Hail the Judge
Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Cuộc thăm dò trực tuyến của Ipsos do Washington Post ủy thác, khảo sát 2.513 người lớn Mỹ từ 11-15/9/2025 cho thấy sự hoài nghi mạnh mẽ về khả năng ông Trump nhận Nobel Hòa bình. Theo Axios, 76% trả lời "không xứng đáng", chỉ 22% "xứng đáng" và 2% không ý kiến. Sự chia rẽ đảng phái rõ nét: 49% Cộng hòa ủng hộ, 49% phản đối; độc lập chỉ 14% ủng hộ; Dân chủ vỏn vẹn 3%.
Kết quả này tương tự thăm dò Gallup/USA Today năm 2009 về Barack Obama (61% cho rằng ông không xứng đáng khi nhận giải), cho thấy người Mỹ thường hoài nghi về Nobel dù dành cho ai. Theo Washington Post, 53% người trả lời phản đối Trump tổng thể (41% ủng hộ), 20% chỉ trích chính sách di cư, 13% thuế quan lẫn nhau, 9% phá hoại dân chủ/hiến pháp. Ngược lại, 55% người ủng hộ Trump khen ông "làm tốt nhất" về di cư.
Tại phiên họp Đại hội đồng LHQ lần thứ 80 ở New York ngày 23/9/2025, Trump tự hào liệt kê "7 cuộc chiến tôi kết thúc": Campuchia-Thái Lan, Kosovo-Serbia, Congo-Rwanda, Pakistan-Ấn Độ, Israel-Iran, Ai Cập-Ethiopia, Armenia-Azerbaijan. Ông nói: "Mỗi thành tựu như vậy, mọi người bảo tôi xứng đáng Nobel." Theo Politico, đây là phần của chiến dịch "săn Nobel" kéo dài, với Trump từng than vãn trên Truth Social: "Tôi sẽ không bao giờ nhận được Nobel dù cố gắng làm gì."
Phát ngôn viên Nhà Trắng Caroline Leavitt lặp lại ba lần trong họp báo gần đây: "Trump xứng đáng Nobel nhiều lần, vì ông hòa giải hòa bình hàng tháng. Thời điểm trao giải đã qua." Theo Reuters, các lãnh đạo như Emmanuel Macron (Pháp) gợi ý Trump có thể nhận nếu chấm dứt chiến tranh Gaza nhưng dư luận Mỹ không đồng tình. Thăm dò cho thấy 54% người Mỹ nghĩ Obama cũng không xứng đáng năm 2009 – phản ánh sự hoài nghi chung về giải thưởng.
Trump đã theo đuổi Nobel từ nhiệm kỳ đầu, với các đề cử từ đồng minh như Darrell Issa (Cộng hòa California, tháng 3/2025). Theo Oddspedia, Trump là ứng cử viên hàng đầu (+250) cho Nobel 2025, cạnh tranh với Elon Musk và Tổng thư ký LHQ. Các thành tựu ông khoe bao gồm Thỏa thuận Abraham (Israel-Arab, 2020) và hòa bình Serbia-Kosovo, nhưng thăm dò cho thấy dư luận nghi ngờ: 60% chỉ trích xử lý Nga-Ukraine, 58% Israel-Hamas.
Theo Independent, sự chia rẽ đảng phái phản ánh cực hóa chính trị Mỹ, với Cộng hòa ủng hộ mạnh nhưng độc lập/Dân chủ bác bỏ. So sánh với nguồn Political Wire, tỷ lệ ủng hộ Trump tổng thể chỉ 43% (56% phản đối), cho thấy Nobel là "giấc mơ xa vời" giữa các vấn đề nội địa như tội phạm và kinh tế.
Kết quả này tương tự thăm dò Gallup/USA Today năm 2009 về Barack Obama (61% cho rằng ông không xứng đáng khi nhận giải), cho thấy người Mỹ thường hoài nghi về Nobel dù dành cho ai. Theo Washington Post, 53% người trả lời phản đối Trump tổng thể (41% ủng hộ), 20% chỉ trích chính sách di cư, 13% thuế quan lẫn nhau, 9% phá hoại dân chủ/hiến pháp. Ngược lại, 55% người ủng hộ Trump khen ông "làm tốt nhất" về di cư.
Tại phiên họp Đại hội đồng LHQ lần thứ 80 ở New York ngày 23/9/2025, Trump tự hào liệt kê "7 cuộc chiến tôi kết thúc": Campuchia-Thái Lan, Kosovo-Serbia, Congo-Rwanda, Pakistan-Ấn Độ, Israel-Iran, Ai Cập-Ethiopia, Armenia-Azerbaijan. Ông nói: "Mỗi thành tựu như vậy, mọi người bảo tôi xứng đáng Nobel." Theo Politico, đây là phần của chiến dịch "săn Nobel" kéo dài, với Trump từng than vãn trên Truth Social: "Tôi sẽ không bao giờ nhận được Nobel dù cố gắng làm gì."

Phát ngôn viên Nhà Trắng Caroline Leavitt lặp lại ba lần trong họp báo gần đây: "Trump xứng đáng Nobel nhiều lần, vì ông hòa giải hòa bình hàng tháng. Thời điểm trao giải đã qua." Theo Reuters, các lãnh đạo như Emmanuel Macron (Pháp) gợi ý Trump có thể nhận nếu chấm dứt chiến tranh Gaza nhưng dư luận Mỹ không đồng tình. Thăm dò cho thấy 54% người Mỹ nghĩ Obama cũng không xứng đáng năm 2009 – phản ánh sự hoài nghi chung về giải thưởng.
Trump đã theo đuổi Nobel từ nhiệm kỳ đầu, với các đề cử từ đồng minh như Darrell Issa (Cộng hòa California, tháng 3/2025). Theo Oddspedia, Trump là ứng cử viên hàng đầu (+250) cho Nobel 2025, cạnh tranh với Elon Musk và Tổng thư ký LHQ. Các thành tựu ông khoe bao gồm Thỏa thuận Abraham (Israel-Arab, 2020) và hòa bình Serbia-Kosovo, nhưng thăm dò cho thấy dư luận nghi ngờ: 60% chỉ trích xử lý Nga-Ukraine, 58% Israel-Hamas.
Theo Independent, sự chia rẽ đảng phái phản ánh cực hóa chính trị Mỹ, với Cộng hòa ủng hộ mạnh nhưng độc lập/Dân chủ bác bỏ. So sánh với nguồn Political Wire, tỷ lệ ủng hộ Trump tổng thể chỉ 43% (56% phản đối), cho thấy Nobel là "giấc mơ xa vời" giữa các vấn đề nội địa như tội phạm và kinh tế.