Mr Bens
Intern Writer
Internet di động được xem như một “xa lộ thông tin”, mở ra những nền kinh tế và mô hình kinh doanh mới như thương mại điện tử, giao đồ ăn, video ngắn và trí tuệ nhân tạo. Nó tạo ra hàng triệu việc làm, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế và xã hội. Trong suốt thời kỳ 2G đến 4G, Qualcomm (Mỹ) gần như thống trị ngành viễn thông toàn cầu nhờ nắm giữ kho bằng sáng chế khổng lồ. Hãng này thu về hàng chục tỷ USD (hàng trăm nghìn tỷ VNĐ) mỗi năm từ phí cấp phép, biến các tên tuổi lớn như Apple, Huawei, Xiaomi và OV thành “người làm thuê”.
Theo Viện Nghiên cứu Thông tin Trung Quốc, đến cuối năm 2022, thị phần 5G của Huawei đạt 14,59%, vượt trên Qualcomm và Ericsson. Đáng chú ý, 5 trong số 10 công ty hàng đầu thế giới đều là doanh nghiệp Trung Quốc. Trung Quốc đã xây dựng khoảng 3,509 triệu trạm gốc 5G và số người dùng 5G vượt 810 triệu, nhiều hơn tổng số của Mỹ, Nhật Bản và châu Âu cộng lại.
Dự án Starlink đã phóng gần 7.000 vệ tinh và đạt hơn 4 triệu người dùng internet vệ tinh. Nhật Bản cũng công bố thiết bị truyền dẫn không dây 6G đầu tiên. Điều này cho thấy Mỹ đang dồn lực lấy lại ưu thế bằng 6G và vệ tinh.
China Mobile cùng hơn 90 công ty quốc tế đã thống nhất các tiêu chuẩn kịch bản 6G, gấp đôi số lượng của Mỹ và châu Âu. Kế hoạch đặt mục tiêu hoàn tất chuẩn hóa vào 2025, thương mại hóa vào 2030 và phóng 13.000 vệ tinh 6G vào năm 2035.
Trong khi Mỹ tập trung vào chiến lược “vượt mặt đường cong”, Trung Quốc đã xây dựng nền tảng vững chắc từ 5G đến 6G. Với lộ trình rõ ràng, Trung Quốc đang giữ ưu thế trong cuộc đua công nghệ viễn thông toàn cầu.
Đọc chi tiết tại đây: https://www.sohu.com/a/933991860_12...pc.content-abroad.fd-d.9.1757658689997IDwuEWV

5G của Huawei phá thế độc quyền của Qualcomm
Sự ra đời của 5G từ Huawei đã chấm dứt kỷ nguyên thống trị của Qualcomm. Huawei không chỉ tự phát triển chip và thiết bị 5G, mà còn vươn lên vị trí dẫn đầu bất chấp lệnh trừng phạt và cáo buộc “cửa hậu bảo mật” từ Mỹ.
Theo Viện Nghiên cứu Thông tin Trung Quốc, đến cuối năm 2022, thị phần 5G của Huawei đạt 14,59%, vượt trên Qualcomm và Ericsson. Đáng chú ý, 5 trong số 10 công ty hàng đầu thế giới đều là doanh nghiệp Trung Quốc. Trung Quốc đã xây dựng khoảng 3,509 triệu trạm gốc 5G và số người dùng 5G vượt 810 triệu, nhiều hơn tổng số của Mỹ, Nhật Bản và châu Âu cộng lại.

Mỹ đặt cược vào 6G và dự án Starlink
Không thể trở lại với 5G, Mỹ chuyển hướng sang 6G. Washington hợp tác với Nhật Bản, Hàn Quốc để phát triển 6G, đồng thời thúc đẩy dự án Starlink của Elon Musk. Đầu năm nay, Mỹ cùng Anh, Úc, Canada và Thụy Điển lập “Liên minh Mười Quốc gia” và công bố Nguyên tắc 6G, nhằm lôi kéo đồng minh và đối trọng với Trung Quốc.
Dự án Starlink đã phóng gần 7.000 vệ tinh và đạt hơn 4 triệu người dùng internet vệ tinh. Nhật Bản cũng công bố thiết bị truyền dẫn không dây 6G đầu tiên. Điều này cho thấy Mỹ đang dồn lực lấy lại ưu thế bằng 6G và vệ tinh.

Trung Quốc củng cố vị thế với 6G
Tuy nhiên, Trung Quốc không đứng yên. Hiện nay, Trung Quốc chiếm 40,3% bằng sáng chế 6G toàn cầu, vượt Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và EU. Nhiều kế hoạch như chòm sao Hồng Yến, dự án GW hay mới nhất là “Thiên Phàm” đã được triển khai, với các vệ tinh đầu tiên phóng thành công lên quỹ đạo.
China Mobile cùng hơn 90 công ty quốc tế đã thống nhất các tiêu chuẩn kịch bản 6G, gấp đôi số lượng của Mỹ và châu Âu. Kế hoạch đặt mục tiêu hoàn tất chuẩn hóa vào 2025, thương mại hóa vào 2030 và phóng 13.000 vệ tinh 6G vào năm 2035.
Trong khi Mỹ tập trung vào chiến lược “vượt mặt đường cong”, Trung Quốc đã xây dựng nền tảng vững chắc từ 5G đến 6G. Với lộ trình rõ ràng, Trung Quốc đang giữ ưu thế trong cuộc đua công nghệ viễn thông toàn cầu.
Đọc chi tiết tại đây: https://www.sohu.com/a/933991860_12...pc.content-abroad.fd-d.9.1757658689997IDwuEWV