ThanhDat
Intern Writer
Một đêm hè năm 2025, màn hình radar trên đảo Hải Nam ghi lại hình ảnh một con tàu lặng lẽ băng qua eo biển Bashi với tốc độ 32 hải lý/giờ (khoảng 59 km/giờ). Đó chính là tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type 096 mới nhất của Trung Quốc, được mệnh danh là "sát thủ thầm lặng" dưới đáy biển.
Khác với thế hệ cũ ồn ào dễ bị phát hiện, Type 096 dùng công nghệ bơm phản lực không trục, vận hành bằng lực điện từ để kiểm soát dòng nước, loại bỏ hoàn toàn tiếng động cơ truyền thống. Nghiên cứu của nhóm Viện sĩ Ma Weiming cho thấy công nghệ này giúp giảm 40% tiếng ồn, chỉ còn 90-95 decibel, thấp hơn cả tiếng ồn nền của đại dương. Điều này tạo cho Type 096 một “lớp áo tàng hình” thực sự.
Một báo cáo từ Học viện Chiến tranh Hải quân Hoa Kỳ thừa nhận sự im lặng này làm giảm 60% hiệu quả của mạng lưới chống ngầm ở Tây Thái Bình Dương. Với khả năng ẩn mình ở độ sâu 600 mét, hàng triệu cảm biến siêu nhỏ theo dõi xung quanh, việc phát hiện con tàu này chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Khả năng sản xuất cũng khiến thế giới bất ngờ. Dữ liệu công khai cho thấy Trung Quốc có thể đóng tới 4 tàu ngầm hạt nhân mỗi năm, cao hơn hẳn tốc độ 1,5 chiếc/năm của tàu ngầm lớp Columbia của Mỹ. Đây là bước tiến vượt bậc chỉ trong vài thập kỷ, so với cả thế kỷ phát triển của phương Tây.
Theo nhà nghiên cứu Trương Tuấn Xã, Type 096 nâng độ tin cậy của khả năng tấn công hạt nhân thứ hai của Trung Quốc lên hơn 90%. Một vụ thử nghiệm JL-3 từng bắn trúng mục tiêu di động cách 5.000 km, gây chấn động giới quân sự quốc tế.
Không dừng lại ở đó, Type 096 còn có thể phối hợp với mạng sonar dưới nước để tạo vùng phòng thủ rộng 2.000 km. Điều này khiến Nhật Bản tăng tốc triển khai máy bay tuần tra P-3C, còn Ấn Độ phải hoãn thử nghiệm tàu ngầm lớp Arihant. Lầu Năm Góc đánh giá Type 096 làm giảm 40% thời gian phản ứng của nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ.
Từ những năm 1970 phải dùng bàn tính để tính toán đến nay ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ ra quyết định, hải quân Trung Quốc đã tiến một chặng đường dài. Chuyên gia quân sự Lý Kiệt từng nói: “Tàu ngầm hạt nhân tương lai giống như bạch tuộc biển sâu, có thể nằm im chờ thời cơ, nhưng cũng có thể tung ra đòn hủy diệt trong chớp mắt.”
Đọc chi tiết tại đây: https://www.sohu.com/a/933302643_12...pc.content-abroad.fd-d.4.1757494130764qgSl6mc

Khác với thế hệ cũ ồn ào dễ bị phát hiện, Type 096 dùng công nghệ bơm phản lực không trục, vận hành bằng lực điện từ để kiểm soát dòng nước, loại bỏ hoàn toàn tiếng động cơ truyền thống. Nghiên cứu của nhóm Viện sĩ Ma Weiming cho thấy công nghệ này giúp giảm 40% tiếng ồn, chỉ còn 90-95 decibel, thấp hơn cả tiếng ồn nền của đại dương. Điều này tạo cho Type 096 một “lớp áo tàng hình” thực sự.

Một báo cáo từ Học viện Chiến tranh Hải quân Hoa Kỳ thừa nhận sự im lặng này làm giảm 60% hiệu quả của mạng lưới chống ngầm ở Tây Thái Bình Dương. Với khả năng ẩn mình ở độ sâu 600 mét, hàng triệu cảm biến siêu nhỏ theo dõi xung quanh, việc phát hiện con tàu này chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Hành trình từ mô hình gỗ đến quái vật thép 20.000 tấn
Năm 1966, các kỹ sư Trung Quốc chỉ có thể dựng mô hình tàu ngầm hạt nhân bằng gỗ bên hồ Dương Tông Hải, trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Thế nhưng đến năm 2025, Type 096 đã đạt lượng giãn nước 20.000 tấn. Thân tàu chịu áp lực rộng 14 mét được hàn với độ chính xác 0,08 mm, vượt cả thép HY-100 mà Mỹ sử dụng.
Khả năng sản xuất cũng khiến thế giới bất ngờ. Dữ liệu công khai cho thấy Trung Quốc có thể đóng tới 4 tàu ngầm hạt nhân mỗi năm, cao hơn hẳn tốc độ 1,5 chiếc/năm của tàu ngầm lớp Columbia của Mỹ. Đây là bước tiến vượt bậc chỉ trong vài thập kỷ, so với cả thế kỷ phát triển của phương Tây.
Sức mạnh răn đe từ tên lửa JL-3
Điểm đáng sợ nhất của Type 096 chính là tên lửa đạn đạo JL-3 với tầm bắn 14.000 km. Từ Biển Đông, nó có thể tấn công tới New York; từ Hoàng Hải, châu Âu cũng nằm trong tầm ngắm. Mỗi tàu có thể mang 10 đầu đạn hạt nhân độc lập, tổng sức mạnh tương đương 160 quả bom Hiroshima, thời gian khóa và phóng chỉ trong 8 giây.
Theo nhà nghiên cứu Trương Tuấn Xã, Type 096 nâng độ tin cậy của khả năng tấn công hạt nhân thứ hai của Trung Quốc lên hơn 90%. Một vụ thử nghiệm JL-3 từng bắn trúng mục tiêu di động cách 5.000 km, gây chấn động giới quân sự quốc tế.

Không dừng lại ở đó, Type 096 còn có thể phối hợp với mạng sonar dưới nước để tạo vùng phòng thủ rộng 2.000 km. Điều này khiến Nhật Bản tăng tốc triển khai máy bay tuần tra P-3C, còn Ấn Độ phải hoãn thử nghiệm tàu ngầm lớp Arihant. Lầu Năm Góc đánh giá Type 096 làm giảm 40% thời gian phản ứng của nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ.
Tương lai của lực lượng tàu ngầm hạt nhân
Type 096 chỉ là bước khởi đầu. Trung Quốc đang nghiên cứu thế hệ mới có thể mang tên lửa siêu thanh vào năm 2030. Hệ thống huấn luyện mô phỏng dưới biển sâu đã giúp tăng hiệu quả huấn luyện thủy thủ đoàn lên 300%. Công nghệ liên lạc lượng tử còn cho phép chỉ huy ở độ sâu 600 mét theo thời gian thực.
Từ những năm 1970 phải dùng bàn tính để tính toán đến nay ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ ra quyết định, hải quân Trung Quốc đã tiến một chặng đường dài. Chuyên gia quân sự Lý Kiệt từng nói: “Tàu ngầm hạt nhân tương lai giống như bạch tuộc biển sâu, có thể nằm im chờ thời cơ, nhưng cũng có thể tung ra đòn hủy diệt trong chớp mắt.”
Đọc chi tiết tại đây: https://www.sohu.com/a/933302643_12...pc.content-abroad.fd-d.4.1757494130764qgSl6mc