời gian dài như vậy và dường như không lung lay khi thị trường chuyển đổi sang các thiết kế mới, cũng như hệ sinh thái rộng hơn.

Sau một thập kỉ, Samsung vẫn xứng đáng là “bộ mặt của Android” 

Vị trí dẫn đầu đó đã từng bị đe dọa khi Huawei nhanh chóng phát triển, cho đến khi Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Huawei và nhiều công ty Trung Quốc khác. Samsung không phải là công ty hàng đầu ở mọi nơi trên thế giới, đặc biệt là khi nói đến các thị trường chú trọng đến giá trị. Nhưng nếu nói về “bộ mặt của Android”, không có công ty nào nổi bật hơn tập đoàn đa quốc gia lớn nhất Hàn Quốc, thậm chí là cả Google. Điều đó không chỉ vì Samsung chiếm thị phần lớn trên thị trường smartphone.

Luôn cân bằng công nghệ tiên tiến

Sau một thập kỉ, Samsung vẫn xứng đáng là “bộ mặt của Android” 

Kể từ sau chiếc Galaxy S2 rất được yêu thích, Samsung là một trong số ít các nhà sản xuất có đủ nguồn lực và sức mạnh để tạo ra những sản phẩm cạnh tranh với iPhone của Apple. Ưu điểm sáng tạo của mình đã giúp Samsung và Android nổi bật, với những chiếc điện thoại mang tính biểu tượng như Galaxy S3, Galaxy S6 Edge và phần lớn dòng Galaxy Note, vốn mang đến phần cứng tốt nhất mà Android cung cấp. 

Tất nhiên, các thương hiệu khác cũng đã có những khoảnh khắc lóe sáng của họ trong những năm qua. Thần chú Never Settle của OnePlus, dòng Pixel đầu tiên và mới nhất của Google hay hàng loạt dự án thất bại như Project Ara cũng như Red Hydrogen One đã khiến giới công nghệ phải chú ý. Thậm chí một số chúng còn để lại dấu ấn cho Android một cách nổi bật và lâu dài. Dẫu thế, không có bất kỳ thiết bị nào định nghĩa được kỉ nguyên di động hiện đại như 2 ông lớn trên thị trường. 

Apple và Samsung luôn đối đầu với nhau, chứ chẳng phải Apple cạnh tranh với Google hay bất kỳ ai khác, trong việc vạch ra những cuộc chạy đua vũ trang đối với công nghệ smartphone.

Nhìn vào dòng sản phẩm ngày nay, dòng Galaxy S22 của Samsung tiếp tục mang đến sự kết hợp tốt nhất giữa phần cứng, phần mềm và giá trị trên thị trường. 

Trong khi đó, Galaxy Z Fold4 và Galaxy Z Flip4 lại là 2 chiếc smartphone gập duy nhất thực sự sẵn sàng cho mọi người dùng trên toàn cầu. Oppo và Xiaomi cũng đang thử nghiệm, nhưng những sản phẩm của họ thiếu sự trau chuốt mà Samsung đã tích lũy qua 4 thế hệ sản phẩm thương mại, đó là chưa kể đến việc chúng chỉ được bán tại thị trường quê nhà Trung Quốc. 

Trong khi đó, lựa chọn cạnh tranh từ Huawei lại bị cản trở phát triển bởi sự thiếu hụt linh kiện cũng như dịch vụ của Google và Apple chưa có bất kỳ sản phẩm nào trong lĩnh vực thiết bị gập.

Samsung có sức ảnh hưởng với Android lớn hơn Google

Sau một thập kỉ, Samsung vẫn xứng đáng là “bộ mặt của Android” 

Nghe có vẻ tranh cãi, nhưng thực sự, Samsung còn có ảnh hưởng lớn hơn đến hướng phát triển của Android so với Google trong những năm gần đây. Google có thể nắm quyền thống trị Android, nhưng Samsung mới là người đưa ra định hướng.

