thumbnail - Trung Quốc bỏ phiếu trắng đối với dự thảo nghị quyết về vấn đề Ukraine. Phía Trung Quốc giải thích thế nào về quan điểm bỏ phiếu?
Kim Ánh Vu
Hà Nội

Trung Quốc bỏ phiếu trắng đối với dự thảo nghị quyết về vấn đề Ukraine. Phía Trung Quốc giải thích thế nào về quan điểm bỏ phiếu?

Trung Quốc giữ quan điểm đàm phán hòa bình cho vấn đề của Ukraine, để chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt. Hội đồng Bảo an LHQ đóng vai trò có trách nhiệm và mang tính xây dựng trong giải quyết vấn đề Ukraine. Bất kỳ hành động nào của Hội đồng, phải thực sự có lợi cho việc giảm leo thang tình hình và giải quyết khủng hoảng, thay vì làm gia tăng mâu thuẫn và đối kháng.

Trung Quốc bỏ phiếu trắng đối với dự thảo nghị quyết về vấn đề Ukraine. Phía Trung Quốc giải thích thế nào về quan điểm bỏ phiếu? 

Đại sứ Zhang Jun

Đây là phát biểu giải trình của Đại sứ Zhang Jun sau khi Hội đồng Bảo an bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết về Ukraine:

Ngài chủ tịch:

Trung Quốc bỏ phiếu trắng đối với dự thảo nghị quyết vừa đưa ra biểu quyết. Tôi muốn giải thích quan điểm bỏ phiếu của Trung Quốc như sau:

Thứ nhất, quan điểm của Trung Quốc về vấn đề Ukraine là nhất quán và rõ ràng. Cần tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia, tôn trọng các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, chú ý đến các mối quan tâm an ninh chính đáng của tất cả các bên và ủng hộ mọi nỗ lực có lợi cho việc giải quyết các cuộc khủng hoảng một cách hòa bình.

Thứ hai, cuộc khủng hoảng Ukraine đã hơn 7 tháng, những tác động lan tỏa của nó đã mang lại những tác động tiêu cực sâu rộng, viễn cảnh cuộc khủng hoảng ngày càng kéo dài và ngày càng mở rộng là điều đáng lo ngại. Chúng tôi tin rằng ưu tiên hàng đầu hiện nay là nỗ lực hết sức để giảm leo thang tình hình, hướng dẫn các bên nối lại đàm phán ngoại giao càng sớm càng tốt, mở rộng cánh cửa cho một thỏa thuận chính trị, đưa các mối quan tâm chính đáng của họ vào đàm phán, có tính khả thi, và nỗ lực để sớm ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh.

Thứ ba, Hội đồng Bảo an, với tư cách là nòng cốt của cơ chế an ninh tập thể quốc tế, cần đề cao lập trường khách quan và công bằng, ưu tiên các cơ quan và công cụ hòa giải tốt do Hiến chương Liên hợp quốc giao phó, đóng vai trò có trách nhiệm và mang tính xây dựng trong giải quyết vấn đề Ukraine. Bất kỳ hành động nào của Hội đồng Bảo an phải thực sự có lợi cho việc giảm leo thang tình hình và giải quyết khủng hoảng, thay vì làm gia tăng mâu thuẫn và đối kháng.

Thứ tư, diễn biến của cuộc khủng hoảng Ukraine đến thời điểm này là kết quả của quá trình tích tụ lâu dài và chồng chất các mâu thuẫn khác nhau. Thực tế đã chỉ ra rằng sự cô lập chính trị, các biện pháp trừng phạt và áp lực, châm ngòi cho ngọn lửa và đối đầu nhóm sẽ không mang lại hòa bình, mà chỉ làm trầm trọng thêm tình hình và làm cho các vấn đề trở nên phức tạp và khó chữa hơn. Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế, không thực hiện các hành động có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng và dành chỗ cho một giải pháp cho vấn đề thông qua đàm phán ngoại giao.

Là một quốc gia có trách nhiệm, Trung Quốc luôn đứng về phía hòa bình. Chúng tôi sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc giảm leo thang tình hình và giải quyết khủng hoảng.

Cảm ơn ngài!

Bạn thấy sao về quan điểm này?

>> Thái độ của Trung Quốc về kết quả cuộc "trưng cầu dân ý" ở Donetsk và 4 nơi khác sáp nhập vào Nga

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác