Bán chip rất chạy, vì sao 94% lợi nhuận của Samsung vẫn bốc hơi?

Phương Huyền
Phương Huyền
Phản hồi: 0
Trong một báo cáo tài chính mới đây, Samsung Electronics đã tiết lộ một nghịch lý gây sốc khi doanh số mảng bán dẫn vẫn ổn định, tuy nhiên lợi nhuận từ "con gà đẻ trứng vàng" này đã sụt giảm tới 94%. Câu chuyện không nằm ở việc không bán được hàng, mà ở một vấn đề đang âm thầm ăn mòn lợi nhuận của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc.
1754101108834.png

Báo cáo tài chính quý 2/2025 công bố ngày 31/7 đã vẽ nên một bức tranh đầy tương phản của Samsung. Dù tổng doanh thu tăng nhẹ 0,67% lên 53,68 tỷ USD, lợi nhuận hoạt động hợp nhất lại lao dốc 55,2%, chỉ còn 3,4 tỷ USD. Lợi nhuận ròng cũng giảm 48%. Nhưng con số gây chấn động nhất nằm ở mảng bán dẫn vốn là xương sống của tập đoàn.

Thủ phạm mang tên "Hàng tồn kho"​

Vậy, 94% lợi nhuận chip đã "chảy" đi đâu? Câu trả lời nằm ở hai chữ hàng tồn kho. Mặc dù nhu cầu chip nhớ dành cho máy chủ đã có dấu hiệu phục hồi, lượng hàng tồn kho tích tụ từ giai đoạn trước vẫn còn quá lớn. Để giải quyết lượng hàng này, Samsung buộc phải bước vào một cuộc chiến về giá, giảm giá mạnh các dòng SSD và linh kiện trung tâm dữ liệu. Kết quả là, dù hàng đã được đẩy đi, biên lợi nhuận bị bào mòn không thương tiếc, khiến doanh thu mảng bán dẫn giảm 2% và lợi nhuận gần như bốc hơi.
Cùng lúc đó, mảng đúc chip (sản xuất theo đơn đặt hàng) cũng chưa thể khởi sắc. Việc các nhà máy chưa hoạt động hết công suất đã tiếp tục kéo hiệu quả kinh doanh đi xuống, khiến doanh thu từ mảng này dậm chân tại chỗ ở mức 4,8 tỷ USD.
Tuy nhiên, bức tranh tài chính của Samsung không chỉ có màu xám. Trong khi mảng chip đang gặp khó, mảng di động và mạng lại nổi lên như một đơn vị cứu cánh.
Nhờ doanh số ấn tượng của dòng flagship Galaxy S25 và các mẫu tầm trung Galaxy A-series, lợi nhuận từ mảng này đã tăng vọt hơn 40%, đạt 2,23 tỷ USD. Đây là minh chứng cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Galaxy vẫn còn rất lớn trên thị trường toàn cầu.
Ngược lại, mảng điện tử tiêu dùng lại đang phải đối mặt với cơn bão cạnh tranh. Lợi nhuận sụt giảm 60% chỉ còn khoảng 144 triệu USD. Samsung thừa nhận áp lực khổng lồ từ các thương hiệu Trung Quốc đang khiến mảng TV và thiết bị gia dụng ngày càng khó khăn.
Câu chuyện của Samsung trong quý vừa qua là một bài học đắt giá về quản lý chuỗi cung ứng. Nó cho thấy trong ngành công nghệ, bán được hàng chưa chắc đã có lãi. Giờ đây, mọi ánh mắt đang đổ dồn vào nửa cuối năm 2025, để xem liệu những ván cược vào AI và công nghệ chip tiên tiến có giúp gã khổng lồ này tìm lại vinh quang cho mảng kinh doanh cốt lõi của mình hay không.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2Jhbi1jaGlwLXJhdC1jaGF5LXZpLXNhby05NC1sb2ktbmh1YW4tY3VhLXNhbXN1bmctdmFuLWJvYy1ob2kuNjY1MDkv
Top