Chưa hết bàng hoàng vì nổ máy nhắn tin, Hezbollah lại hứng chịu loạt vụ nổ bộ đàm từ xa, ít nhất 20 người tử vong

Nhiều bộ đàm phát nổ tại các thành trì của Hezbollah ở Lebanon, bao gồm ngoại ô thủ đô Beirut, khiến ít nhất 20 người chết và hơn 450 người bị thương. Vụ nổ xảy ra vào chiều nay tại các căn cứ ở miền đông và miền nam Lebanon, cũng như gần một đám tang của các nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ máy nhắn tin trước đó. Các bộ đàm này được cho là đã được Hezbollah mua cách đây 5 tháng, cùng thời điểm nhận lô máy nhắn tin phát nổ.

bo-dam-chay-2-1726701592-620-width1280height720.jpeg_75.jpg

Bộ Y tế Lebanon xác nhận số thương vong, trong khi một nguồn tin an ninh giấu tên cho biết thiết bị liên lạc này do Hezbollah sử dụng. Video từ AFP cho thấy sự hỗn loạn tại hiện trường đám tang ở phía nam Beirut khi tiếng nổ xảy ra.

Chính phủ Lebanon và Hezbollah chưa đưa ra cáo buộc cụ thể về thủ phạm đứng sau sự việc, nhưng phát ngôn viên chính phủ Iran, Fatemeh Mohajerani, cáo buộc Israel đứng sau vụ nổ. Ông nhấn mạnh rằng hành động của Israel là "ghê tởm" và Iran quyết liệt lên án các vụ nổ khiến hàng trăm dân thường thiệt mạng và bị thương.

Izzat al-Rasheq, quan chức cấp cao của nhóm vũ trang Hamas tại Dải Gaza, cũng tuyên bố Israel sẽ phải chịu hậu quả vì các cuộc tấn công liên tục vào Lebanon. Tuy nhiên, Israel chưa đưa ra phản hồi chính thức về các vụ nổ này. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết căng thẳng đang chuyển hướng về biên giới phía bắc, gần Lebanon, và Israel đang điều động binh sĩ và nguồn lực đến khu vực này. Gallant cảnh báo rằng cuộc xung đột mới sẽ đòi hỏi "sự can đảm, quyết tâm và kiên trì."

bo-dam-chay-1726701047-128-width1280height795.jpeg_75.jpg

Tư lệnh quân đội Israel, Herzi Halevi, tuyên bố rằng Hezbollah sẽ phải "trả giá đắt" trong các giai đoạn tiếp theo của xung đột, đồng thời khẳng định quân đội Israel đã có kế hoạch hành động từ trước.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên tiếng cảnh báo về việc "vũ khí hóa" các thiết bị dân sự, cho rằng các vụ nổ máy nhắn tin là dấu hiệu của leo thang căng thẳng nghiêm trọng. Ông kêu gọi các bên liên quan tránh để tình hình xấu đi và nhấn mạnh rằng các thiết bị dân sự cần được kiểm soát chặt chẽ, thay vì trở thành vũ khí.

Sự việc diễn ra chỉ một ngày sau loạt vụ nổ máy nhắn tin tại Lebanon, khiến ít nhất 12 người chết, bao gồm hai trẻ em, và hơn 2.800 người bị thương. Hezbollah và chính phủ Lebanon cáo buộc Israel đứng sau các vụ nổ, nhưng Tel Aviv từ chối bình luận. Một quan chức Hezbollah cho rằng đây là "sự cố an ninh lớn nhất" mà nhóm này phải đối mặt sau gần một năm xung đột leo thang với Israel.

#nổmáynhắntinhàngloạt #nổbộđàm
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top