Đánh giá JBL Xtreme 4: loa dã ngoại quẩy khắp muôn nơi, pin thâu đêm suốt sáng

Thành Đạt

Editor
Thành viên BQT
Sử dụng chức năng
  1. Mục lục Xem nhanh
JBL Xtreme 4 là thế hệ loa dã ngoại mới nhất của JBL hướng đến đối tượng người dùng thích nghe nhạc ngoài trời, trong các chuyến du lịch, khám phá, tụ tập bạn bè với khả năng kháng bụi, kháng nước chuẩn IP67, tích hợp sẵn quai đeo tiện lợi, đi kèm thời lượng pin lên tới 24 tiếng, sẵn sẵn phục vụ những cuộc vui thâu đêm suốt sáng.

DSC09302_1280 logo mau.jpg

Xtreme vốn là dòng loa chuyên "quẩy" của JBL hướng đến những buổi tiệc tùng, họp mặt, dã ngoại với chất âm sôi động, giàu bass, phù hợp để khuấy động không khí, tạo sự phấn khích, hứng khởi cho đám đông. Ở thế hệ thứ 4, JBL tiếp tục mang tới nhiều nâng cấp về thiết kế, chất âm, thời lượng pin, đồng thời trang bị cả công nghệ AI để tối ưu âm thanh.

JBL Xtreme 4 hiện có giá bán tại Việt Nam là 7.990.000 đồng, với 3 màu sắc lựa chọn gồm đen; xanh và họa tiết camo, lên kệ vào hôm nay 31/05/2024.

Thiết kế gọn gàng, kháng nước, kháng bụi, có dây đeo đi kèm tiện mang đi "quẩy" mọi nơi


Kiểu dáng của Xtreme 4 vẫn kế thừa phong cách trẻ trung, khỏe khoắn của các thế hệ trước nhưng được làm hầm hố, mạnh mẽ với nhiều góc cạnh nổi bật hơn. Lưới loa sử dụng vải dù chống cắt với logo JBL to bản chính giữa.

DSC09304_1280 logo mau.jpg

Xét trong dòng loa di động, dã ngoại, chuyên để quẩy ngoài trời, JBL Xtreme 4 có kích thước vừa phải, với số đo 3 vòng lần lượt là 29.7 x 14.9 x 14.1 cm (Rộng x Cao x Dày) và cân nặng đạt mức 2,1Kg. Với thông số này, Xtreme 4 to nặng hơn một chút so với Xtreme 3 nhưng vẫn hoàn toàn gọn gàng, tiện mang theo.

DSC09386_1280 logo mau.jpg

Cùng với việc có sẵn 2 móc kim loại và dây đeo vai đi kèm, Xtreme 4 thể hiện đúng với tinh thần "quẩy" đâu cũng được, sẵn sàng theo bạn trèo đèo lội suối, băng rừng vượt sông.

DSC09446_1280 logo mau.jpg

Bản thân chiếc loa này có thể kháng nước kháng bụi đạt chuẩn IP67 nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm “quẩy tẹt” bên bờ sông, bờ suối, ao hồ, bể bơi.

1717157696239.png

Trên phần dây đeo, JBL còn tỏ ra rất chu đáo khi bố trí sẵn cả dụng cụ...mở nắp chai để bạn cùng "đồng bọn" nhập tiệc ngay lập tức.

DSC09319_1280 logo mau.jpg

Phần vỏ và khung loa chủ yếu làm bằng nhựa nhưng rất chắc chắn, không hề có điểm nào gây ọp ẹp. Bên hông loa là phần màng cao su để che chắn kèm các chân đế dạng silicon để hạn chế tình trạng va đập hoặc làm rơi.

DSC09306_1280 logo mau.jpg

Mặt trên tập trung toàn bộ các nút điều khiển được chia thành 2 khu vực với các nút tăng giảm âm lượng, Tạm dừng/Phát nhạc/Chuyển bài nằm riêng với nhau. Trong khi cụm phím nguồn, Bluetooth, và nút Auracast được gom thành một khu khác, tích hợp LED trên từng nút giúp tiện quan sát. Auracast là một tính năng mới được JBL trang bị trên các dòng loa trong năm 2024 giúp kết nối nhiều loa lại với nhau để tạo thành một hệ thống âm thanh “hoành tá tràng”. Nhờ Auracast, bạn có thể kết nối hai, ba thậm chí là cả trăm chiếc loa JBL tương thích. Hiện Auracast đã có mặt trên nhiều loa khác của JBL như PartyBox Club 120, PartyBox Stage 320 hay JBL Go 4.

DSC09309_1280 logo mau.jpg

Cổng nguồn của Xtreme 4 được bố trí phía mặt sau và đã sử dụng chuẩn USB-C tiện lợi. Cổng USB-C này trang bị khả năng kháng nước bên trong tương tự như các mẫu điện thoại nên cũng không cần nắp che chắn.

