Mr Bens
Intern Writer
36 máy bay không người lái bị đánh chặn hoàn toàn với tỷ lệ thành công 100% nghe có vẻ khó tin, nhưng đây là kỷ lục mà hệ thống chống UAV của Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc (CETC) thiết lập. Việc cập nhật trang thiết bị quân sự đã giúp máy bay không người lái (UAV) dần trở thành vũ khí chủ đạo trong chiến tranh, đặc biệt trong các cuộc xung đột Nga - Ukraine và Iran - Israel.
Trung Quốc bắt đầu phát triển hệ thống chống dẫn đường tích hợp UAV từ sớm, xuất khẩu cho nhiều quốc gia và đã thử nghiệm trong chiến đấu. Điều này giúp đất nước có cả vũ khí tấn công sắc bén và hệ thống phòng thủ chắc chắn trước các cuộc tấn công UAV.
Sự phát triển của UAV khiến chúng trở thành yếu tố quan trọng trong chiến tranh hiện đại. Từ xung đột Nga - Ukraine đến chiến trường Trung Đông, UAV được sử dụng rộng rãi để tấn công và trinh sát. Chiến dịch “Mạng nhện” do Ukraine phát động là một ví dụ điển hình khi sử dụng xe tải để vận chuyển UAV đến gần căn cứ không quân Nga, sau đó kích hoạt từ xa. Phòng không Nga không thể đánh chặn hiệu quả, khiến nhiều máy bay chiến đấu bị phá hủy.
Các UAV nhỏ có giá rẻ, kích thước nhỏ nên rất khó bị radar phát hiện. Khi sử dụng số lượng lớn, các hệ thống phòng không hiện tại gần như không thể đánh chặn hết. Tên lửa phòng không lại quá đắt để đối phó với những thiết bị giá chỉ vài trăm USD (khoảng vài triệu VNĐ). Do đó, vai trò chiến thuật của UAV trong chiến tranh hiện đại ngày càng được nâng cao.
Do đó, hệ thống chống UAV của Trung Quốc tích hợp nhiều thành phần gồm radar cảnh báo sớm, hệ thống trinh sát điện tử, gây nhiễu điện tử, vũ khí laser và hậu cần. Hệ thống này có thể hoạt động độc lập hoặc kết nối với mạng phòng không tổng thể. Với radar mảng pha chủ động đa hướng gắn trên xe, UAV trong phạm vi vài km đều bị phát hiện và tiêu diệt.
Hệ thống này sử dụng nhiều cách để đối phó: từ gây nhiễu điện tử đến phá hủy trực tiếp bằng vũ khí laser năng lượng cao. Trong khi tên lửa phòng không có giá hàng triệu USD (hàng chục tỷ VNĐ), thì mỗi lần phóng laser chỉ tốn vài USD (vài chục nghìn VNĐ), giúp tiết kiệm chi phí đáng kể.
Với giá thành thấp, hiệu quả cao và dễ sử dụng, hệ thống đối phó UAV của Trung Quốc nhận được nhiều sự quan tâm từ quốc tế. Tại các triển lãm, nhiều quốc gia tỏ ra hứng thú, trong đó có Saudi Arabia. Sau cuộc đấu thầu cạnh tranh gay gắt, CETC giành được hợp đồng lớn, xây dựng và triển khai hệ thống cho Saudi Arabia. Trong một trận chiến thực tế, hệ thống đã đánh chặn thành công 36 UAV tấn công, không để lọt chiếc nào. Saudi Arabia đánh giá rất cao hiệu quả này.
Trong các cuộc xung đột tương lai, UAV nhỏ, tên lửa hành trình giá rẻ và tên lửa bay lượn sẽ tiếp tục hiện diện thường xuyên. Hệ thống của Trung Quốc có thể phát hiện và tiêu diệt những mục tiêu này. Khi tiến hành thống nhất Đài Loan trong tương lai, thiết bị này cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong phòng thủ trước UAV từ các thế lực bên ngoài.
Vũ khí và trang bị quân sự Trung Quốc đang khẳng định vị thế trong thực chiến. “Made in China” dần trở thành lựa chọn tin cậy với chi phí hợp lý và hiệu quả cao. Với những vũ khí tiên tiến như vậy, Trung Quốc đang sẵn sàng cho mọi thách thức trên chiến trường hiện đại. (Sohu)

Trung Quốc bắt đầu phát triển hệ thống chống dẫn đường tích hợp UAV từ sớm, xuất khẩu cho nhiều quốc gia và đã thử nghiệm trong chiến đấu. Điều này giúp đất nước có cả vũ khí tấn công sắc bén và hệ thống phòng thủ chắc chắn trước các cuộc tấn công UAV.

