Trên tay Beko DEN48520XAD: máy rửa bát hiếm hoi có tự động phân bổ nước rửa

TienCM

Pearl
Cách đây hai tháng, mình đã trải nghiệm chiếc máy giặt Samsung và rất thích tính năng tự động phân bổ nước giặt của sản phẩm này. Và giờ thì tính năng đó đã có trên máy rửa chén bát của Beko bán ở Việt Nam.
Trên tay Beko DEN48520XAD: máy rửa bát hiếm hoi có tự động phân bổ nước rửa
Thông thường, các máy rửa chén bát đều có hai khay đựng nước làm bóng và muối có thể đổ một lần và dùng nhiều lần. Máy rửa chén bát sẽ tự động phân bổ hai thứ đó với mỗi lần rửa. Chỉ có chất tẩy rửa (gel, viên hoặc bột rửa) là chúng ta phải tự cho vào trước mỗi lần rửa chén bát.
Trên chiếc Beko DEN48520XAD độc lập 15 bộ chén bát châu Âu, việc cho chất tẩy rửa giờ cũng được tự động nốt rồi. Máy này có một tính năng được hãng gọi là AutoDose sẽ tự động phân bổ gel rửa. Bạn chỉ cần đổ đầy gel rửa vào khay chứa và máy sẽ tự động phân bổ gel rửa với mỗi lần rửa chén bát. Theo hãng thì khay chứa gel có thể tự động phân bổ cho khoảng một tháng rửa chén bát. Sau khi hết gel thì máy sẽ hiện lên cảnh báo trên màn hình để người dùng biết.
Trên tay Beko DEN48520XAD: máy rửa bát hiếm hoi có tự động phân bổ nước rửa
Trên tay Beko DEN48520XAD: máy rửa bát hiếm hoi có tự động phân bổ nước rửa
Khay chứa gel rửa và nước làm bóng tự động phân bổ, đổ một lần dùng nhiều lần.
Khi giặt quần áo và rửa chén bát, mình thường cho chất lượng chất tẩy rửa rất ngẫu hứng. Vì vậy, mình thích các sản phẩm có tính năng tự động phân bổ chất tẩy rửa vì mình tin máy sẽ phân bổ hợp lý hơn.
Trên tay Beko DEN48520XAD: máy rửa bát hiếm hoi có tự động phân bổ nước rửa
Máy có thiết kế tối giản, khung vỏ bằng thép không gỉ
Bên cạnh tính năng AutoDose, Beko DEN48520XAD có đầy đủ các tính năng quen thuộc trên các máy rửa chén bát ở phân khúc cao cấp. Máy có thiết kế tối giản với vỏ bằng thép không gỉ được xử lý bề mặt nhám không bám vân tay, toàn bộ khoang rửa bên trong bằng thép không gỉ, điều khiển các chức năng bằng cảm ứng và có màn hình LED hiển thị thông báo.
Trên tay Beko DEN48520XAD: máy rửa bát hiếm hoi có tự động phân bổ nước rửa
Điều khiển chức năng bằng cảm ứng điện tử
Trên tay Beko DEN48520XAD: máy rửa bát hiếm hoi có tự động phân bổ nước rửa
3 ngăn chứa đồ có thể điều chỉnh linh hoạt
Ba tầng ngăn chứa đồ rửa bên trong được thiết kế rộng rãi và có thể điều chỉnh linh hoạt. Ngăn chứa dưới cùng có thể gập lại các giá đỡ để có nhiều khoảng trống hơn khi cần rửa những xoong nồi cỡ lớn. Ngăn chứa thứ hai đựng bát đĩa, ly và cốc có thể điều chỉnh nâng lên hạ xuống 3 nấc để tạo thêm không gian khi cần. Ngăn chứa để thìa dĩa ở trên cùng cũng có rãnh sâu để các đồ như ly cốc cao phía dưới vẫn có thể lọt.
