Phương Huyền
Writer
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa đưa ra một tuyên bố gây chú ý. Trong đó, binh sĩ Ukraine đang bị bao vây tại tỉnh Kursk sẽ được tha mạng nếu chịu hạ vũ khí, đồng thời nhắc đến lời kêu gọi đầy bất ngờ từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Phát biểu trên truyền hình ngày 14/3, ông Putin cho biết đã cân nhắc đề nghị của ông Trump về việc bảo toàn tính mạng cho lực lượng Ukraine tại khu vực này.
Dẫu vậy, ông Putin nhấn mạnh điều kiện rõ ràng: “Nếu họ đầu hàng, tính mạng sẽ được đảm bảo và họ sẽ được đối xử theo luật quốc tế cũng như luật pháp Nga.” Ông còn kêu gọi giới lãnh đạo Ukraine ra lệnh cho quân đội mình hạ vũ khí để hiện thực hóa ý định của ông Trump.
Trước đó, trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump đã mô tả hàng nghìn binh sĩ Ukraine bị quân Nga vây chặt, cảnh báo về một vụ thảm sát kinh hoàng nếu không có hành động kịp thời. Dù không nêu đích danh Kursk, bối cảnh ông đề cập dường như trùng khớp với chiến sự tại đây.
Phản ứng từ Ukraine lại cho thấy sự bất đồng. Bộ Tổng tham mưu nước này phủ nhận nguy cơ bị bao vây, khẳng định vẫn kiểm soát lãnh thổ tại Kursk. Tuy nhiên, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận áp lực khốc liệt tại mặt trận này, dù ông nhấn mạnh chiến dịch tấn công Kursk đã giúp giảm tải cho lực lượng Ukraine ở Pokrovsk, tỉnh Donetsk một trung tâm hậu cần quan trọng.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã giành lại hơn 86% lãnh thổ Kursk từng rơi vào tay Ukraine, với thị trấn chiến lược Sudzha được kiểm soát hoàn toàn. Từ tháng 8/2024, Ukraine mở chiến dịch tấn công tỉnh biên giới này nhằm làm suy yếu Nga, nhưng sau cú sốc ban đầu, quân đội Nga đã phản công mạnh mẽ với hàng chục nghìn binh sĩ, dần đẩy lùi đối thủ. Tình hình chiến sự tại Kursk không chỉ là cuộc đối đầu quân sự mà còn là tâm điểm của những phát ngôn gây sốc và những nước cờ ngoại giao đầy bất ngờ!
#chiếntranhngavàukraine

Phát biểu trên truyền hình ngày 14/3, ông Putin cho biết đã cân nhắc đề nghị của ông Trump về việc bảo toàn tính mạng cho lực lượng Ukraine tại khu vực này.
Dẫu vậy, ông Putin nhấn mạnh điều kiện rõ ràng: “Nếu họ đầu hàng, tính mạng sẽ được đảm bảo và họ sẽ được đối xử theo luật quốc tế cũng như luật pháp Nga.” Ông còn kêu gọi giới lãnh đạo Ukraine ra lệnh cho quân đội mình hạ vũ khí để hiện thực hóa ý định của ông Trump.
Trước đó, trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump đã mô tả hàng nghìn binh sĩ Ukraine bị quân Nga vây chặt, cảnh báo về một vụ thảm sát kinh hoàng nếu không có hành động kịp thời. Dù không nêu đích danh Kursk, bối cảnh ông đề cập dường như trùng khớp với chiến sự tại đây.
Phản ứng từ Ukraine lại cho thấy sự bất đồng. Bộ Tổng tham mưu nước này phủ nhận nguy cơ bị bao vây, khẳng định vẫn kiểm soát lãnh thổ tại Kursk. Tuy nhiên, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận áp lực khốc liệt tại mặt trận này, dù ông nhấn mạnh chiến dịch tấn công Kursk đã giúp giảm tải cho lực lượng Ukraine ở Pokrovsk, tỉnh Donetsk một trung tâm hậu cần quan trọng.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã giành lại hơn 86% lãnh thổ Kursk từng rơi vào tay Ukraine, với thị trấn chiến lược Sudzha được kiểm soát hoàn toàn. Từ tháng 8/2024, Ukraine mở chiến dịch tấn công tỉnh biên giới này nhằm làm suy yếu Nga, nhưng sau cú sốc ban đầu, quân đội Nga đã phản công mạnh mẽ với hàng chục nghìn binh sĩ, dần đẩy lùi đối thủ. Tình hình chiến sự tại Kursk không chỉ là cuộc đối đầu quân sự mà còn là tâm điểm của những phát ngôn gây sốc và những nước cờ ngoại giao đầy bất ngờ!
#chiếntranhngavàukraine