Tháp rơi tự do
Intern Writer
Ban lãnh đạo cấp cao Hamas nhóm họp ở một tòa nhà tại Doha. Truyền thông Ả rập đưa tin các thủ lĩnh hàng đầu của Hamas đều có mặt khi tòa nhà nơi họ họp bị Israel không kích.
Trong số các lãnh đạo Hamas bị tấn công tại trụ sở ở Doha được cho là có Khalil al-Hayya, lãnh đạo Hamas tại Gaza. Ngoài ra, nhiều nhân vật cấp cao khác cũng được cho là có mặt, gồm Zaher Jabarin - người đứng đầu Hamas ở Bờ Tây, Muhammad Darwish - Chủ tịch Hội đồng Shura của Hamas, và Khaled Mashaal - lãnh đạo Hamas ở nước ngoài. Hiện chưa có xác nhận chính thức từ phía Hamas.
Qatar đã lên án mạnh mẽ vụ không kích của Israel nhằm vào các thủ lĩnh Hamas tại Doha. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari cho biết vụ tấn công “nhắm vào các tòa nhà dân cư nơi nhiều thành viên của Cục Chính trị Hamas sinh sống”.
Người phát ngôn này đồng thời khẳng định “cuộc tấn công gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh cũng như sự an toàn của người dân Qatar và cư dân sinh sống tại đây”. Ông Ansari nhấn mạnh Qatar “sẽ không dung thứ cho hành động liều lĩnh của Israel và việc liên tục phá vỡ an ninh khu vực, cũng như bất kỳ hành động nào nhằm vào an ninh và chủ quyền của mình”.
Ông cho biết thêm Qatar đang tiến hành điều tra “ở cấp cao nhất”.
Lực lượng Phòng vệ Isael (IDF) và cơ quan tình báo Shin Bet thông báo đã tấn công vào ban lãnh đạo Hamas trong một cuộc không kích do Không quân Israel thực hiện. Tuyên bố không nêu đích danh Qatar, nhưng được đưa ra sau khi có các báo cáo về những vụ nổ lớn tại Doha, nơi lãnh đạo cấp cao của Hamas đang cư trú.
“Những thành viên trong ban lãnh đạo bị tấn công đã chỉ đạo các hoạt động của tổ chức trong nhiều năm và chịu trách nhiệm trực tiếp về vụ tấn công ngày 7/10 cũng như việc tiến hành cuộc chiến chống lại Nhà nước Israel”, tuyên bố nêu rõ.
Quân đội Israel cho biết họ đã thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu thương vong dân thường trong cuộc tấn công, bao gồm việc sử dụng vũ khí chính xác và các nguồn tin tình báo khác. Israel đã hạ sát phần lớn ban lãnh đạo Hamas tại Gaza trong cuộc tấn công đáp trả kể từ ngày 7/10/2023, trong khi bộ máy chính trị của tổ chức này ở nước ngoài hầu như không bị ảnh hưởng.
Qatar là một trong hai quốc gia Ả rập, cùng với Ai Cập, đang đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas.
Trong số các lãnh đạo Hamas bị tấn công tại trụ sở ở Doha được cho là có Khalil al-Hayya, lãnh đạo Hamas tại Gaza. Ngoài ra, nhiều nhân vật cấp cao khác cũng được cho là có mặt, gồm Zaher Jabarin - người đứng đầu Hamas ở Bờ Tây, Muhammad Darwish - Chủ tịch Hội đồng Shura của Hamas, và Khaled Mashaal - lãnh đạo Hamas ở nước ngoài. Hiện chưa có xác nhận chính thức từ phía Hamas.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansar
Qatar đã lên án mạnh mẽ vụ không kích của Israel nhằm vào các thủ lĩnh Hamas tại Doha. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari cho biết vụ tấn công “nhắm vào các tòa nhà dân cư nơi nhiều thành viên của Cục Chính trị Hamas sinh sống”.
Người phát ngôn này đồng thời khẳng định “cuộc tấn công gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh cũng như sự an toàn của người dân Qatar và cư dân sinh sống tại đây”. Ông Ansari nhấn mạnh Qatar “sẽ không dung thứ cho hành động liều lĩnh của Israel và việc liên tục phá vỡ an ninh khu vực, cũng như bất kỳ hành động nào nhằm vào an ninh và chủ quyền của mình”.
Ông cho biết thêm Qatar đang tiến hành điều tra “ở cấp cao nhất”.

Nhiều vụ nổ ở Doha, Qatar
Lực lượng Phòng vệ Isael (IDF) và cơ quan tình báo Shin Bet thông báo đã tấn công vào ban lãnh đạo Hamas trong một cuộc không kích do Không quân Israel thực hiện. Tuyên bố không nêu đích danh Qatar, nhưng được đưa ra sau khi có các báo cáo về những vụ nổ lớn tại Doha, nơi lãnh đạo cấp cao của Hamas đang cư trú.
“Những thành viên trong ban lãnh đạo bị tấn công đã chỉ đạo các hoạt động của tổ chức trong nhiều năm và chịu trách nhiệm trực tiếp về vụ tấn công ngày 7/10 cũng như việc tiến hành cuộc chiến chống lại Nhà nước Israel”, tuyên bố nêu rõ.
Quân đội Israel cho biết họ đã thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu thương vong dân thường trong cuộc tấn công, bao gồm việc sử dụng vũ khí chính xác và các nguồn tin tình báo khác. Israel đã hạ sát phần lớn ban lãnh đạo Hamas tại Gaza trong cuộc tấn công đáp trả kể từ ngày 7/10/2023, trong khi bộ máy chính trị của tổ chức này ở nước ngoài hầu như không bị ảnh hưởng.
Qatar là một trong hai quốc gia Ả rập, cùng với Ai Cập, đang đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas.