thumbnail - Tốc độ của Trái đất: 32 triệu km một ngày trong vũ trụ! Nó di chuyển nhanh như thế nào?
Kim Ánh Vu
Hà Nội

Tốc độ của Trái đất: 32 triệu km một ngày trong vũ trụ! Nó di chuyển nhanh như thế nào?

Mặc dù chúng ta không cảm thấy chuyển động trên Trái đất, nhưng nếu nhìn vào Trái đất trong vũ trụ, ta sẽ thấy nó đang chuyển động liên tục. Chúng ta biết rằng Trái đất quay và quay nhưng vẫn còn rất nhiều năng lượng mà con người chưa biết trong vũ trụ. Trái đất cũng đang chuyển động với tốc độ không thể tưởng tượng được trong vũ trụ bao la. Trái đất có thể di chuyển 32 triệu km trong một ngày vào lúc tốc độ nhanh nhất, vượt quá tầm nhận thức của nhiều người.

Vòng quay của Trái đất nhanh như thế nào

Tốc độ của Trái đất: 32 triệu km một ngày trong vũ trụ! Nó di chuyển nhanh như thế nào? 

Trái đất là một trong 8 hành tinh trong hệ mặt trời, nó cũng là hành tinh thứ 3 gần Mặt trời, cách quả cầu lửa khoảng 150 triệu km. Tất cả các hành tinh của mặt trời đều có quỹ đạo riêng của chúng, xoay quanh Mặt trời và Trái đất cũng không ngoại lệ . Chu kỳ của Trái đất là 365,242 ngày, người ta gọi là 1 năm.

Trong thời cổ đại, con người không nhận ra rằng Trái đất đang chuyển động, và "lý thuyết địa tâm" là lý thuyết thống trị, cho rằng mặt trời quay quanh Trái đất. Nhà thiên văn Copernicus đã đưa ra "thuyết nhật tâm" nổi tiếng thông qua một số lượng lớn các quan sát về các thiên thể, ông tin rằng Trái đất quay quanh Mặt trời. Mãi đến thế kỷ 19, quan điểm của Copernicus mới được xác nhận rằng Trái đất thực sự quay .

Lúc đầu, Newton trong những năm cuối đời tin rằng vòng quay Trái đất là do Chúa gây ra vì niềm tin của ông vào thần học.

Hiện giới khoa học tin rằng Dải Ngân hà nguyên thủy là một tinh vân khí, các hạt trong đó quay với tốc độ cao sẽ trở thành hành tinh. Vũ trụ là một chân không và ma sát gần như bằng không, vì vậy những hành tinh này sẽ tiếp tục quay.

Để tìm tốc độ quay của trái đất, cần tính khoảng cách từ trái đất đến mặt trời. Theo tính toán của các nhà khoa học, khoảng cách trung bình từ trái đất đến mặt trời là 149,6 triệu km. Vòng quay của trái đất có tốc độ là 107.200 km một giờ. Tốc độ này có thể nói là rất nhanh, nhưng vẫn chậm hơn rất nhiều so với việc di chuyển 3.200 km một ngày.

Ngoài vòng quay của nó, trái đất cũng có vòng quay của riêng mình. Các nhà khoa học tin rằng "bảo toàn momen động lượng" là nguyên nhân gây ra chuyển động quay của trái đất và các ngôi sao khác, nhưng các nhà khoa học suy đoán rằng có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chuyển động quay của trái đất, chẳng hạn như lực hấp dẫn của mặt trời, ma sát thủy triều của mặt trăng, địa chất của các hoạt động bên trong trái đất…

Trái đất phải mất 23 giờ 56 phút và 4 giây để quay quanh trục của trái đất, và chu vi của trái đất là 40070 km, tức là tốc độ quay của trái đất là 1670 km một giờ, rõ ràng là chậm hơn rất nhiều so với tốc độ quay của trái đất, và theo các nhà Thiên văn tính toán rằng vòng quay của Trái đất đang dần chậm lại.

