Bùi Minh Nhật
Intern Writer
Dự án phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới giữa Anh, Ý và Nhật Bản còn gọi là Chương trình Không quân Chiến đấu Toàn cầu (GCAP) đang tiến nhanh đến các giai đoạn quan trọng. Trong bối cảnh đó, khả năng chào đón thêm quốc gia mới tham gia dự án đang ngày càng thu hẹp, theo đại diện từ hãng quốc phòng BAE Systems của Anh.
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán rằng Ả Rập Saudi có thể trở thành đối tác thứ tư trong GCAP. Tuy nhiên, Claesen nhấn mạnh rằng bất kỳ sự gia nhập mới nào cũng phải được cả ba chính phủ Anh, Ý và Nhật Bản đồng thuận, và cần cân nhắc kỹ lưỡng do nguy cơ làm chậm tiến độ của chương trình.
Dù vậy, ông khẳng định vẫn có nhiều quốc gia đang quan tâm đến việc hợp tác: "Tôi đoán là có một hàng dài các quốc gia đang xếp hàng để muốn nói chuyện với ba chính phủ."
Mô hình ý tưởng của Tempest hiện đã được trưng bày tại nhà máy BAE ở Warton. Theo công bố, nó sẽ dài hơn mẫu Typhoon hiện nay từ 3 đến 4 mét và có khả năng bay xa hơn, mở ra viễn cảnh ưu thế trên không trong nhiều thập kỷ tới.
Khác với GCAP, chương trình phát triển máy bay tương lai của Pháp và Đức lại đang gặp nhiều khó khăn do chậm tiến độ và tranh chấp nội bộ liên quan đến phân chia công việc và quyền sở hữu trí tuệ. (yahoo)
Cửa sổ cơ hội đang khép lại
Phát biểu tại nhà máy Warton (Anh), ông Herman Claesen giám đốc mảng Hệ thống chiến đấu trên không tương lai của BAE Systems cho biết: "Với tốc độ hiện tại và vị trí chúng tôi đang có, việc một quốc gia khác gia nhập như một đối tác cốt lõi của chương trình là điều ngày càng khó khăn."
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán rằng Ả Rập Saudi có thể trở thành đối tác thứ tư trong GCAP. Tuy nhiên, Claesen nhấn mạnh rằng bất kỳ sự gia nhập mới nào cũng phải được cả ba chính phủ Anh, Ý và Nhật Bản đồng thuận, và cần cân nhắc kỹ lưỡng do nguy cơ làm chậm tiến độ của chương trình.
Dù vậy, ông khẳng định vẫn có nhiều quốc gia đang quan tâm đến việc hợp tác: "Tôi đoán là có một hàng dài các quốc gia đang xếp hàng để muốn nói chuyện với ba chính phủ."
Dự án Tempest Tham vọng tàng hình thế hệ 6
GCAP được khởi xướng từ năm 2022 và chính thức thành lập liên doanh vào tháng 6/2025. Mục tiêu của dự án là chế tạo máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ sáu, có thể hoạt động vào năm 2035. Máy bay này được biết đến với tên gọi Tempest tại Anh.Mô hình ý tưởng của Tempest hiện đã được trưng bày tại nhà máy BAE ở Warton. Theo công bố, nó sẽ dài hơn mẫu Typhoon hiện nay từ 3 đến 4 mét và có khả năng bay xa hơn, mở ra viễn cảnh ưu thế trên không trong nhiều thập kỷ tới.
Khác với GCAP, chương trình phát triển máy bay tương lai của Pháp và Đức lại đang gặp nhiều khó khăn do chậm tiến độ và tranh chấp nội bộ liên quan đến phân chia công việc và quyền sở hữu trí tuệ. (yahoo)