Hail the Judge
Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin vào ngày 15/2 rằng Intel, biểu tượng của ngành bán dẫn Hoa Kỳ, có thể bị chia làm hai công ty bởi Broadcom (Mỹ) và TSMC (Đài Loan). Theo WSJ, Broadcom đã và đang xem xét kỹ lưỡng mảng thiết kế và tiếp thị chip của Intel. Các nguồn tin nói với WSJ rằng "đã có những cuộc thảo luận không chính thức về việc đấu thầu" và "có khả năng (Broadcom) sẽ chỉ đấu thầu nếu tìm được đối tác cho mảng sản xuất của Intel."
Trong một diễn biến khác, TSMC của Đài Loan được cho là đang xem xét việc vận hành một phần hoặc toàn bộ các nhà máy sản xuất chip của Intel. Tuy nhiên, WSJ cho biết Broadcom và TSMC không hợp tác, và tất cả các cuộc thảo luận cho đến nay đều là sơ bộ và chủ yếu là không chính thức. Một quan chức Nhà Trắng cho biết ít có khả năng các công ty nước ngoài sẽ được ủng hộ để vận hành độc lập các nhà máy của Intel. Ngay cả khi TSMC mua lại các nhà máy của Intel, việc điều chỉnh lại hoạt động của nhà máy dự kiến sẽ tốn kém và mất nhiều thời gian.
Frank Yeary, Chủ tịch tạm thời của Intel, được cho là đã dẫn đầu các cuộc thảo luận với các ứng viên mua lại tiềm năng và các quan chức chính quyền Trump. WSJ cho biết Yeary đã nói với những người thân cận rằng ông tập trung chủ yếu vào việc tối đa hóa giá trị cho các cổ đông của Intel.
Các cuộc thảo luận mua lại của Broadcom và TSMC bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng của Intel. Trong những năm gần đây, Intel đã bị tụt lại phía sau trong cuộc cạnh tranh với TSMC. Intel cũng được đánh giá là tụt hậu trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI). Đặc biệt, Intel có kế hoạch tách riêng mảng kinh doanh đúc chip (foundry) do khó khăn trong quản lý.
#intelsasút
Trong một diễn biến khác, TSMC của Đài Loan được cho là đang xem xét việc vận hành một phần hoặc toàn bộ các nhà máy sản xuất chip của Intel. Tuy nhiên, WSJ cho biết Broadcom và TSMC không hợp tác, và tất cả các cuộc thảo luận cho đến nay đều là sơ bộ và chủ yếu là không chính thức. Một quan chức Nhà Trắng cho biết ít có khả năng các công ty nước ngoài sẽ được ủng hộ để vận hành độc lập các nhà máy của Intel. Ngay cả khi TSMC mua lại các nhà máy của Intel, việc điều chỉnh lại hoạt động của nhà máy dự kiến sẽ tốn kém và mất nhiều thời gian.
Frank Yeary, Chủ tịch tạm thời của Intel, được cho là đã dẫn đầu các cuộc thảo luận với các ứng viên mua lại tiềm năng và các quan chức chính quyền Trump. WSJ cho biết Yeary đã nói với những người thân cận rằng ông tập trung chủ yếu vào việc tối đa hóa giá trị cho các cổ đông của Intel.
Các cuộc thảo luận mua lại của Broadcom và TSMC bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng của Intel. Trong những năm gần đây, Intel đã bị tụt lại phía sau trong cuộc cạnh tranh với TSMC. Intel cũng được đánh giá là tụt hậu trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI). Đặc biệt, Intel có kế hoạch tách riêng mảng kinh doanh đúc chip (foundry) do khó khăn trong quản lý.
#intelsasút