Thêm bằng chứng chip Tensor của Google Pixel có thể là Exynos đổi tên

Điện thoại Google Pixel 6 ra mắt cùng con chip Tensor hoàn toàn mới, được hãng quảng bá mạnh về hiệu suất AI. Thế nhưng, nó lại có điểm hiệu năng khá thất vọng. Chưa kể, nhiều tin đồn cho biết đó chỉ là 1 phiên bản đổi tên dựa trên chip Exynos do Samsung phát triển.
Google quảng bá nó như là SoC “cây nhà lá vườn” đầu tiên của mình, nhưng thông tin mới nhất lại cho thấy điều ngược lại, gợi ý SoC của Pixel 6 không hoàn toàn nguyên bản như thông tin tiếp thị của Google.
Thêm bằng chứng chip Tensor của Google Pixel có thể là Exynos đổi tên
Theo tiết lộ của Andrei Frumusanu đến từ Anandtech, Tensor trông giống hệt chipset của Samsung và nằm đâu đó ở giữa Exynos 2100 và Exynos 2200 sắp tới. Trên thực tế, có một vài mã tham chiếu liên quan đến Exynos 9845 (S5E9845) trong nhân kernel của Google. Để dễ hình dung, con chip Exynos 2100 của Samsung có tên mã nội bộ là Exynos 9840 (S5E9840).
Rõ ràng, đây là bằng chứng xác thực nhất cho thấy SoC Tensor của Google là phiên bản tùy biến mạnh mẽ hơn của một chipset Exynos, được Samsung thiết kế và sản xuất, thay vì 1 con chip do Google “tự chủ hoàn toàn”. Đây không phải là một điều quá tiêu cực. Thực tế, bên cạnh khung cơ sở, có vẻ như Google đã đưa ra nhiều thiết kế của riêng mình vào chipset Tensor.
Hiệu năng thực tế trên dòng Google Pixel 6 hiện tại cũng cho thấy chipset của Google hoàn toàn vượt trội hơn so với Samsung Exynos 2100.
Thêm bằng chứng chip Tensor của Google Pixel có thể là Exynos đổi tên

Thêm bằng chứng chip Tensor của Google Pixel có thể là Exynos đổi tên
Tensor dường như là một màn ra mắt ấn tượng và thú vị của Google, và dù nó có thể được xây dựng dựa trên Exynos, tức sẽ có chung điểm mạnh và điểm yếu tương tự các con chip của Samsung, thế nhưng, chúng ta nên đánh giá dựa trên thực tiễn. Ít ra, nó vẫn mang đến một sự vượt trội về hiệu năng mà nhiều người dùng đã mong đợi trong nhiều năm qua.
Nguồn: Notebook Check
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top