Bị chỉ trích vì không có nhân vật da đen, tác giả “No Game No Life” nói gì?

Hiện tại, xu hướng đa dạng đang trở nên phổ biến trong ngành truyền thông giải trí. Ngày càng nhiều nhân vật được đóng bởi diễn viên da đen, nhân vật nữ hay LGBT cũng xuất hiện nhiều hơn nhất là vai chính. Một trong những loại hình giải trí dường như không quá quan tâm đến xu hướng này là manga và anime.
Thực chất, nhân vật da màu có xuất hiện nhưng không quá nhiều. Trong khi các nhân vật đồng tính thì đã được khai thác từ lâu, có hẳn tag Yaoi và Yuri phục vụ nhóm độc giả thích thể loại này. Ngay cả trong các bộ shounen phổ biến, bắt gặp 1 nhân vật đồng tình nam hay nữ cũng không phải điều quá xa lạ.
Nhưng mới đây, xảy ra 1 việc “dở khóc dở cười” là tác giả Yuu Kamiya của light novel No Game No Life đã phải lên Twitter để phàn nàn việc bị làm phiền. Theo đó, 1 độc giả nước ngoài cho rằng tác phẩm của ông có khuynh hướng phân biệt chủng tộc khi chẳng có nhân vật da đen nào. Với lí do người da đen cũng đã có ở châu Âu trung cổ, song No Game No Life lại thiếu vắng.

Bị chỉ trích vì không có nhân vật da đen, tác giả “No Game No Life” nói gì?
Yuu Kamiya thẳng thừng đáp trả tác phẩm của mình không hề lấy bối cảnh ở châu Âu. Hơn nữa trong No Game No Life cũng có những nhân vật mang làn da rám nắng nâu sậm, tuy không phải da đen nhưng không đến mức chỉ toàn nhân vật da trắng. Dù vậy, anh cũng hỏi lại rằng liệu có phải bản thân thiếu nhạy cảm với văn hóa phương Tây hay không.
No Game No Life là 1 light novel kể về 2 anh em Sora và Shiro, bị đưa đến 1 thế giới mà các trò chơi thống trị. Hai anh em chiến thắng hết trò này đến trò nọ và trở thành đại diện cho loài người trong cuộc chiến giành quyền lực ở thế giới mới. Light novel đã xuất bản 11 tập và có 1 ngoại truyện. Ngoài ra, nó cũng nhận được 1 anime chuyển thể năm 2014 với 12 tập, 1 movie ra mắt năm 2017.


>>> 6 anime đã truyền cảm hứng cho bộ phim Creed III.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top