Trong hơn 2.000 năm, tốc độ quay của trái đất đã chậm lại gần 2 giờ , và trong 200 triệu năm nữa, tốc độ quay của trái đất sẽ đạt 30 giờ, nghĩa là khi đó, một ngày sẽ là 24 giờ. giờ trở thành 30 giờ. Năm 2012, để giữ cho "thời gian" quay của Trái đất giống như "thời gian nguyên tử" được xác định bởi chu kỳ dao động nguyên tử, thời gian vào ngày 1/7 đã được tăng thêm 1 giây.

Trái đất chạy hoang dã trong thiên hà và vũ trụ

Tốc độ của Trái đất: 32 triệu km một ngày trong vũ trụ! Nó di chuyển nhanh như thế nào? 

Tốc độ quay vòng của trái đất là tốc độ nó di chuyển trong hệ mặt trời, nhưng nó không phải là tốc độ nhanh nhất, vậy tốc độ nhanh nhất của trái đất ra đời như thế nào?

Trung tâm của hệ mặt trời là mặt trời, và các hành tinh trong đó đều xoay quanh mặt trời, một ngôi sao cùng tạo nên hệ mặt trời. Nhưng hệ mặt trời cũng không đứng yên, nó cũng chuyển động trong thiên hà lớn hơn, và trái đất chuyển động quanh thiên hà cùng nhau trong hệ mặt trời.

Hệ Mặt trời nằm trên Cánh tay Orion của Dải Ngân hà, cách trung tâm của Dải Ngân hà 30.000 năm ánh sáng. Quỹ đạo của Dải Ngân hà cũng gần giống hình elip, trong những thời kỳ khác nhau, khoảng cách giữa hệ mặt trời và trung tâm của dải Ngân hà cũng sẽ thay đổi, có khi khoảng cách gần hơn có lúc lại xa hơn.

Mất khoảng 250 triệu năm để hệ mặt trời quay quanh trung tâm thiên hà với tốc độ 792.000 km/h, trong một ngày, hệ mặt trời đã di chuyển 1.900 km, và trái đất của chúng ta cũng duy trì tốc độ như vậy. Tốc độ này đã vượt xa tốc độ quay và quay của trái đất, nhưng đây không phải là tốc độ nhanh nhất của trái đất, vì Dải Ngân hà vẫn đang di chuyển khắp vũ trụ.

Toàn bộ thiên hà cũng đang chuyển động với tốc độ cực nhanh, hệ mặt trời và trái đất trong thiên hà cũng đang chuyển động với tốc độ này. Ở cấp độ vĩ mô của vũ trụ, có Dải Ngân hà và thiên hà Andromeda lân cận M31, là những thành phần chính, ngoài thiên hà Tam giác M33 và 50 thiên hà khác, được hợp nhất dưới tác động của trọng lực vũ trụ, cùng nhau chúng tạo thành "Nhóm thiên hà cục bộ".

Các nhà thiên văn học phát hiện ra rằng Dải Ngân hà di chuyển với tốc độ 600 km/giây trong vũ trụ, và một ngày là 47,52 triệu km. Với tốc độ này, trái đất của chúng ta là "cuồng phong" trong vũ trụ bao la, và nó có thể di chuyển 32 triệu km trong một ngày.

Tốc độ của Trái đất: 32 triệu km một ngày trong vũ trụ! Nó di chuyển nhanh như thế nào? 

Điều gì sẽ xảy ra nếu Dải Ngân hà và Andromeda va chạm?

Dải Ngân hà đang va chạm với Thiên hà Tiên nữ với tốc độ cao. Hai thiên hà này cách nhau 2,54 triệu năm ánh sáng. Các nhà thiên văn tính toán rằng sau 3 đến 4 tỷ năm ánh sáng, Dải Ngân hà sẽ va chạm với Thiên hà Tiên nữ và sau đó hai thiên hà sẽ hợp nhất để tạo thành một thiên hà khổng lồ. Mặc dù vụ va chạm còn ở khoảng cách tương đối xa, nhưng mọi người lo ngại rằng nguồn năng lượng khổng lồ sinh ra từ vụ va chạm của hai thiên hà sẽ gây ra một vụ va chạm mạnh, không chỉ trái đất mà thậm chí toàn bộ vũ trụ sẽ bị ảnh hưởng.

