Covid-19 có thể dẫn đến suy tim và đông máu

Theo một nghiên cứu mới công bố gần đây đã cho thấy ngoài tỉ lệ tử vong cao thì Covid-19 còn để lại rất nhiều biến chứng nặng nề cho người bệnh như teo não, suy giảm chức năng vận động… trong đó, nguy hiểm nhất là nguy cơ dẫn đến suy tim hoặc đông máu. Tình trạng này thường xảy ra khoảng một năm sau khi khỏi bệnh.
Theo kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí Nature vào hôm 7/10 vừa qua cho biết các chuyên gia đã so sánh các nguy cơ gây ra những biến chứng về tim mạch ở hơn 151.000 người đã từng nhiễm nCoV với 3,6 triệu người khác không mắc bệnh. Kết quả đã cho thấy tỷ lệ người có nguy cơ đau tim, đột quỵ hoặc mắc các biến chứng tim mạch cao hơn hẳn là những người đã từng nhiễm nCoV trong 12 tháng vừa qua. Cụ thể, những bệnh nhân nhiễm Covid-19 không nhập viện có nguy cơ bị suy tim cao hơn 39%, nguy cơ gặp các cục máu đông (thuyên tắc phổi) tăng 2,2 lần trong những năm tiếp theo so với những người không mắc bệnh.
Covid-19 có thể dẫn đến suy tim và đông máu
Theo Ziyad Al-Aly, giám đốc trung tâm dịch tễ học lâm sàng tại Hệ thống Y tế St. Louis ở Missouri, người đứng đầu công trình nghiên cứu cho biết: Hiện nay, bệnh tim và đột quỵ vốn được xem là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới. Trong đó, Covid-19 là một trong những nguyên nhân gián tiếp khiến tỉ lệ tử vong gia tăng nhanh hơn. Hiện nay, chính phủ và hệ thống y tế địa phương phải lường trước thực tế rằng những biến chứng mà Covid-19 có thể kéo dài rất lâu và gây ảnh hưởng rất nặng nề cho người bệnh. Nghiên cứu cũng cho thấy người nhập viện vì Covid-19 có tỷ lệ ngừng tim cao gấp 5,8 lần, nguy cơ viêm tim hoặc viêm cơ tim cao gấp 14 lần. Những bệnh nhân phải trải qua quá trình hồi sức tích cực cũng tăng lên rất cao. Với tỉ lệ gần 1/7 người có thể mắc một dạng bệnh tim nghiêm trọng trong vòng một năm sau khỏi Covid-19.
Covid-19 có thể dẫn đến suy tim và đông máu
Các nhà nghiên cứu đang nỗ lực để tìm hiểu các nguyên nhân dẫn đến những tổn thương tim mạch ở bệnh nhân Covid-19. Các chuyên gia dự đoán rằng đó có thể là tổn thương kéo dài vì virus xâm nhập trực tiếp vào tế bào cơ tim và các tế bào lót mạch máu dẫn đến hình thành các cục máu đông, chứng viêm dai dẳng. Ngoài ra, trước tác động của dãn cách xã hội, tình trạng khủng hoảng kinh tế - tài chính, thay đổi chế độ ăn uống... cũng là nguyên nhân gián tiếp làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tim mạch.
Mai Trần - Theo Bloomberg
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top