Trên tay Beko DEN48520XAD: máy rửa bát hiếm hoi có tự động phân bổ nước rửa
Ngăn chứa thứ 2 có thể điều chỉnh 3 nấc chiều cao.
Trên tay Beko DEN48520XAD: máy rửa bát hiếm hoi có tự động phân bổ nước rửa
Máy có 3 tay phun
Máy cũng có tới 3 tay phun, trang bị công nghệ được Beko gọi là CornerIntense️. Đây là công nghệ độc quyền của Beko. Theo đó, các tay phun nước mô phỏng chuyển động 4 góc theo hình chữ nhật (khác với máy thông thường chỉ là chuyển động hình tròn) đưa luồng nước đến tất cả các ngóc ngách trong máy, hạn chế tối đa các góc chết. Thiết kế này giúp chén đĩa được rửa sạch ở mọi vị trí sắp đặt bên trong.
Trên tay Beko DEN48520XAD: máy rửa bát hiếm hoi có tự động phân bổ nước rửa
8 chế độ rửa phổ biến
Về tính năng rửa, Beko DEN48520XAD có 8 chương trình rửa phổ biến gồm chương trình rửa tự động, rửa hỗn hợp, rửa chuyên sâu 70 độ C, rửa tiết kiệm, rửa nhanh (không có chu trình sấy khô), rửa đồ thủy tinh mỏng 40 độ C và rửa tráng sơ. Đặc biệt, máy còn có tính năng rửa nhanh Fast+, tăng tốc độ rửa nhanh hơn đến 3 lần dùng khi cần có chén bát sạch sớm và chế độ làm bóng ly, cốc thủy tinh nhanh chỉ trong 10 phút (chế độ SteamGloss).
Trên tay Beko DEN48520XAD: máy rửa bát hiếm hoi có tự động phân bổ nước rửa
Bôi bẩn chén bát, thìa dĩa hơn mức bình thường; sau đó rửa luôn hoặc để qua đêm mới đem rửa.
Mình đã rửa một số chén bát để đánh giá hiệu quả làm sạch cũng như việc tiêu thụ điện và nước của máy. Ở hiệu quả rửa sạch, mình đã thử thách máy hơn mức bình thường. Cụ thể, mình đã bôi bẩn chén bát, đĩa, thìa, dĩa bằng nhiều thứ chúng ta gặp hàng ngày như cơm, cháo, dầu ăn, phô mai, lòng đỏ và lòng trắng trứng, sốt cà chua, tương ớt, cà phê, rượu vang và cả bánh trưng. Trong các lần rửa, có lần mình bôi bẩn xong khoảng 15 phút thì đem rửa luôn và có lần thì mình để chén bát bẩn đến hôm sau cho đến khi những vết bẩn bị khô lại mới cho vào rửa.
Trên tay Beko DEN48520XAD: máy rửa bát hiếm hoi có tự động phân bổ nước rửa
Chén bát bôi bẩn đều được rửa rất sạch
Trong cả hai tình huống trên thì chén bát, đĩa, thìa dĩa và ly, cốc đều sạch bóng và khô sau khi rửa ở chế độ tự động (chế độ cơ bản dùng để rửa chén bát hàng ngày), đặc biệt vết bánh trưng để lại đến khi khô trên đĩa cũng không còn. Mình dùng máy rửa chén bát hàng ngày thì thấy bánh trưng luôn là thử thách lớn, không ít máy không thể làm sạch hết được vết bẩn từ món ăn truyền thống này.
Sau những lần test với mức độ bôi bẩn hơn mức bình thường thì mình thấy rằng Beko DEN48520XAD có hiệu quả rửa rất ấn tượng. Với nhu cầu rửa hàng ngày thì mình nghĩ bạn sẽ không cần đến chế độ chuyên sâu 70 độ C trên máy rửa chén bát này. Ngoài ra, với các các nhu cầu đặc biệt như rửa khay lò nướng thì máy cũng có một chế riêng gọi là TrayWash.