Trong các thiên hà, khoảng cách giữa mỗi ngôi sao là tương đối xa, dù là ngôi sao hay hành tinh thì cũng khó có thể xảy ra va chạm vật lý. Ví dụ, khoảng cách giữa mặt trời và ngôi sao gần nhất của nó, Proxima Centauri, gấp 30 triệu lần đường kính của mặt trời, và không có vấn đề gì khi đặt thêm một vài hành tinh vào giữa chúng.

Và quá trình va chạm giữa Milky Way và Andromeda không xảy ra đột ngột, phải mất ít nhất một tỷ năm để chúng hợp nhất hoàn toàn . Trong quá trình này, các ngôi sao trong hai thiên hà sẽ đi qua nhau trong không gian trống, và rất có thể sẽ không va chạm. Sau khi hợp nhất hoàn toàn, các ngôi sao sẽ tiếp tục quay xung quanh cùng một lõi dưới tác dụng của lực hấp dẫn để tạo thành một thiên hà mới. Trên thực tế, hai thiên hà hiện đang ở rất gần, và quầng sáng của hai thiên hà đã bắt đầu chạm vào nhau. Quá trình này diễn ra rất lâu, và con người chúng ta có thể sẽ không thể trải qua những khoảnh khắc này sau hơn 3 tỷ năm ánh sáng.

Các nhà thiên văn học cũng phát hiện ra rằng trong khi Dải Ngân hà đang hướng về Andromeda, thì cả hai thiên hà đều hướng tới một nơi khác, được đặt tên là Điểm hấp dẫn khổng lồ, nằm tại một điểm dị thường hấp dẫn gần trung tâm của Siêu đám thiên hà Địa phương, 150 triệu đến 250 triệu năm ánh sáng từ Dải Ngân hà. Tổng khối lượng của các thiên hà tập trung ở đây có thể lên tới hơn 20.000 thiên hà, và các thiên hà xung quanh sẽ bị nó thu hút. Lực hút khổng lồ cũng có thể đóng một vai trò lớn trong quá trình Dải Ngân hà va chạm với thiên hà Andromeda.

Phần lõi của lực hút khổng lồ là cụm thiên hà Hình chữ nhật, nhưng khối lượng của cụm này gấp 10 ^ 15 lần khối lượng của mặt trời. Các nhà thiên văn học tin rằng điều này không thu hút các thiên hà xung quanh nó, và siêu đám Shapley đằng sau nó là mạnh mẽ hơn có thể.

Tuy nhiên, ngay cả khi lực hấp dẫn của lực hút khổng lồ lớn đến mức nào, nó cũng chỉ là một giọt nước trong đại dương. Phạm vi vũ trụ mà chúng ta đang quan sát hiện nay là 93 tỷ năm ánh sáng và phạm vi được điều khiển bởi lực hút khổng lồ là duy nhất khoảng vài trăm triệu ánh sáng xung quanh nó, và có rất nhiều nơi trong vũ trụ mà chúng ta chưa phát hiện ra.

Trong suy nghĩ của người bình thường, trái đất đã rất lớn, nhưng bên ngoài trái đất còn có nhiều khu vực khác nhau như hệ mặt trời, dải Ngân hà và các cụm sao. Trái đất có thể chỉ có kích thước bằng một hạt cát bên trong, và con người chúng ta thậm chí còn nhỏ hơn. Sự kết thúc của vũ trụ mà các nhà khoa học hiện đang dự đoán là Great Rip of the Universe, một loại năng lượng tối được gọi là "năng lượng ma" sẽ xé nát tất cả các thiên thể trong vũ trụ.

Vụ xé toạc vũ trụ sẽ xảy ra trong 90 tỷ năm nữa, nhưng sau 5 tỷ năm nữa, nhiên liệu hydro trong lõi của mặt trời sẽ cạn kiệt, khi đó loài người hoặc sẽ bị tuyệt chủng, hoặc sẽ tìm được một ngôi nhà mới trong vũ trụ. Vì vậy Khám phá vũ trụ không phải là cho vui, lãng phí mà nó thực sự liên quan đến số phận của con người chúng ta. Khám phá vũ trụ là một công việc không hề dễ dàng và đòi hỏi sự nỗ lực của nhiều thế hệ con người.

>> Tốc độ quay của Trái đất ngày càng nhanh, một ngày chưa đầy 24h. Có chuyện gì vậy? Tại sao?

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác