Chuyển đổi năng lượng xanh giờ chỉ còn là khẩu hiệu, thế giới vẫn còn "nghiện" than đá dài

A-Train The Seven
A-Train The Seven
Phản hồi: 0

A-Train The Seven

...'cause for once, I didn't hate myself.
Thành viên BQT
Thế giới sẽ khó có thể sớm từ bỏ than đá.

"Không gì có thể phá hủy than đá", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới gần đây. "Không phải thời tiết, cũng không phải bom". Xuất khẩu than của Mỹ đã tăng đều đặn để đáp ứng nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng đối với loại nhiên liệu hóa thạch bẩn nhất thế giới này, mặc dù mức tiêu thụ trong nước đã giảm.

Thêm vào đó, công suất than toàn cầu đã đạt mức cao kỷ lục mới gần 2.175 gigawatt vào năm 2024, dữ liệu từ Global Energy Monitor cho thấy vào ngày 6 tháng 2. Công suất than là tổng sản lượng điện có thể được tạo ra từ các nhà máy nhiệt điện than.

1739174748563.png


Dorothy Mei, quản lý dự án của Global Coal Mine Tracker của Global Energy Monitor, cho biết: "Sự chuyển đổi toàn cầu khỏi than đá vẫn còn nhiều thách thức, phần lớn là do nhu cầu gia tăng ở châu Á, ngay cả khi châu Âu và Mỹ chứng kiến sự sụt giảm đáng kể trong tiêu thụ than". Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự đoán, nhu cầu than toàn cầu cũng dự kiến sẽ vượt qua một mức cao kỷ lục mới khác là 8,77 tỷ tấn vào năm 2024 và sẽ duy trì ở mức tương tự cho đến năm 2027.

Thủ phạm chính?


Trung Quốc gần đây đã báo cáo rằng nhập khẩu than của họ đã tăng 14,4% lên mức cao kỷ lục vào năm 2024, lên tới 542,7 triệu tấn so với 474,42 triệu tấn của năm trước. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cũng là nước tiêu thụ than lớn nhất toàn cầu, chiếm hơn 56% nhu cầu toàn cầu vào năm 2023, số liệu mới nhất của IEA cho thấy.

Mei cho biết chiến lược dự trữ than ở mức cao kỷ lục của Trung Quốc phần lớn hướng tới việc chuẩn bị cho đất nước trước tình trạng thiếu điện tiềm ẩn do các hiện tượng thời tiết cực đoan gây ra.

1739174939608.png


Dữ liệu từ tổ chức tư vấn năng lượng Ember Energy cho thấy, thủy điện, năng lượng gió và năng lượng mặt trời chiếm gần 30% cơ cấu điện của Trung Quốc vào năm 2023. Mei nói thêm, khi sản lượng thủy điện giảm do lượng mưa không đủ, chính phủ Trung Quốc thường dựa vào nhiệt điện than để đảm bảo an ninh năng lượng.

Bà nói: "Ngoài ra, một rào cản lớn khác không phải là sự sẵn có của cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo, mà là khó khăn trong việc truyền tải điện mặt trời và điện gió qua các tỉnh", đồng thời cho biết thêm rằng than sẽ tiếp tục là "xương sống năng lượng quan trọng" ở Trung Quốc cho đến khi tích hợp và quản lý lưới điện được phát triển đầy đủ trên toàn quốc.

Ở Ấn Độ, nhiệt độ cực đoan do biến đổi khí hậu đã dẫn đến nhu cầu năng lượng tăng vọt để làm mát, và các nguồn năng lượng sạch không được xây dựng đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng của đất nước, Mei nói. Theo các nhà phân tích mà CNBC đã phỏng vấn, việc Ấn Độ tập trung vào phát triển kinh tế và cơ sở hạ tầng cũng đã thúc đẩy tiêu thụ xi măng và thép, những ngành công nghiệp phụ thuộc nhiều vào than đá.

Dữ liệu từ công ty tư vấn Crisil cho thấy, nhu cầu thép của quốc gia Nam Á này sẽ tăng 8-9% vào năm 2025, vượt xa các nền kinh tế khác, do sự gia tăng trong xây dựng thâm dụng thép trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng và dân cư. Gần đây nhất là vào tháng 12 năm ngoái, Ấn Độ đã gia hạn chỉ thị cho các nhà máy điện dựa trên than nhập khẩu hoạt động hết công suất cho đến ngày 28 tháng 2.

1739174969732.png


Nhưng điều đó không có nghĩa là Ấn Độ đã bỏ qua các mục tiêu năng lượng tái tạo của mình. Nước này đã đặt mục tiêu đầy tham vọng là đáp ứng 50% nhu cầu điện thông qua năng lượng tái tạo vào năm 2030. Và nó đã đạt được tiến bộ. Và tính đến tháng 10 năm ngoái, năng lượng tái tạo chiếm hơn 46,3% công suất phát điện của đất nước, theo Bộ Năng lượng Mới và Tái tạo của Ấn Độ.

