Công ty cổ phần VNG làm ăn như nào trước khi thay tướng?

Thanh Nam

Editor
Thành viên BQT
Công ty CP VNG (VNZ), một trong những "kỳ lân công nghệ" hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á, đang trải qua giai đoạn đầy thử thách với chuỗi ngày thua lỗ kéo dài. Dù 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần đạt 4.314 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ, nhưng VNG vẫn báo lỗ sau thuế 585,7 tỷ đồng. Đây đã là quý lỗ thứ 11 liên tiếp của công ty này, gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình hình kinh doanh của "người khổng lồ" công nghệ.
1725681116005.png

Được thành lập năm 2004, VNG ghi dấu ấn mạnh mẽ với vị thế tiên phong trong lĩnh vực trò chơi trực tuyến. Những tựa game đình đám một thời như Võ Lâm Truyền Kỳ, Kiếm Thế đã đưa tên tuổi VNG đến gần hơn với cộng đồng game thủ Việt. Không dừng lại ở đó, VNG còn mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực khác như lập trình, sản xuất phần mềm, quảng cáo và đặc biệt là phát triển nền tảng Zalo.
Zalo, ứng dụng nhắn tin, gọi điện phổ biến nhất tại Việt Nam, cùng với ví điện tử ZaloPay đã khẳng định vị thế của VNG trong lĩnh vực công nghệ. Tính đến hết tháng 6/2024, Zalo đạt 77 triệu người dùng hoạt động hàng tháng và 1,9 tỷ tin nhắn mỗi ngày, cho thấy sức hút mạnh mẽ của nền tảng này. VNG cũng đang tích cực đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, hướng tới tương lai phát triển bền vững.
Tuy nhiên, con đường chinh phục thị trường của VNG không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Sau khi niêm yết trên sàn UpCoM đầu năm 2023 với giá 240.000 đồng/cổ phiếu, VNZ đã có thời điểm tăng vọt lên 1.434.700 đồng/cổ phiếu, nhưng sau đó liên tục giảm và hiện chỉ còn 488.000 đồng/cổ phiếu. Kế hoạch niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ cũng đã bị VNG tạm hoãn.
Báo cáo tài chính cho thấy tình hình tài chính của VNG đang gặp nhiều khó khăn. Danh mục tiền và các khoản tương đương tiền giảm gần 500 tỷ đồng so với cuối năm 2023, chủ yếu do tiền gửi ngân hàng được sử dụng để bảo đảm cho các khoản phải thu, ví điện tử ZaloPay và dự trữ bắt buộc. Tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu lên đến hơn 4 lần, cho thấy áp lực tài chính đáng kể mà VNG đang phải đối mặt. Chuỗi ngày thua lỗ kéo dài cùng với những khó khăn về tài chính đang đặt ra thách thức lớn đối với VNG.
Trong bối cảnh khó khăn trên, VNG đã quyết định bổ nhiệm quyền Tổng giám đốc - ông Kelly Wong. Thông tin này được VNG, chủ sở hữu Zalo, phát đi rạng sáng 7/9. Ban giám đốc VNG khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ ông Kelly trên cương vị mới, đảm bảo các hoạt động của công ty tiếp tục vận hành ổn định và hiệu quả.
Theo giới thiệu, ông Kelly Wong là Phó tổng giám đốc Khối trò chơi trực tuyến tại VNG. Ông có gần 20 năm kinh nghiệm làm việc ở nhiều mảng kinh doanh khác nhau tại Việt Nam, từng giữ vị trí Phó tổng giám đốc Tập đoàn KIDO, Chủ tịch điều hành Red Wok Investment (RWI), CEO Công ty chứng khoán TP HCM (HSC).
Trước đó, theo báo cáo quản trị bán niên năm 2024, Tổng giám đốc VNG là ông Lê Hồng Minh. Thông cáo vừa phát đi của công ty này không đề cập đến vai trò hiện tại của ông Minh. Việc bổ nhiệm quyền tổng giám đốc thường được thực hiện khi công ty khuyết vị trí này (sau khi miễn nhiệm CEO), hoặc tổng giám đốc không đảm bảo việc điều hành hoạt động doanh nghiệp.
Cũng theo VNG, các hoạt động kinh doanh và vận hành hiện vẫn diễn ra bình thường.
Tổng hợp
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top