Thiết bị gập và sự phát triển cần thiết của Android 12L là ví dụ gần đây nhất. Thương hiệu Hàn Quốc cũng đã tái sinh cho dự án thiết bị đeo Android của Google một cách dễ dàng. 

Wear OS đã trở nên tệ hại trong nhiều năm dưới sự quản lý của Google, đến nỗi Samsung buộc phải từ bỏ nền tảng này để chuyển sang hệ điều hành Tizen OS tự phát triển của mình. Wear OS 3, vốn được xây dựng một lần nữa cùng sự hợp tác với Samsung, đã tiếp thêm sức sống mới cho nền tảng thiết bị đeo của Google và cuối cùng đã làm cho những sản phẩm mới nhất trở nên cạnh tranh hơn một chút với hệ sinh thái Apple Watch. Đó đều là nhờ Samsung.

Sau một thập kỉ, Samsung vẫn xứng đáng là “bộ mặt của Android” 


Sau một thập kỉ, Samsung vẫn xứng đáng là “bộ mặt của Android” 

Samsung đã giúp cải tiến Android, nhưng có lẽ vấn đề gây tranh cãi hơn sẽ là câu hỏi "các sản phẩm của Samsung sẽ ở đâu nếu không nằm trong hệ sinh thái ứng dụng của Google?" Không cần tưởng tượng quá nhiều, Samsung chắc chắn sẽ đổi mới mạnh mẽ với tốc độ tương đồng giữa phần mềm và phần cứng. Nhưng Play Store và Play Services của Google là nơi người tiêu dùng và nhà phát triển tụ họp lại, khiến cho Samsung bị ràng buộc vào phiên bản Adnroid đang phát triển chậm chạp của Google thay vì tự mình phát triển và vươn lên.

Samsung cũng cam kết cập nhật lâu dài nhất cho các sản phẩm flagship và tầm trung của hãng. Cụ thể hơn, họ cam kết cập nhật 4 phiên bản hệ điều hành và 5 năm bảo mật cho những thiết bị của mình, cho dù bạn chi 2.000 USD cho Galaxy Z Fold 4 hay 450 USD cho Galaxy A53 5G, vượt xa những gì mà bạn sẽ nhận được từ các OEM khác. 

Áp lực đang đè nặng lên mọi thương hiệu khác để có thể thu hẹp khoảng cách, nếu không họ sẽ bị xem thường vì mang đến giá trị tương đối kém so với số tiền bỏ ra. Ngay cả cam kết cập nhật 3 phiên bản hệ điều hành và 5 năm bảo mật đối với dòng sản phẩm Pixel của Google cũng không hoàn toàn tốt bằng Samsung.

Samsung: bộ mặt của Android

Sau một thập kỉ, Samsung vẫn xứng đáng là “bộ mặt của Android” 

Với tất cả những điều đó, chắc chắn, Samsung không phải không cố gắng phát triển trong một thập kỉ qua. Đã có một vài sự cố diễn ra, không chỉ 1 hay 2 sự ra mắt thảm hại, đặc biệt là vụ Galaxy Note 7. Điều đó chắc chắn không giúp ích gì cho hình ảnh của họ lẫn Android. 

Các thương hiệu khác cũng có tác động to lớn hơn đối với những khu vực cụ thể, chẳng hạn như sự phát triển bùng nổ của Xiaomi ở Nam Á và sự nổi lên của Oppo tại Trung Quốc. Samsung chắc chắn không phải là công ty có sức ảnh hưởng duy nhất, nhưng khi nói đến bức tranh hệ sinh thái trên toàn thế giới và rộng hơn, Samsung chính là gương mặt đại diện dễ nhận biết nhất của Android.

Samsung có thể không phải là thương hiệu yêu thích nhất của tất cả mọi người, nhưng nhìn chung, họ là công ty đã giữ cho Android luôn nổi bật trong thập kỉ qua.

>>> Vì sao Samsung không sử dụng bản lề giọt nước cho điện thoại gập như Xiaomi, Oppo? Đây chính là câu trả lời

Nguồn: Android Authority

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác