Chưa đầy 3 ngày sau khi Hà Lan tăng cường kiểm soát, Trung Quốc “phản đòn” khiến phương Tây bất ngờ

Dưới áp lực của Hoa Kỳ, Hà Lan cuối cùng đã thỏa hiệp và mở rộng quyền kiểm soát đối với các máy quang khắc của Trung Quốc. Nhưng điều thú vị là chỉ vài ngày sau khi Hà Lan tuyên bố mở rộng lệnh cấm, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc đã công bố chiếc máy in thạch bản tiên tiến tự phát triển của nước này cuối cùng đã ra mắt.

Chỉ vài ngày trước, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin đã ban hành một tài liệu có tên "Danh mục hướng dẫn quảng bá và ứng dụng (Bộ) thiết bị kỹ thuật chính đầu tiên (Phiên bản 2024)". Theo Bộ này, trang thiết bị kỹ thuật chủ yếu là vũ khí quan trọng, liên quan đến sức mạnh tổng hợp quốc gia và an ninh quốc gia. (Bộ) thiết bị kỹ thuật lớn đầu tiên của Trung Quốc dùng để chỉ các sản phẩm thiết bị đã đạt được những đột phá lớn về công nghệ ở Trung Quốc, có quyền sở hữu trí tuệ và chưa đạt được hiệu suất thị trường đáng kể, bao gồm thiết bị hoàn chỉnh, hệ thống cốt lõi và các bộ phận chính.
1726557612856.png

Danh mục hướng dẫn này bao gồm hai máy in thạch bản, một là máy in thạch bản krypton fluoride và máy kia là máy in thạch bản argon fluoride. Theo phần giới thiệu, nguồn sáng của máy in thạch bản argon fluoride là 193 nm, độ phân giải là 65nm và lớp phủ là 8nm. Sự ra đời của máy in thạch bản này đồng nghĩa với việc các máy in thạch bản cực tím sâu nội địa có thể sản xuất chip từ 8 nanomet trở xuống đã trở thành hiện thực. Một khi công nghệ phát triển hơn nữa, phần lớn hoạt động sản xuất chip của Trung Quốc trong tương lai sẽ không còn do ASML ở Hà Lan kiểm soát nữa.

Chỉ ba ngày trước khi Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin công bố văn bản này, chính phủ Hà Lan tuyên bố sẽ mở rộng kiểm soát xuất khẩu đối với thiết bị sản xuất chất bán dẫn tiên tiến. ASML sau đó đã đưa ra một tuyên bố cho biết họ cần phải xin giấy phép xuất khẩu từ chính phủ Hà Lan cho hệ thống in thạch bản DUV ngâm mẫu TWINSCAN NXT:1970i và 1980i, nhưng không cần phải nộp đơn xin chính phủ Hoa Kỳ. Dù chính phủ Hà Lan không trực tiếp nêu đích danh Trung Quốc nhưng động thái này chắc chắn là nhằm vào Trung Quốc.

Theo Asmer, việc nộp đơn xin phép chính phủ Hà Lan chứ không phải Hoa Kỳ không có nghĩa là quá trình này sẽ dễ dàng hơn. Điều đầu tiên cần hiểu là nguyên nhân chính phủ Hà Lan mở rộng kiểm soát xuất khẩu là do áp lực từ Mỹ. Hoa Kỳ dường như đã giao quyền rà soát cho chính phủ Hà Lan, nhưng điều đó không có nghĩa là Hà Lan không cần liên lạc với Hoa Kỳ. Nếu Mỹ không đồng ý, chính phủ Hà Lan sẽ không dám chấp thuận. Nói cách khác, Hà Lan chỉ có quyền phê duyệt chứ không có quyền quyết định cuối cùng nên việc kiểm soát này chắc chắn phải có tác động rất lớn.
1726557627313.png

Tất nhiên, các biện pháp kiểm soát không chỉ có tác động đến Trung Quốc mà còn có tác động rất lớn đến ASML. Dữ liệu cho thấy trong 7 tháng đầu năm nay, các công ty trong nước đã nhập khẩu máy móc sản xuất chip trị giá gần 26 tỷ USD, nhưng ASML dường như không được hưởng lợi từ việc này. Một dữ liệu khác cho thấy trong quý đầu tiên của năm nay, doanh số bán hàng của ASML đã giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái và 27% so với tháng trước, đồng thời lợi nhuận ròng giảm 40% so với tháng trước. ASML cũng đã nói rõ trước đó rằng họ dự kiến doanh số bán hàng tại Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng từ 10% đến 15% trong năm nay.

Ước tính của ASML là trước khi chính phủ Hà Lan đưa ra các chính sách kiểm soát. Hiện Hà Lan đã mở rộng kiểm soát xuất khẩu, tác động của ASML dự kiến sẽ còn lớn hơn. Điều khiến ASML càng khó chịu hơn là khi máy in thạch bản cực tím sâu của Trung Quốc đã ra đời, sự phụ thuộc vào thiết bị ASML sẽ tiếp tục giảm trong tương lai và thị trường ASML tại Trung Quốc chắc chắn sẽ bị thu hẹp hơn nữa. ASML đã dự đoán kết quả hiện tại từ lâu. Họ đã nói trước đó rằng nếu không thể có được nguồn cung từ thị trường nước ngoài, Trung Quốc sẽ “tự mình làm điều đó”. Phải nói rằng Asmai quả thực đã biết trước.

Trên thực tế, ngành công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc đã phát triển rất nhanh trong những năm gần đây, dù là sản xuất chip hay thiết bị sản xuất chip, tin tốt vẫn tiếp tục đến và lần này là một cú hích tuyệt đối. Truyền thông Trung Quốc cho rằng sự ra đời của máy in thạch bản argon fluoride cũng có nghĩa là chính sách đàn áp của Hoa Kỳ về cơ bản đã thất bại. Tất nhiên, sau sự ra đời của máy in thạch bản argon fluoride, họ chắc chắn sẽ phải đối mặt với những cuộc tấn công điên cuồng hơn nữa từ người Mỹ. Cho nên họ luôn trong tâm thế sẵn sàng đối mặt thách thức, sẽ không sợ hãi và không cần phải sợ hãi.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top