Sự phát triển của UAV khiến chúng trở thành yếu tố quan trọng trong chiến tranh hiện đại. Từ xung đột Nga - Ukraine đến chiến trường Trung Đông, UAV được sử dụng rộng rãi để tấn công và trinh sát. Chiến dịch “Mạng nhện” do Ukraine phát động là một ví dụ điển hình khi sử dụng xe tải để vận chuyển UAV đến gần căn cứ không quân Nga, sau đó kích hoạt từ xa. Phòng không Nga không thể đánh chặn hiệu quả, khiến nhiều máy bay chiến đấu bị phá hủy.

Các UAV nhỏ có giá rẻ, kích thước nhỏ nên rất khó bị radar phát hiện. Khi sử dụng số lượng lớn, các hệ thống phòng không hiện tại gần như không thể đánh chặn hết. Tên lửa phòng không lại quá đắt để đối phó với những thiết bị giá chỉ vài trăm USD (khoảng vài triệu VNĐ). Do đó, vai trò chiến thuật của UAV trong chiến tranh hiện đại ngày càng được nâng cao.

Trung Quốc phát triển hệ thống chống UAV toàn diện
Là nước có sản lượng UAV lớn nhất thế giới, Trung Quốc cũng đầu tư mạnh vào công nghệ chống UAV. Theo các chuyên gia, UAV có đặc điểm bay thấp, chậm, nhỏ nhưng có thể tạo ra sức tấn công mạnh bằng cách hoạt động theo nhóm.
Do đó, hệ thống chống UAV của Trung Quốc tích hợp nhiều thành phần gồm radar cảnh báo sớm, hệ thống trinh sát điện tử, gây nhiễu điện tử, vũ khí laser và hậu cần. Hệ thống này có thể hoạt động độc lập hoặc kết nối với mạng phòng không tổng thể. Với radar mảng pha chủ động đa hướng gắn trên xe, UAV trong phạm vi vài km đều bị phát hiện và tiêu diệt.


Hệ thống này sử dụng nhiều cách để đối phó: từ gây nhiễu điện tử đến phá hủy trực tiếp bằng vũ khí laser năng lượng cao. Trong khi tên lửa phòng không có giá hàng triệu USD (hàng chục tỷ VNĐ), thì mỗi lần phóng laser chỉ tốn vài USD (vài chục nghìn VNĐ), giúp tiết kiệm chi phí đáng kể.

Với giá thành thấp, hiệu quả cao và dễ sử dụng, hệ thống đối phó UAV của Trung Quốc nhận được nhiều sự quan tâm từ quốc tế. Tại các triển lãm, nhiều quốc gia tỏ ra hứng thú, trong đó có Saudi Arabia. Sau cuộc đấu thầu cạnh tranh gay gắt, CETC giành được hợp đồng lớn, xây dựng và triển khai hệ thống cho Saudi Arabia. Trong một trận chiến thực tế, hệ thống đã đánh chặn thành công 36 UAV tấn công, không để lọt chiếc nào. Saudi Arabia đánh giá rất cao hiệu quả này.

Trong các cuộc xung đột tương lai, UAV nhỏ, tên lửa hành trình giá rẻ và tên lửa bay lượn sẽ tiếp tục hiện diện thường xuyên. Hệ thống của Trung Quốc có thể phát hiện và tiêu diệt những mục tiêu này. Khi tiến hành thống nhất Đài Loan trong tương lai, thiết bị này cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong phòng thủ trước UAV từ các thế lực bên ngoài.

Vũ khí và trang bị quân sự Trung Quốc đang khẳng định vị thế trong thực chiến. “Made in China” dần trở thành lựa chọn tin cậy với chi phí hợp lý và hiệu quả cao. Với những vũ khí tiên tiến như vậy, Trung Quốc đang sẵn sàng cho mọi thách thức trên chiến trường hiện đại. (Sohu)