1 quốc gia châu Á đau đầu: Nguy cơ tăng trưởng kinh tế sụp đổ chỉ vì... dân không chịu đẻ

Hail the Judge
Hail the Judge
Phản hồi: 0

Hail the Judge

Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Tỷ lệ sinh Hàn Quốc đang ở mức báo động: 0.75 trẻ em mỗi phụ nữ năm 2024, nhích lên tí xíu từ mức thấp kỷ lục 0.72 năm 2023, theo dữ liệu từ Statistics Korea. So với mức thay thế dân số lý tưởng là 2.1 (để dân số ổn định mà không cần nhập cư), con số này như một "cú đấm" vào lực lượng lao động tương lai. Nghĩa là cứ 100 người Hàn hiện nay chỉ sinh ra khoảng 36 trẻ em, dẫn đến thế hệ sau teo tóp, lực lượng lao động suy giảm, năng suất lao động lao dốc.

Theo nghiên cứu của Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI) tháng 5/2024, sự thay đổi nhân khẩu này sẽ kéo tăng trưởng tiềm năng xuống gần 0% vào những năm 2040, thậm chí kinh tế có thể co lại vào năm 2047 (kịch bản trung lập) hoặc sớm hơn vào 2041 (kịch bản bi quan). BOK cũng cảnh báo một "suy thoái kéo dài" từ những năm 2040 do thiếu lao động trẻ. So sánh với OECD, nơi mức trung bình là 1.43 năm 2023, Hàn Quốc đang "đứng một mình" ở vị trí thấp nhất, theo báo cáo của OECD năm 2024. Điều này không chỉ ảnh hưởng kinh tế mà còn làm gia tăng gánh nặng xã hội, từ chăm sóc người cao tuổi đến giáo dục.

Hàn Quốc đã chi hơn 270 tỷ USD trong 16 năm qua cho các gói hỗ trợ sinh con, từ tiền thưởng trẻ em đến trợ cấp tiền mặt. Năm 2023, chính phủ thậm chí đề xuất miễn nghĩa vụ quân sự cho nam giới dưới 30 tuổi nếu có ít nhất 3 con – ý tưởng nghe "điên rồ" nhưng phản ánh sự tuyệt vọng.

1759116159783.png


Dù vậy, các chuyên gia như Nicholas Eberstadt từ Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI) thẳng thắn: "Chính sách dân số khó lòng nâng tỷ lệ sinh lên đáng kể ở Hàn Quốc". Dù có tăng nhẹ năm 2024, mong muốn có gia đình nhỏ (dưới 2.1 con) vẫn là rào cản văn hóa-xã hội, theo phân tích của BCG năm 2024. So với Nhật Bản hay Singapore (cũng chi mạnh tay nhưng tỷ lệ sinh vẫn thấp), Hàn Quốc nổi bật ở áp lực công việc và chi phí sống cao, khiến giới trẻ e ngại làm cha mẹ.

Sự teo tóp dân số không chỉ dừng ở kinh tế. Hệ thống hưu trí đang "rên rỉ": Tháng 3/2025, Hàn Quốc thông qua cải cách quỹ hưu trí quốc gia đầu tiên sau 18 năm, kéo dài thời hạn cạn kiệt từ giữa những năm 2050 đến năm 2071, theo Reuters. Giờ đây, thế hệ trẻ phải đóng góp cao hơn (tăng từ 9% lên 13% thu nhập) nhưng nhận lợi ích thấp hơn, dẫn đến chỉ trích "đổ gánh nặng cho tương lai".

Về quốc phòng, lực lượng quân sự giảm 20% xuống còn khoảng 450.000 người từ năm 2019, theo dữ liệu chính thức. Với 28.500 lính Mỹ hỗ trợ và hiệp ước phòng thủ chung, Hàn Quốc vẫn vững vàng trước Triều Tiên (1,23 triệu quân), nhưng nguồn chiêu mộ ngày càng khan hiếm. Các chuyên gia từ Morgan Stanley cảnh báo, nếu không có lao động nhập cư hoặc đổi mới công nghệ, kinh tế có thể co lại từ năm 2040 so với tăng trưởng 2% hiện nay.

1759116172466.png


Dù triển vọng u ám cho nền kinh tế lớn thứ tư châu Á, các nhà phân tích như Lee In-sil từ Viện Dân số Bán đảo Hàn Quốc kêu gọi lạc quan. "Kinh tế luôn tìm cách thích nghi qua đổi mới công nghệ, chính sách nhập cư và nâng cao năng suất", bà chia sẻ với CNBC. Eberstadt so sánh với thập niên 1970, khi sách "The Population Bomb" của Paul Ehrlich dự báo nạn đói toàn cầu do dân số bùng nổ nhưng 50 năm sau, thế giới giàu có hơn, ít nghèo đói hơn bao giờ hết, theo AEI.

Hàn Quốc từng là "phép màu sông Hán" từ đống đổ nát năm 1953 và ít ai dám cá rằng họ sẽ vươn tới vị thế hôm nay. Với chính sách thay đổi nhanh chóng và nhận thức xã hội tiến bộ, Lee tin rằng "giải pháp đột phá" sẽ xuất hiện. OECD cũng khuyến nghị tăng năng suất qua công nghệ và giảm khí thải, giúp Hàn Quốc vượt qua khủng hoảng.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzLzEtcXVvYy1naWEtY2hhdS1hLWRhdS1kYXUtbmd1eS1jby10YW5nLXRydW9uZy1raW5oLXRlLXN1cC1kby1jaGktdmktZGFuLWtob25nLWNoaXUtZGUuNzAxNzQv
Top