Ai đang yếu thế trong cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc?

From Beijing with Love
From Beijing with Love
Phản hồi: 0

From Beijing with Love

Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc đang leo thang thành một cuộc đua đầy rủi ro, nơi cả hai bên đều không chịu nhượng bộ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khởi xướng vòng thuế quan mới, áp mức thuế 145% lên hàng hóa Trung Quốc, trong khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đáp trả bằng thuế 125% lên hàng hóa Mỹ.

Trung Quốc chủ yếu xuất khẩu hàng tiêu dùng sang Mỹ, trong khi Mỹ xuất khẩu nguyên liệu công nghiệp và hàng trung gian sang Trung Quốc. Điều này dẫn đến việc thuế quan làm tăng giá sản phẩm hàng ngày tại Mỹ, gây áp lực trực tiếp lên người tiêu dùng và tạo ra gánh nặng chính trị cho Trump. Ngược lại, Trung Quốc ít bị ảnh hưởng hơn nhờ khả năng thay thế nguồn cung và giảm phụ thuộc vào hàng Mỹ. Dữ liệu từ Bộ Thương mại Mỹ và Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc (năm 2024) cho thấy thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc đạt 2952 tỷ USD, xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ là 4397 tỷ USD, trong khi Mỹ chỉ xuất khẩu 1446 tỷ USD sang Trung Quốc.

Sự khác biệt về mặt hàng xuất khẩu giữa Mỹ và Trung Quốc tạo ra tác động không đồng đều khi thuế quan được áp dụng. Trung Quốc xuất sang Mỹ chủ yếu là hàng tiêu dùng, với năm mặt hàng hàng đầu năm 2024 gồm thiết bị liên lạc không dây (smartphone, 466 tỷ USD), máy xử lý tự động (laptop, 412 tỷ USD), pin (134 tỷ USD), phụ tùng ô tô (115 tỷ USD), và đồ chơi (106 tỷ USD).

1745897379117.png


Trong khi đó, Mỹ xuất sang Trung Quốc chủ yếu là nguyên liệu công nghiệp và hàng trung gian, bao gồm đậu nành (141 tỷ USD), máy bay và phụ tùng (112 tỷ USD), mạch tích hợp điện tử (87 tỷ USD), dược phẩm sinh học (64 tỷ USD), và khí propan (63 tỷ USD). Khi thuế quan tăng, Mỹ đối mặt với việc giá cả hàng tiêu dùng như iPhone, laptop, hay đồ chơi (ví dụ, 40% búp bê Barbie sản xuất tại Trung Quốc) tăng vọt, ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng.

Ngược lại, thuế quan của Trung Quốc nhắm vào hàng công nghiệp, gây áp lực lên doanh nghiệp hơn là người dân, nhưng Trung Quốc đã giảm phụ thuộc vào Mỹ (tỷ lệ nhập khẩu từ Mỹ giảm từ 8,4% năm 2017 xuống 6,4% năm 2024) và có thể thay thế bằng nguồn cung từ Nam Mỹ (đậu nành) hoặc Trung Đông (khí tự nhiên).

Thuế quan làm tăng giá hàng tiêu dùng tại Mỹ đã gây ra phản ứng mạnh từ người dân, tạo áp lực chính trị đáng kể cho Tổng thống Trump. Bài viết chỉ ra rằng ngay sau khi Trump công bố mức thuế 145% lên hàng Trung Quốc vào ngày 16/4/2025, người tiêu dùng Mỹ, chứ không phải doanh nghiệp, là những người đầu tiên bày tỏ lo ngại. Giá các sản phẩm thiết yếu như smartphone, laptop, và đồ chơi trẻ em tăng cao khiến dư luận phản đối. Do Trung Quốc có lợi thế về giá nhờ chi phí lao động thấp, các quốc gia khác khó sản xuất hàng tiêu dùng rẻ để thay thế. Nhận thức được rủi ro chính trị, Trump đã điều chỉnh chính sách vào ngày 13/4/2025, chuyển một số mặt hàng như smartphone và laptop sang danh mục thuế đặc biệt thay vì chịu thuế lẫn nhau, nhằm giảm bớt tác động đến giá cả.

1745897391344.png


Chủ tịch Tập Cận Bình thể hiện thái độ bình tĩnh trước cuộc chiến thuế quan, nhờ vào chiến lược giảm phụ thuộc vào hàng hóa Mỹ và khả năng thay thế nguồn cung. Bài viết nhấn mạnh rằng Trung Quốc đã học hỏi từ giai đoạn đầu của cuộc chiến thương mại dưới thời Trump (2018-2019), khi các biện pháp thuế quan đầu tiên được áp dụng. Kể từ đó, Trung Quốc đã đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, giảm tỷ lệ nhập từ Mỹ từ 8,4% năm 2017 xuống 6,4% năm 2024. Ví dụ, nếu đậu nành Mỹ trở nên đắt đỏ do thuế, Trung Quốc có thể nhập từ Nam Mỹ; nếu khí tự nhiên Mỹ tăng giá, Trung Đông là lựa chọn thay thế.

Thậm chí, ông Tập tuyên bố vào ngày 15/4/2025 rằng Trung Quốc sẽ ngừng nhập khẩu máy bay Boeing của Mỹ, thể hiện sự sẵn sàng cắt đứt các mặt hàng chiến lược. Theo nhà nghiên cứu Jung Ji-hyun từ Viện Chính sách Kinh tế Đối ngoại, cơ cấu xuất nhập khẩu của Trung Quốc giúp người dân ít cảm nhận trực tiếp tác động của thuế quan, trong khi các doanh nghiệp có thể thích nghi nhờ nguồn cung thay thế và tỷ lệ tự cung nguyên liệu cao. Một bài viết trên Newsweek Japan (14/4/2025) nhận định rằng chính sách kinh tế của Tập Cận Bình, dù có sai lầm, vẫn mang lại lợi thế chiến lược trong cuộc chiến này.

Cuộc chiến thuế quan hiện nay có thể gây ra những hậu quả kinh tế đáng kể, đặc biệt đối với Mỹ, nơi người tiêu dùng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ giá cả tăng cao. Theo Jung Ji-hyun, Mỹ khó tìm nguồn thay thế cho hàng tiêu dùng Trung Quốc do chi phí sản xuất thấp của Trung Quốc là không thể cạnh tranh. Điều này làm gia tăng lo ngại về lạm phát và giảm sức mua tại Mỹ, đặc biệt khi các mặt hàng như iPhone hay đồ chơi trở nên đắt đỏ. Ngược lại, Trung Quốc, với khả năng thay thế nguồn cung và tỷ lệ tự cung nguyên liệu cao, có thể chịu đựng tốt hơn trong ngắn hạn. Tuy nhiên, các bài viết trên Bloomberg (9/4/2025) cảnh báo rằng cuộc chiến thuế quan leo thang có thể gây tổn hại lớn cho kinh tế toàn cầu, với mức thuế đối với Trung Quốc lên tới 104% và kéo theo các phản ứng dây chuyền từ các quốc gia khác.

#trumpđánhthuế
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top