Hail the Judge
Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Theo báo cáo tài chính được công bố vào ngày 4, bức tranh của Samsung trong quý 2 là một sự đối lập hoàn toàn. Dù tổng doanh thu vẫn ổn định, lợi nhuận hoạt động toàn tập đoàn đã bốc hơi 55,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Và "tội đồ" lớn nhất chính là bộ phận bán dẫn (DS).
Gần đây, Samsung đã công bố một hợp đồng sản xuất bán dẫn trị giá 22,8 nghìn tỷ won (khoảng 16,5 tỷ USD) với một "doanh nghiệp lớn toàn cầu". Và không ai khác, đó chính là Tesla. Đây là hợp đồng đơn lẻ có giá trị cao nhất trong lịch sử của Samsung. Họ sẽ sản xuất và cung cấp chip AI thế hệ tiếp theo "AI6" của Tesla tại nhà máy mới ở Taylor, Mỹ.
Chỉ riêng trong năm nay, Samsung đã chi khoảng 3 nghìn tỷ won cho các hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A).
Và đây mới chỉ là sự khởi đầu. Trong buổi họp báo về kết quả kinh doanh quý 2, Samsung đã hé lộ về các thương vụ M&A bổ sung. "Chúng tôi đang xem xét nhiều ứng cử viên khác nhau trong các lĩnh vực tăng trưởng mới như AI, điều hòa không khí, robot và linh kiện ô tô để đảm bảo vị thế dẫn đầu về công nghệ," công ty cho biết. Những động thái này được xem là một phần trong nỗ lực của Samsung nhằm đảm bảo các động cơ tăng trưởng thế hệ tiếp theo và "nguồn lương thực" cho tương lai, dựa trên "Chiến lược Siêu việt 2030" của họ, nhằm củng cố cả mảng kinh doanh bộ nhớ và phi bộ nhớ.
Một quan chức trong ngành nhận định: "Hiện tại, họ đang nhanh chóng thâm nhập vào các thị trường robot, điều hòa không khí và AI có tiềm năng tăng trưởng tươi sáng để nâng cao khả năng cạnh tranh. Trong tương lai, họ dường như đang có ý định đẩy nhanh quá trình trở thành một doanh nghiệp đổi mới toàn cầu bằng cách thúc đẩy M&A với các ngành có tiềm năng tăng trưởng cao."
Và "tội đồ" lớn nhất chính là bộ phận bán dẫn (DS).
- Doanh thu: 27,9 nghìn tỷ won, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Lợi nhuận hoạt động: Vỏn vẹn 400 tỷ won. Con số này đã bốc hơi tới 93,8% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 63,6% so với quý trước. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất kể từ quý 4 năm 2023 (khi họ lỗ 2,18 nghìn tỷ won).

Gần đây, Samsung đã công bố một hợp đồng sản xuất bán dẫn trị giá 22,8 nghìn tỷ won (khoảng 16,5 tỷ USD) với một "doanh nghiệp lớn toàn cầu". Và không ai khác, đó chính là Tesla. Đây là hợp đồng đơn lẻ có giá trị cao nhất trong lịch sử của Samsung. Họ sẽ sản xuất và cung cấp chip AI thế hệ tiếp theo "AI6" của Tesla tại nhà máy mới ở Taylor, Mỹ.
Chỉ riêng trong năm nay, Samsung đã chi khoảng 3 nghìn tỷ won cho các hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A).
- Tháng 5: Mua lại FläktGroup sản xuất thiết bị điều hòa không khí lớn nhất châu Âu của Đức, giá 1,5 tỷ euro.
- Tháng 5: Công ty con Harman mua lại mảng kinh doanh âm thanh của Masimo (Mỹ) với giá 350 triệu USD.
- Tháng 3: Hoàn tất sáp nhập với công ty chuyên về robot Rainbow Robotics.

Và đây mới chỉ là sự khởi đầu. Trong buổi họp báo về kết quả kinh doanh quý 2, Samsung đã hé lộ về các thương vụ M&A bổ sung. "Chúng tôi đang xem xét nhiều ứng cử viên khác nhau trong các lĩnh vực tăng trưởng mới như AI, điều hòa không khí, robot và linh kiện ô tô để đảm bảo vị thế dẫn đầu về công nghệ," công ty cho biết. Những động thái này được xem là một phần trong nỗ lực của Samsung nhằm đảm bảo các động cơ tăng trưởng thế hệ tiếp theo và "nguồn lương thực" cho tương lai, dựa trên "Chiến lược Siêu việt 2030" của họ, nhằm củng cố cả mảng kinh doanh bộ nhớ và phi bộ nhớ.
Một quan chức trong ngành nhận định: "Hiện tại, họ đang nhanh chóng thâm nhập vào các thị trường robot, điều hòa không khí và AI có tiềm năng tăng trưởng tươi sáng để nâng cao khả năng cạnh tranh. Trong tương lai, họ dường như đang có ý định đẩy nhanh quá trình trở thành một doanh nghiệp đổi mới toàn cầu bằng cách thúc đẩy M&A với các ngành có tiềm năng tăng trưởng cao."