Các loài khủng long khác nhau có thể đã thực sự di chuyển cùng nhau như trong phim

Bui Nhat Minh
Bui Nhat Minh
Phản hồi: 0

Bui Nhat Minh

Intern Writer
Một phát hiện mới tại Công viên Khủng long ở Alberta, Canada đang làm dấy lên câu hỏi thú vị: liệu các loài khủng long khác nhau có từng di chuyển cùng nhau trong những đàn hỗn hợp để tránh thú săn mồi, giống như cách ngựa vằn, linh dương và linh dương đầu bò ngày nay hợp tác trên đồng cỏ châu Phi?
1753340110113.png

Ý tưởng này vốn phổ biến trong phim ảnh từ “The Land Before Time” đến “Dinosaur” của Disney nhưng giới khoa học lại ít có bằng chứng để khẳng định. Tuy nhiên, một nhóm các nhà cổ sinh vật học vừa công bố kết quả khai quật những dấu chân hóa thạch 76 triệu năm tuổi, có thể là bằng chứng đầu tiên cho thấy các loài khủng long từng "hợp sức" trong hành trình di cư để đối phó với các loài ăn thịt.

Dấu chân kể chuyện: đàn khủng long và kẻ đi săn​

Vào mùa hè năm 2024, khi đang tìm kiếm hóa thạch tại công viên, hai nhà khoa học Brian Pickles (Đại học Reading, Anh) và Phil Bell (Đại học New England, Úc) tình cờ phát hiện một vành đá nhô lên hóa ra là dấu chân khủng long được bảo tồn tốt. Sau 48 giờ khai quật khẩn trương, họ thu được hơn một chục dấu chân cổ, nằm đều nhau và không chồng lấn.
1753340125888.png

Theo phân tích, những dấu chân này có thể thuộc về ít nhất năm cá thể khủng long thuộc các loài khác nhau: ceratopsian (loài có sừng như Triceratops), một con khủng long bọc giáp ankylosaurid, và có thể là một khủng long hai chân nhỏ thuộc nhóm theropod. Đặc biệt, nhóm còn phát hiện dấu chân của hai con khủng long ăn thịt khổng lồ rất có thể là cặp tyrannosaur đang theo dõi bầy.

Câu hỏi đặt ra: phải chăng những khủng long ăn thịt này đang hợp sức săn mồi như sư tử châu Phi? Và liệu đàn khủng long ăn cỏ có đang hợp tác để tăng khả năng sống sót?

Dù phát hiện gây hứng thú lớn, không phải ai cũng đồng tình. Một số chuyên gia bên ngoài cho rằng các dấu chân này có thể thuộc cùng một loài (chẳng hạn như hadrosaur), nhưng bị bảo tồn không hoàn hảo khiến chúng trông khác biệt. Cũng có ý kiến cho rằng không có đủ bằng chứng rõ ràng để khẳng định khủng long từng di cư theo đàn hỗn hợp như động vật ngày nay.

Tuy nhiên, Pickles cho biết nhóm của ông đã phát hiện hơn 10 đường đi hóa thạch nữa kể từ cuộc khai quật đầu tiên. Điều đó cho thấy có thể còn nhiều điều chưa được hé lộ về hành vi xã hội của khủng long và về khả năng tồn tại những “liên minh sống còn” giữa các loài cổ đại trong thế giới tiền sử. (Yahoo)
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2NhYy1sb2FpLWtodW5nLWxvbmcta2hhYy1uaGF1LWNvLXRoZS1kYS10aHVjLXN1LWRpLWNodXllbi1jdW5nLW5oYXUtbmh1LXRyb25nLXBoaW0uNjU2OTQv
Top