Ảnh thật, người thật mà "dám" gán nhãn tạo bởi AI, Meta phải xin lỗi người dùng

Mẫn Nhi

Admin xinh gái
Thành viên BQT
Meta đã chính thức thay đổi cách gắn nhãn ảnh trên các nền tảng Facebook, Instagram và Threads sau khi vấp phải làn sóng phản đối từ người dùng, đặc biệt là cộng đồng nhiếp ảnh gia.

Từ đầu năm nay, Meta đã áp dụng cơ chế gắn nhãn tự động "Được tạo bằng AI" cho những bức ảnh bị nghi ngờ được tạo ra hoặc chỉnh sửa bởi trí tuệ nhân tạo. Mục đích của hãng là cung cấp thêm thông tin cho người dùng, phân biệt nội dung thật - giả, hạn chế tin giả lan truyền trên không gian mạng.

Tuy nhiên, cách làm của Meta đã gây ra nhiều tranh cãi. Thuật toán gắn nhãn tự động của hãng bị đánh giá là thiếu chính xác, khiến nhiều bức ảnh được chụp và chỉnh sửa bằng phương pháp thông thường cũng bị "gán mác" AI.

1719881496189.png

Bức ảnh của nhiếp ảnh gia Pete Souza bị dán nhãn "Made with AI" trên Instagram

Điển hình là trường hợp của nhiếp ảnh gia Nhà Trắng Pete Souza, khi những bức ảnh được ông chụp bằng phim cách đây 40 năm, chỉ qua chỉnh sửa cắt cúp đơn giản bằng Photoshop, cũng bị gắn nhãn "Được tạo bằng AI".

Nhiều người dùng cho rằng cách gắn nhãn của Meta là thiếu tôn trọng và gây hiểu lầm về bản chất của bức ảnh. Nhiếp ảnh gia Noah Kalina nhận định: "Nhãn 'Được tạo bằng AI' khiến nhiều người hiểu sai. Nếu ảnh được chỉnh sửa bằng phần mềm, họ có thể đưa ra cảnh báo khác nếu muốn bảo vệ người dùng."

Trước làn sóng phản đối, Meta đã phải lên tiếng xin lỗi và điều chỉnh cách gắn nhãn. Theo đó, nhãn "Được tạo bằng AI" sẽ được thay thế bằng nhãn "Thông tin AI", khiến người dùng có thể nhấp vào để xem thông tin chi tiết về lý do gắn nhãn, cũng như mức độ can thiệp của AI đối với bức ảnh.

Tuy nhiên, theo The Verge, Meta chỉ thay đổi phần nhãn dán bên ngoài, trong khi nội dung thông tin bên trong vẫn được giữ nguyên.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top