ThanhDat
Intern Writer
Hoa Kỳ từng là quốc gia dẫn đầu thế giới về công nghệ bán dẫn, nhưng những năm gần đây, Trung Quốc đã có bước tiến vượt bậc khiến cán cân quyền lực thay đổi. Trước đây, Mỹ liên tục viện lý do "an ninh quốc gia" để cấm vận công nghệ, ngăn Trung Quốc tiếp cận công nghệ chip tiên tiến. Tuy nhiên, điều này lại vô tình thúc đẩy sự tự lực của Trung Quốc.
Sau khi các lệnh phong tỏa được áp dụng, các công ty Trung Quốc đã nhanh chóng chuyển hướng, đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển. Các nhà khoa học trong nước làm việc liên tục để tìm ra giải pháp thay thế, đặc biệt trong lĩnh vực quan trọng như máy in thạch bản. Chỉ trong vài năm, Trung Quốc không chỉ sản xuất được chip nội địa mà còn nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường nhờ chất lượng tốt và giá thành cạnh tranh.
Thống kê cho thấy trong 7 tháng đầu năm nay, xuất khẩu chip của Trung Quốc đạt 98,56 tỷ USD (khoảng 2,5 triệu tỷ VNĐ), tăng 26,77% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận của 57 công ty trong ngành tăng gấp hơn bốn lần. Chip Trung Quốc hiện đang được thị trường toàn cầu săn đón, đe dọa vị trí thống trị trước đây của Mỹ.
Mỹ đổ lỗi cho Trung Quốc không còn mua chip của họ nữa, nhưng sự thật là Trung Quốc đã không cần đến chip Mỹ như trước. Họ tự sản xuất, tự cải tiến, thậm chí còn vượt mặt về nhiều mặt. Điều này khiến chính sách "cấm vận công nghệ" của Mỹ bị đặt dấu hỏi lớn.
Bill Gates từng nhận định: ngăn chặn công nghệ chỉ khiến Trung Quốc phát triển nhanh hơn. Hiện tại, nhận định đó dường như đã thành hiện thực. Mỹ không chỉ thất thế mà còn tự tạo ra một đối thủ công nghệ đáng gờm. Thay vì nhận ra sai lầm, truyền thông Mỹ lại cáo buộc Trung Quốc “đánh cắp doanh nghiệp”, trong khi nguyên nhân nằm ở chính sách tự trói chân mình.
Một kỷ nguyên mới trong ngành công nghiệp bán dẫn đang bắt đầu, với vị trí dẫn đầu đang dần chuyển từ Mỹ sang Trung Quốc. (Sohu)

Sau khi các lệnh phong tỏa được áp dụng, các công ty Trung Quốc đã nhanh chóng chuyển hướng, đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển. Các nhà khoa học trong nước làm việc liên tục để tìm ra giải pháp thay thế, đặc biệt trong lĩnh vực quan trọng như máy in thạch bản. Chỉ trong vài năm, Trung Quốc không chỉ sản xuất được chip nội địa mà còn nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường nhờ chất lượng tốt và giá thành cạnh tranh.
Thống kê cho thấy trong 7 tháng đầu năm nay, xuất khẩu chip của Trung Quốc đạt 98,56 tỷ USD (khoảng 2,5 triệu tỷ VNĐ), tăng 26,77% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận của 57 công ty trong ngành tăng gấp hơn bốn lần. Chip Trung Quốc hiện đang được thị trường toàn cầu săn đón, đe dọa vị trí thống trị trước đây của Mỹ.
Mỹ tự đẩy mình vào thế khó khi ngăn chặn Trung Quốc
Truyền thông Mỹ bắt đầu thể hiện sự thất vọng khi giá chip nội địa giảm mạnh, từ 90 USD (khoảng 2,3 triệu VNĐ) xuống chỉ còn 10 USD (khoảng 260.000 VNĐ), tức giảm tới 90%. Những dòng chip cao cấp từng được ưa chuộng giờ không còn sức hút, thị trường trầm lắng, doanh số lao dốc.Mỹ đổ lỗi cho Trung Quốc không còn mua chip của họ nữa, nhưng sự thật là Trung Quốc đã không cần đến chip Mỹ như trước. Họ tự sản xuất, tự cải tiến, thậm chí còn vượt mặt về nhiều mặt. Điều này khiến chính sách "cấm vận công nghệ" của Mỹ bị đặt dấu hỏi lớn.
Bill Gates từng nhận định: ngăn chặn công nghệ chỉ khiến Trung Quốc phát triển nhanh hơn. Hiện tại, nhận định đó dường như đã thành hiện thực. Mỹ không chỉ thất thế mà còn tự tạo ra một đối thủ công nghệ đáng gờm. Thay vì nhận ra sai lầm, truyền thông Mỹ lại cáo buộc Trung Quốc “đánh cắp doanh nghiệp”, trong khi nguyên nhân nằm ở chính sách tự trói chân mình.

Một kỷ nguyên mới trong ngành công nghiệp bán dẫn đang bắt đầu, với vị trí dẫn đầu đang dần chuyển từ Mỹ sang Trung Quốc. (Sohu)