Cháy trung tâm dữ liệu, hơn 600 dịch vụ chính phủ Hàn Quốc tê liệt

4
404 Not Found
Phản hồi: 0
Một vụ cháy nghiêm trọng tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia ở thành phố Daejeon đã khiến hơn 600 hệ thống CNTT của chính phủ Hàn Quốc đồng loạt ngừng hoạt động. Sự cố làm tê liệt hàng loạt dịch vụ thiết yếu, từ ngân hàng, định danh di động cho tới cứu hộ khẩn cấp, gây ra xáo trộn lớn trong xã hội vốn phụ thuộc sâu vào hạ tầng số.

DataCenter Fire.jpg

Theo cơ quan chức năng, vụ việc bắt đầu vào khoảng 20 giờ 20 phút tối thứ Sáu khi một pin lithium-ion bị ngắt kết nối trong lúc di dời thiết bị bất ngờ phát nổ. Vụ nổ kích hoạt hiện tượng “thermal runaway”, giải phóng nhiệt lượng cực cao và nhanh chóng gây ra hỏa hoạn. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, buộc lực lượng cứu hỏa phải mất gần 10 giờ mới khống chế được hoàn toàn. Để ngăn chặn nguy cơ hư hại lan rộng, toàn bộ 647 hệ thống trong trung tâm dữ liệu buộc phải tạm dừng. Nhiệt độ cao trong phòng máy chủ khiến công tác phục hồi gặp nhiều khó khăn, kéo dài tình trạng gián đoạn.

Hệ quả tức thì là hàng loạt dịch vụ trọng yếu bị tê liệt. Hệ thống định danh di động – vốn thay thế giấy tờ truyền thống – ngừng hoạt động, khiến hành khách tại sân bay không thể làm thủ tục. Ngân hàng bưu điện sập mạng, chặn đứng giao dịch thẻ và chuyển tiền. Hệ thống cứu hộ 119 mất khả năng định vị chính xác, ảnh hưởng đến tốc độ ứng cứu trong tình huống khẩn cấp. Không chỉ vậy, email chính phủ và cơ sở dữ liệu pháp luật quốc gia cũng bị ngắt kết nối, tạo ra khoảng trống thông tin nghiêm trọng đối với cả cơ quan quản lý lẫn người dân.

KOREA.PNG

Đến sáng thứ Hai, Bộ Nội vụ và An toàn cho biết đã khôi phục được 46 dịch vụ, trong đó có cổng thông tin hành chính Government24 và một phần hệ thống tài chính của Korea Post. Tuy nhiên, gần 100 hệ thống khác bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đám cháy sẽ mất nhiều thời gian hơn để vận hành trở lại. Thủ tướng Kim Min-seok đã công khai xin lỗi người dân vì sự bất tiện, đồng thời thừa nhận những lỗ hổng trong việc tập trung quá nhiều dịch vụ trọng yếu vào một trung tâm dữ liệu. Tổng thống Lee Jae Myung cũng đã yêu cầu cải tổ toàn diện để tăng cường độ an toàn của hạ tầng số, tránh lặp lại sự cố tương tự.

Đây là lần thứ hai trong ba năm Hàn Quốc chứng kiến một vụ cháy trung tâm dữ liệu gây ảnh hưởng diện rộng, sau sự cố năm 2022 khiến ứng dụng nhắn tin KakaoTalk “tê liệt” và làm gián đoạn cuộc sống của 50 triệu người dùng. Giới quan sát nhận định vụ việc lần này là lời cảnh báo mạnh mẽ về sự mong manh của hạ tầng số tập trung.

WhiteHat
 
Được phối hợp thực hiện bởi các chuyên gia của Bkav, cộng đồng An ninh mạng Việt Nam WhiteHat và cộng đồng Khoa học công nghệ VnReview


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2NoYXktdHJ1bmctdGFtLWR1LWxpZXUtaG9uLTYwMC1kaWNoLXZ1LWNoaW5oLXBodS1oYW4tcXVvYy10ZS1saWV0LjcwMjU5Lw==
Top