Apple bất ngờ rút đơn kiện hàng chục triệu USD với đối tác tái chế iPhone "tuồn" hàng ra ngoài: Bí ẩn chưa có lời giải

Nhật Quang
Nhật Quang
Phản hồi: 0

Nhật Quang

Editor
Thành viên BQT
Những điểm chính:
  • Apple bất ngờ rút đơn kiện 23 triệu USD đối với Geep Canada, công ty tái chế thiết bị cũ.
  • Apple cáo buộc Geep Canada đã đánh cắp và bán lại ít nhất 103.845 iPhone, iPad và Apple Watch.
  • Geep Canada phủ nhận cáo buộc, cho rằng vụ việc do nhân viên gian lận.
  • Vụ kiện kéo dài 5 năm, nhưng không có phiên tòa nào diễn ra.
  • Nguyên nhân Apple rút đơn kiện vẫn còn là một bí ẩn.
Apple vừa có một động thái gây bất ngờ khi rút đơn kiện trị giá 23 triệu USD đối với Geep Canada (nay thuộc Quantum Lifecycle Partners), đối tác tái chế cũ của hãng, sau 5 năm theo đuổi các hành động pháp lý. Vụ kiện bắt nguồn từ cáo buộc Geep Canada đã đánh cắp và bán lại hàng trăm nghìn thiết bị Apple.

1200x900-5-17135011215661516304255-1713511117389-17135111175101396339349_jpg_75.jpg

Apple phát hiện đối tác 'tuồn' hàng ra ngoài

Apple thuê nhiều công ty bên ngoài để tái chế các thiết bị cũ, nhằm thu hồi các vật liệu quan trọng bên trong iPhone, iPad và các sản phẩm khác. Geep Canada (nay thuộc Quantum Lifecycle Partners) là một trong những đối tác tái chế của Apple.

Từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2017, Apple đã chuyển hơn 500.000 iPhone, hơn 25.000 iPad và 19.000 Apple Watch cho Geep Canada để tái chế.
Tuy nhiên, sau khi tiến hành kiểm toán, Apple phát hiện ra rằng 18% số thiết bị này vẫn đang kết nối với mạng di động. Con số này chưa bao gồm các thiết bị chỉ có kết nối Wi-Fi (như Apple Watch bản GPS), do đó số lượng thiết bị bị tuồn ra ngoài thực tế có thể còn lớn hơn.

Apple sau đó đã theo dõi số serial của các thiết bị gửi đến Geep và so sánh với các thiết bị được kích hoạt trên mạng di động ở Trung Quốc. Kết quả cho thấy, Geep Canada đã bán lại ít nhất 103.845 chiếc iPhone, iPad và Apple Watch.

3838-7870_jpg_75.jpg

Vụ kiện kéo dài và kết thúc bất ngờ

Tháng 1/2020, Apple chính thức đệ đơn kiện Geep Canada, yêu cầu bồi thường 22,7 triệu USD và đòi lại toàn bộ số tiền mà công ty này đã kiếm được từ việc bán các thiết bị bị đánh cắp.

Tuy nhiên, Geep Canada phủ nhận cáo buộc, cho rằng vụ việc xảy ra do một số nhân viên gian lận, tự ý lấy cắp và bán thiết bị. Công ty này cho biết sẽ kiện các nhân viên này để đòi bồi thường.

Vụ kiện kéo dài suốt 5 năm, nhưng không có phiên tòa nào diễn ra, và cũng không có thêm bất kỳ động thái pháp lý nào từ phía Apple.
Đến năm 2024, Apple bất ngờ rút đơn kiện. Lý do của việc rút đơn kiện này vẫn chưa được tiết lộ.

Việc Apple rút đơn kiện Geep Canada sau 5 năm theo đuổi pháp lý là một diễn biến bất ngờ và gây nhiều tranh cãi. Vụ việc này đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm của các đối tác tái chế, về quy trình kiểm soát và giám sát của Apple, và về tính minh bạch trong ngành công nghiệp tái chế thiết bị điện tử.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top