DSC09328_1280 logo mau.jpg

Ngoài việc dùng để sạc pin cho loa, cổng USB-C trên Xtreme 4 còn hỗ trợ sạc ngược cho điện thoại với công suất đầu ra tới 22W, biến chiếc loa này thành một cục pin dự phòng đúng nghĩa để “chữa cháy”, sạc pin cho điện thoại khi cần kíp. Bên trong Xtreme 4 là viên pin dung lượng tới 68Wh, tương đương với một viên pin khoảng 18.400 mAh trên điện thoại nên bạn có thể tự tin sử dụng làm sạc dự phòng mà không lo ảnh hưởng nhiều đến thời lượng phát nhạc của loa.

DSC09345_1280 logo mau.jpg

Điểm đặc biệt khác của Xtreme 4 là viên pin còn cho phép dễ dàng tháo rời để thay thế khi chỉ cần tháo 2 con ốc ở dưới phần chân đế ra và gỡ phần nắp che chắn. Tuy nhiên, đây là loại ốc 6 cạnh nên bạn cũng sẽ cần đến các tua vít chuyên dụng mới có thể mở được.

DSC09333_1280 logo mau.jpg

Chất âm sôi động, đậm chất "tiệc tùng"


Là dòng loa "chuyên quẩy" nên không bất ngờ khi ở ngay những nốt nhạc đầu tiên, Xtreme 4 đã cho thấy chất âm sôi động, đậm đặc âm bass, cực kỳ phù hợp với các bản nhạc EDM, dance pop, hip hop, Rap club banger, trap, house, RnB... đang thịnh hành hiện nay như Supernova – aespa hay Lunch – Billie Eilish. Dải bass dồi dào được thể hiện chắc chắn, có lực, kiểm soát tốt, đáp ứng trọn vẹn các bài hát với tiếng bass tốc độ cao.

DSC09413_1280 logo mau.jpg

Dải treb của Xtreme 4 theo hướng nhẹ nhàng, mượt mà, dù có phần bị dải bass lấn lướt. Âm mid tương tự dải treble, hơi lùi một chút sau dải bass, thể hiện tương đối dày và chi tiết.

Công nghệ AI Sound Boost trên Xtreme 4 theo công bố của JBL sẽ sử dụng thuật toán AI để phân tích nguồn nhạc theo thời gian thực, sau đó tối ưu hóa đầu ra của âm thanh, mang lại âm thanh mạnh mẽ và ít bị méo tiếng hơn. Quả thực loa có khả năng tối ưu âm thanh khá ấn tượng. Chẳng hạn như khi sử dụng trong phòng kín, loa tự hạ âm bass xuống mức nhất định, còn âm treble trong hơn. Nếu dùng ở không gian rộng hơn như ngoài trời, âm bass đánh mạnh và chắc hơn, đồng thời âm lượng cũng tạo cảm giác lớn hơn dù không điều chỉnh.


Xtreme 4 trang bị hai loa trầm 70 mm, được điều khiển bởi bộ khuếch đại RMS, tự động điều chỉnh ở mức 20 W mỗi loa nếu dùng pin và tăng lên 30 W nếu kết nối nguồn điện. Hai loa tweeter 20 mm cũng được điều khiển bởi bộ khuếch đại RMS, đạt công suất 15 W và 20 W tương ứng. Dải tần đáp ứng của loa đạt 44 Hz - 20 kHz. Như vậy, khi cắm điện, Xtreme 4 có thể cho ra công suất tới 100W còn khi dùng pin sẽ còn 70W. Âm lượng của chiếc loa này hoàn toàn có thể lấp đầy căn phòng diện tích khoảng 30m2. Khi sử dụng ở ngoài trời, môi trường thoáng, loa vẫn có thể nghe tốt ở khoảng cách 5 – 7m, phù hợp cho những buổi "cháo quẩy" ở quy mô vừa phải từ 10 – 15 người.

DSC09419_1280 logo mau.jpg

Loa còn tích hợp một số công nghệ âm thanh độc quyền của JBL, ngoài AI Sound Boost còn có Bass Radiators tăng độ sống động, đồng thời đảm bảo chất lượng âm thanh không bị giảm sút khi mở với âm lượng cao trong không gian rộng.

Như đã đề cập, bạn còn có thể kết nối 2 chiếc Xtreme 4 với nhau hoàn toàn không dây để tạo thành một cặp loa với hiệu ứng stereo sống động hơn nhờ công nghệ Auracast. Với kết nối Bluetooth 5.3, hỗ trợ cấu hình âm thanh A2DP 1.3, AVRCP 1.6, loa hoạt động ổn định trong suốt quá trình trải nghiệm.

