Bùi Minh Nhật
Intern Writer
Giữa bối cảnh hàng triệu người dân Nigeria vẫn sống trong cảnh thiếu điện, các chuyên gia năng lượng nước này đang kỳ vọng vào một nguồn cung sạch và bền vững hơn: nhiệt địa sâu dưới lòng đất. Đây được coi là giải pháp tiềm năng để giải quyết "nạn nghèo năng lượng" đang hoành hành tại quốc gia đông dân nhất châu Phi.
Nhằm thay đổi tình hình, các nhà khoa học và kỹ sư đang nghiên cứu khai thác năng lượng địa nhiệt, bằng cách tận dụng nhiệt từ sâu dưới lòng đất nơi có thể đạt tới 700 độ F (khoảng 370 độ C). Năng lượng này sẽ được đưa lên để vận hành tuabin phát điện, với ưu điểm lớn là ổn định, sạch và không phụ thuộc thời tiết.
"Nếu tận dụng đúng mức, Nigeria có thể không chỉ cung cấp điện sạch cho hàng triệu người dân chưa được kết nối lưới điện mà còn trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực về địa nhiệt, giống như Kenya ở Đông Phi", chuyên gia Nnamdi Francis Okeifufe nhận định.
Theo ông, Nigeria đang sở hữu lợi thế đáng kể với nhiều giếng dầu bỏ hoang, có thể tái sử dụng để khoan thăm dò địa nhiệt. Một lỗ khoan nhỏ, chỉ vài inch, có thể thu hồi tới 92% nhiệt lượng sẵn có, mang lại hiệu quả cao với chi phí thấp nếu được triển khai bài bản.
Tuy nhiên, thách thức vẫn còn đó: chi phí đầu tư ban đầu cao, thiếu dữ liệu địa chất và cơ sở hạ tầng yếu ở vùng sâu vùng xa. Nhưng với quyết tâm và chính sách đúng đắn, giới chuyên gia tin rằng Nigeria hoàn toàn có thể chuyển mình.
Đây cũng là một bước đi phù hợp với cam kết của Nigeria trong Thỏa thuận Khí hậu Paris, hướng tới mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ hành tinh trước biến đổi khí hậu. (Yahoo)
Nguồn năng lượng sạch ngay dưới chân
Nigeria hiện phụ thuộc chủ yếu vào điện khí và thủy điện hai nguồn dễ bị gián đoạn do hạn hán, phá hoại đường ống và biến động giá nhiên liệu. Trong khi đó, hệ thống điện quốc gia thường xuyên gặp sự cố vì cơ sở hạ tầng lỗi thời. Theo ước tính của Reuters, tình trạng mất điện đang khiến nền kinh tế Nigeria thiệt hại tới 29 tỷ USD mỗi năm.Nhằm thay đổi tình hình, các nhà khoa học và kỹ sư đang nghiên cứu khai thác năng lượng địa nhiệt, bằng cách tận dụng nhiệt từ sâu dưới lòng đất nơi có thể đạt tới 700 độ F (khoảng 370 độ C). Năng lượng này sẽ được đưa lên để vận hành tuabin phát điện, với ưu điểm lớn là ổn định, sạch và không phụ thuộc thời tiết.

"Nếu tận dụng đúng mức, Nigeria có thể không chỉ cung cấp điện sạch cho hàng triệu người dân chưa được kết nối lưới điện mà còn trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực về địa nhiệt, giống như Kenya ở Đông Phi", chuyên gia Nnamdi Francis Okeifufe nhận định.
Theo ông, Nigeria đang sở hữu lợi thế đáng kể với nhiều giếng dầu bỏ hoang, có thể tái sử dụng để khoan thăm dò địa nhiệt. Một lỗ khoan nhỏ, chỉ vài inch, có thể thu hồi tới 92% nhiệt lượng sẵn có, mang lại hiệu quả cao với chi phí thấp nếu được triển khai bài bản.
Kết hợp cùng năng lượng mặt trời để đảm bảo nguồn điện ổn định
Một điểm đáng chú ý là năng lượng địa nhiệt không bị gián đoạn điều khiến nó trở thành đối tác lý tưởng cho năng lượng mặt trời. Trong khi mặt trời chỉ có vào ban ngày, địa nhiệt có thể phát điện liên tục cả ngày lẫn đêm. Khi kết hợp hai nguồn này, Nigeria có thể xây dựng một hệ thống năng lượng tái tạo ổn định và bền vững hơn nhiều so với hiện tại.Tuy nhiên, thách thức vẫn còn đó: chi phí đầu tư ban đầu cao, thiếu dữ liệu địa chất và cơ sở hạ tầng yếu ở vùng sâu vùng xa. Nhưng với quyết tâm và chính sách đúng đắn, giới chuyên gia tin rằng Nigeria hoàn toàn có thể chuyển mình.
Đây cũng là một bước đi phù hợp với cam kết của Nigeria trong Thỏa thuận Khí hậu Paris, hướng tới mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ hành tinh trước biến đổi khí hậu. (Yahoo)