Ngoài Trung Quốc và Ấn Độ


Ngoài Ấn Độ và Trung Quốc, các quốc gia hàng đầu khác xây dựng các nhà máy than mới là Bangladesh, Indonesia và Việt Nam, Global Energy Monitor lưu ý. Việt Nam dự kiến sẽ vượt qua Đài Loan để trở thành nước nhập khẩu than lớn thứ năm thế giới, sau khi nhập khẩu than của nước này đạt mức cao kỷ lục trong hơn một thập kỷ vào năm ngoái.

Dữ liệu từ Bộ Năng lượng và Khoáng sản của nước này cho thấy, sản lượng than của Indonesia đã tăng lên khoảng 831 triệu tấn để đạt mức cao mới vào năm ngoái. Và tỷ trọng than trong cơ cấu điện của Philippines đã vượt qua Trung Quốc vào năm 2023, trở thành quốc gia phụ thuộc vào than nhiều nhất Đông Nam Á, Ember Energy báo cáo.

Dave Jones, một nhà phân tích điện tại tổ chức tư vấn năng lượng Ember Energy, cho biết: "Có rất ít sự tập trung vào việc sử dụng năng lượng hiệu quả khi than quá rẻ".

1739175035484.png


Ian Roper, chiến lược gia hàng hóa tại Astris Advisory Japan KK, cho biết nhu cầu than mạnh mẽ ở châu Á trên diện rộng cũng là một phần hệ quả của việc giá khí đốt tăng vọt kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, do một số nhà nhập khẩu than nhiệt lớn như Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam đã giảm bớt các kế hoạch xây dựng điện dựa trên khí đốt sau khi giá khí đốt tăng cao.

Yếu tố AI


IEA cho biết, tiêu thụ điện toàn cầu dự kiến sẽ tiếp tục tăng vào năm 2025.

Rob Thummel, giám đốc danh mục đầu tư cấp cao tại Tortoise Capital, cho biết: "Thế giới cần nhiều năng lượng hơn, và nó cần ngay bây giờ. Để nền kinh tế toàn cầu phát triển, nó cần các nguồn cung cấp năng lượng hiệu quả, tiết kiệm chi phí và đáng tin cậy", ông nói với CNBC. Trí tuệ nhân tạo cũng đã đẩy nhanh nhu cầu năng lượng của thế giới. Các báo cáo đã chỉ ra rằng nhu cầu điện do các trung tâm dữ liệu trên khắp thế giới cũng sẽ kéo dài nhu cầu về than.

Tim Winter, giám đốc danh mục đầu tư tại Gabelli Funds, cho biết: "Mỹ, Trung Quốc và thế giới đang trong một cuộc đua giành ưu thế về AI. Các trung tâm dữ liệu AI là những người sử dụng năng lượng rất lớn, khiến việc loại bỏ một nguồn năng lượng đáng tin cậy và giá cả phải chăng như than trở nên khó khăn hơn", ông giải thích. Một báo cáo của Moody's Ratings cho thấy, đến năm 2030, nhu cầu điện từ các trung tâm dữ liệu có thể vượt quá 35 GW, hơn gấp đôi so với 17 GW được ghi nhận vào năm 2022.
1739175088587.png

Chuyển đổi năng lượng có còn khả thi?


Với nhu cầu điện toàn cầu tăng nhanh hơn, những người theo dõi ngành công nghiệp khác đang bắt đầu lặp lại các dự báo của IEA về nhu cầu than vẫn ở mức cao nhất mọi thời đại. Eric Nuttall, giám đốc danh mục đầu tư cấp cao tại Ninepoint Partners, cho biết: "Không thể có sự chuyển đổi khi nhu cầu về dầu, khí đốt tự nhiên, than đá tiếp tục đạt mức cao kỷ lục".

Các chính phủ đã đồng ý trong hiệp định khí hậu Paris năm 2015 để hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức dưới 2 độ C và theo đuổi các nỗ lực để hạn chế sự gia tăng nhiệt độ ở mức 1,5 độ C. Để ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu vượt quá 1,5 độ C, người ta ước tính rằng lượng khí thải phải được cắt giảm 45% vào năm 2030 và đạt mức 0 vào năm 2050.

Những người khác ít bi quan hơn, mặc dù họ nhận ra thách thức của việc đạt được các mục tiêu đó kịp thời. Roper, người lưu ý rằng tiêu thụ than đã giảm ở châu Âu và Đông Bắc Á trong những năm gần đây, cho biết một cam kết liên tục đối với năng lượng tái tạo, cùng với sự gia tăng sắp tới trong nguồn cung LNG toàn cầu có thể đảm bảo rằng nhập khẩu than tiếp tục suy yếu ở một số thị trường nhập khẩu than. Ngoài ra, Jones của Ember Energy cho biết, nếu các quốc gia cam kết với lời hứa tăng gấp ba lần năng lượng tái tạo vào năm 2030, than có thể bắt đầu thấy sự suy giảm đáng kể trong thập kỷ này.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top