Điểm hay là Xtreme 4 còn có thể kết nối cùng lúc với 2 thiết bị giúp mình vừa có thể nghe nhạc trên điện thoại và máy tính hay 2 điện thoại. Loa cũng rất thông minh, tự động chuyển đổi giữa 2 nguồn phát khi nhận thấy bên nào đang ra lệnh phát nhạc. Phạm vi kết nối rộng, xuyên tường ổn áp giúp mình có thể cầm điện thoại đi cách xa loa tầm 10 mét, qua vài bức tường mà vẫn phát nhạc ngon lành. Lưu ý là Xtreme 4 không nghe gọi được vì không có mic tích hợp nhưng thực ra một chiếc loa to thế này mà nghe gọi cũng hơi bất tiện, cả xóm sẽ nghe thấy cuộc trò chuyện của bạn mất thôi.

Có cả app điều khiển


Để khai thác hết sức mạnh của Xtreme 4, JBL còn cung cấp ứng dụng JBL Portable trên điện thoại giúp bạn dễ dàng quản lý, tinh chỉnh các tính năng. Ứng dụng này có giao diện trực quan, thân thiện, tương tự như các app JBL khác chuyên để quản lý tai nghe.

DSC09400_1280 logo mau.jpg

Với JBL Portable, bạn có thể xem chính xác thời lượng pin của Xtreme 4 còn bao nhiêu phần trăm, chuyển đổi các hiệu ứng âm thanh EQ theo các thiết lập có sẵn để phù hợp cho từng thể loại nhạc hay tự tay tinh chỉnh EQ theo ý muốn. Đặc biệt, app còn giúp kích hoạt tính năng PlaytimeBoost giúp tăng âm cả âm lượng lẫn thời lượng pin nhưng lúc này tính năng EQ sẽ bị tắt đi.

DSC09406_1280 logo mau.jpg

Ngoài ra, JBL Portable còn hỗ trợ kết nối Xtreme 4 với các loa JBL tương thích khác, xem hướng dẫn sử dụng nhanh, đặt lại tên loa khi kết nối hay cập nhật firmware.

Thời lượng pin cực trâu, quẩy thâu đêm suốt sáng


Theo công bố của JBL, thời lượng pin của Xtreme 4 lên đến 24 giờ sử dụng, thêm 6 giờ nữa khi bạn sử dụng chế độ Playtime Boost và hỗ trợ cả việc dùng làm pin sạc dự phòng cho điện thoại nhờ viên pin dung lượng lớn bên trong. Loa cũng hỗ trợ sạc nhanh với 10 phút sạc là có thể nghe nhạc trong 2 giờ.

DSC09449_1280 logo mau.jpg

Thực tế thì mình chưa có buổi “cháo quẩy” nào thâu đêm suốt sáng đủ 24 giờ để kiểm nghiệm xem Xtreme 4 còn trụ được đúng như thông tin mà hãng công bố hay không. Tuy vậy, khi test thông thường, nghe nhạc liên tục khoảng 4 – 5 giờ với âm lượng tầm 50% thì đúng là loa chỉ tụt khoảng 5-6% pin, rất sát với mức pin 24 giờ (tương đương mức tiêu thụ pin 1%/giờ) mà JBL công bố. Tất nhiên là nếu nghe liên tục ở mức âm lượng cao nhất thì pin sẽ tụt nhanh hơn. Nhưng mình tin là với thời lượng pin thế này thì hoàn toàn có thể yên tâm mang Xtreme 4 theo cả ngày thậm chí nhiều ngày mà không phải lo lắng mấy về pin cả.

DSC09470_1280 logo mau.jpg

Khi pin yếu xuống mức dưới 15% thì loa cũng hiện đèn đỏ thông báo liên tục ở mặt trước để nhắc nhở bạn sạc pin. Thời gian sạc đầy pin sẽ mất khoảng 3 tiếng rưỡi với củ sạc 60W đi kèm trong hộp. Pin đầy thì đèn trạng thái mặt trước cũng tự động chuyển sang màu trắng để bạn dễ dàng nhận biết.

DSC09189_1280 logo mau.jpg

Tổng kết


Với những gì đã thể hiện JBL Xtreme 4 cho thấy JBL đã có những nâng cấp thực sự đáng giá giúp Xtreme 4 trở thành chiếc loa dã ngoại chuẩn chỉ cho những ai thích xê dịch, mê âm nhạc, đặc biệt là những bản nhạc sôi động cùng bạn bè, người thân để tăng nhiệt cho những cuộc vui bất tận. Thiết kế, quai đeo đi kèm, chất lượng âm thanh, đặc biệt là thời lượng pin là những điểm mạnh giúp Xtreme 4 nổi bật so với các đối thủ. Nếu có gì ngăn cản bạn đến với Xtreme 4 thì có lẽ sẽ là mức giá khi bỏ ra gần 8 triệu đồng cho một chiếc loa di động là một con số không hề nhỏ.


#JBLXtreme4
 
  • DSC09440_1280 logo mau.jpg
    DSC09440_1280 logo mau.jpg
    130 KB · Lượt xem: 455


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top