Trong quá trình test, mình phát hiện thấy sự hoạt động của cảm biến phát hiện độ bẩn trong máy rửa chén bát này. Mình thấy thời gian rửa và mức độ tiêu thụ điện có sự khác biệt giữa 3 lần rửa với cùng chế độ rửa Tự động và lượng chén chát, ly, cốc giống nhau nhưng được bôi bẩn khác nhau.
Cụ thể, ở lần đầu bôi bẩn sau 15 phút rửa luôn thì máy rửa trong 2h44 phút và tiêu thụ 0,95 kWh. Ở lần rửa thứ hai khi chén bát và thìa dĩa bôi bẩn để đến hôm sau mới rửa thì thời gian rửa đã tăng lên 3h14 phút và tiêu thụ hết 1 kWh điện. Ở lần rửa thứ ba thì mình rửa luôn số chén bát đã sạch thì thời gian rửa giảm xuống còn 2h7 phút và tiêu thụ điện cũng giảm mạnh chỉ còn 0,68 kWh điện.
Trên tay Beko DEN48520XAD: máy rửa bát hiếm hoi có tự động phân bổ nước rửa
Thời gian rửa và tiêu thụ điện có sự thay đổi tùy theo độ bẩn của đồ rửa.
Về tiêu thụ nước, theo thông số, Beko DEN48520XAD chỉ sử dụng khoảng 9,5 lít nước mỗi lần rửa. Trong thực tế thì mình thấy máy dùng hết khoảng 13-14 lít nước cho một mẻ rửa ở chế độ cơ bản. Nếu so với rửa tay thì việc rửa chén bát bằng máy sẽ tiết kiệm nước hơn do máy rửa bằng nước nóng cùng với các chất tẩy rửa chuyên dụng và các vòi phun áp lực.
Trên tay Beko DEN48520XAD: máy rửa bát hiếm hoi có tự động phân bổ nước rửa
Mỗi mẻ rửa tiêu thụ khoảng 13-14 lít nước
Trên tay Beko DEN48520XAD: máy rửa bát hiếm hoi có tự động phân bổ nước rửa
và khoảng gần 1 kWh điện cho một lần rửa
Về tiêu thụ điện, như mình đã đề cập ở trên, các mẻ rửa full tải và được bôi bẩn nhiều thì máy tốn khoảng 1 kWh điện cho một lần rửa ở chế độ cơ bản (chế độ Tự động), tương đương mức tiêu thụ điện của máy rửa bát cao cấp Siemens iQ500 mình trải nghiệm cuối năm ngoái. Nếu đồ rửa ít bẩn hơn thì thời gian rửa và tiêu thụ điện sẽ giảm đi.
Tổng kết lại, mình thấy Beko DEN48520XAD có hiệu quả rửa rất tốt, chén bát sau khi rửa khô, tiêu thụ điện và nước tương đối tiết kiệm. Máy có thiết kế đẹp, tối giản, vỏ và khoang rửa dùng vật liệu thép không gỉ chất lượng, các ngăn có thể sắp xếp và điều chỉnh linh hoạt. Đặc biệt tính năng AutoDose tự động phân bổ gel rửa mang lại trải nghiệm tiện lợi hiếm có trên máy rửa bát của các hãng khác.
Tuy vậy, máy rửa bát này có điểm hạn chế là không có khay chứa viên hay bột rửa dự phòng. Nếu hết gel thì bạn chỉ có lựa chọn cho trực tiếp viên rửa hoặc bột rửa vào khoang rửa. Ngoài ra, mức giá công bố 44,9 triệu đồng cũng khá cao. Tất nhiên, bạn có thể tìm mua máy rửa chén bát này ở nhiều cửa hàng với giá rẻ hơn tới cả chục triệu đồng so với giá công bố trên.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top