Bước ngoặt cho chiến tranh chống drone: 1 phát bắn tiêu diệt hàng chục mục tiêu

The Storm Riders
The Storm Riders
Phản hồi: 0
Leonidas không phải súng đạn thông thường mà là "siêu anh hùng" dùng sóng vi ba công suất cao để "chiên xù" bo mạch điện tử của drone, khiến chúng mất kiểm soát và rơi tự do. Phát triển từ năm 2022, phiên bản mới nhất (ra mắt tháng 7/2025) tăng gấp đôi tầm hoạt động và sức sát thương so với mẫu đầu nhờ dùng chất bán dẫn gallium nitride (GaN) thay vì ống chân không cũ kỹ – bền bỉ hơn, tiết kiệm năng lượng hơn. Theo New Atlas, hệ thống này tạo ra chùm sóng dài (long-pulse HPM), quét khu vực rộng 60 độ, hạ nhiều mục tiêu cùng lúc mà không tốn đạn dược.

Tại buổi demo ở Camp Atterbury (Indiana), Leonidas chứng minh sức mạnh: Hạ 49 quadcopter chỉ trong một "phát bắn", rồi tổng cộng 61/61 drone mà không sót con nào. Các bài kiểm tra trước đó bao gồm: Đánh đa góc (hạ 6 drone từ hai hướng ngược nhau), chọn lọc mục tiêu (bỏ qua drone "bạn" để chỉ "xử" kẻ thù), và thậm chí "thả" drone rơi vào vùng an toàn do phần mềm định sẵn – siêu chính xác và "sạch sẽ"! Axios mô tả cảnh drone rơi như "cơn mưa kim loại" im lìm, không tiếng nổ hay khói lửa.

So với laser (chỉ bắn một mục tiêu/lần), HPM của Leonidas như "máy quét" diện rộng, lý tưởng cho swarm drone rẻ tiền như ở Ukraine hay Trung Đông.

1759135770765.png


Buổi thử nghiệm ngày 26/8/2025 là "sự kiện chỉ mời" với đại diện Bộ Quốc phòng Mỹ, các cơ quan chính phủ và 9 quốc gia đồng minh. Epirus không chỉ khoe "boss finale" hạ 49 drone mà còn demo đa dạng: Từ hạ 3 drone ở khoảng cách khác nhau cùng lúc, đến chuyển hướng chùm sóng đánh swarm từ hai phía. Phần tương tác khán giả thì "đỉnh cao": Leonidas chọn lọc drone bay, bỏ qua những con không phải mục tiêu – chứng tỏ phần mềm thông minh phân biệt "bạn thù".

Overt Defense phân tích, demo này chứng minh Leonidas thay thế hàng tá tên lửa đắt đỏ bằng một "liều năng lượng". Tiết kiệm chi phí gấp bội, đặc biệt khi drone swarm chỉ tốn vài trăm USD/con nhưng tên lửa chống thì hàng triệu. So với các hệ thống khác như laser của Raytheon (chậm hơn với swarm lớn), Leonidas nổi bật ở khả năng "bền bỉ": Chỉ cần nguồn điện là "bắn" liên tục, không lo hết đạn.

Drone swarm đang là "cơn ác mộng" hiện đại, như ta thấy hàng ngày ở Ukraine hay các cuộc tấn công ở Trung Đông – rẻ tiền, đông đúc, khó đánh chặn. Leonidas ra đời đúng lúc: Là phần của chương trình IFPC-HPM của Quân đội Mỹ (hợp đồng 66 triệu USD năm 2023, thêm 17 triệu năm 2024), hệ thống này đã được thử nghiệm ở Trung Đông và Philippines. ZME Science lưu ý, nó không chỉ hạ drone mà còn chống tàu không người lái, mở rộng cho hải quân và tuần tra cảng.

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2J1b2MtbmdvYXQtY2hvLWNoaWVuLXRyYW5oLWNob25nLWRyb25lLTEtcGhhdC1iYW4tdGlldS1kaWV0LWhhbmctY2h1Yy1tdWMtdGlldS43MDIxMS8=
Top