Sasha
Writer
Sau chương trình Gala Tết Nguyên đán thành công, các thương gia Trung Quốc đang cho thuê robot với giá hàng nghìn nhân dân tệ một ngày.
Vài tuần sau khi những người máy biểu diễn một tiết mục khiêu vũ do Trương Nghệ Mưu đạo diễn phát sóng cho hàng trăm triệu khán giả trong Gala Tết Nguyên đán của Trung Quốc, robot hình người đã trở thành mặt hàng cho thuê được săn đón nhiều nhất ở nước này.
Robot, nhiều trong số đó là mô hình Unitree G1 tương tự như những mô hình được giới thiệu trong Gala, đang được cho thuê trên các nền tảng thương mại điện tử như Xianyu thuộc sở hữu của Alibaba, hãng tin The Paper có trụ sở tại Thượng Hải đưa tin hôm 18/3.
Theo các thương gia Xianyu, khách hàng phải trả từ vài trăm đến hàng chục nghìn nhân dân tệ để thuê các robot này cho các sự kiện quảng cáo, triển lãm và khai trương cửa hàng.
Unitree Robotics — một trong “sáu chú rồng nhỏ” đi đầu trong lĩnh vực robot của Trung Quốc — đã ra mắt mẫu G1 vào tháng 5 năm ngoái và bắt đầu bán trực tiếp cho người tiêu dùng vào giữa tháng 2, với mức giá từ 99.000 nhân dân tệ (13.700 USD). Gala Tết nguyên đán giới thiệu mẫu H1 cao cấp hơn, có giá 650.000 nhân dân tệ (90.000 USD).
Unitree đã quảng cáo rầm rộ các thiết bị của mình tại các sự kiện lớn trong những năm gần đây, từ Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 đến chương trình biểu diễn trước trận đấu Super Bowl.
Nhưng chính Gala Tết Nguyên đán, được tổ chức vào ngày 28/1 năm nay, đã khiến những chú robot trở thành mặt hàng không thể thiếu, các thương gia cho biết. Chương trình Gala đó thu hút được 2,8 tỷ lượt xem trên các nền tảng truyền thông mới, có một phân đoạn mở rộng trong đó các chú robot Unitree H1 nhảy múa và xoay khăn tay cùng với những người biểu diễn là con người.
Ảnh chụp màn hình cho thấy dịch vụ cho thuê robot đang sốt trên các nền tảng thương mại điện tử.
Zhao Binran, Tổng giám đốc điều hành của Shanghai Bailun Culture Media, cho biết công ty của ông đã nhận thấy nhu cầu thuê robot tăng đột biến ngay sau Gala, trong khi Bailun phải vật lộn để theo kịp các yêu cầu và đơn đặt hàng kể từ tháng 2.
"Trước đây, chỉ có một hoặc hai nhóm khách hàng yêu cầu hàng ngày, nhưng hiện tại có từ 10 đến 20 nhóm, với tỷ lệ chuyển đổi tăng đáng kể: Cứ 10 yêu cầu thì có từ hai đến ba yêu cầu dẫn đến một giao dịch", Zhao cho biết.
Bailun đã trả khoảng 200.000 nhân dân tệ cho mỗi robot G1 vào tháng 10 năm ngoái và hiện cho thuê chúng với giá 10.000 nhân dân tệ mỗi ngày, Zhao cho biết. Hướng dẫn triển lãm và lập kế hoạch sự kiện chiếm tỷ lệ đơn đặt hàng cao nhất, khoảng 50%, tiếp theo là chụp ảnh quảng cáo thương hiệu, tiệc chiêu đãi của công ty và vlogger.
Theo Morgan Stanley, các công ty khởi nghiệp về robot là ngành kinh doanh lớn ở Trung Quốc, nơi có tới 56% các công ty đại chúng tham gia vào hoạt động phát triển và sản xuất robot. Các nhà đầu tư và nhà hoạch định chính sách nhìn thấy một thị trường lớn, với robot có khả năng được triển khai trong mọi thứ, từ sản xuất công nghệ cao đến chăm sóc người già.
Một trong sáu chú rồng nhỏ khác, Deep Robotics, đang phát triển robot cho các ứng dụng công nghiệp.
Tuy nhiên, bất chấp những tiến bộ gần đây, theo Zhao, các robot như G1 chỉ có chức năng hạn chế. Ông cho biết, khách hàng vẫn coi chúng chủ yếu là "biểu tượng tiếp thị".

Vài tuần sau khi những người máy biểu diễn một tiết mục khiêu vũ do Trương Nghệ Mưu đạo diễn phát sóng cho hàng trăm triệu khán giả trong Gala Tết Nguyên đán của Trung Quốc, robot hình người đã trở thành mặt hàng cho thuê được săn đón nhiều nhất ở nước này.
Robot, nhiều trong số đó là mô hình Unitree G1 tương tự như những mô hình được giới thiệu trong Gala, đang được cho thuê trên các nền tảng thương mại điện tử như Xianyu thuộc sở hữu của Alibaba, hãng tin The Paper có trụ sở tại Thượng Hải đưa tin hôm 18/3.
Theo các thương gia Xianyu, khách hàng phải trả từ vài trăm đến hàng chục nghìn nhân dân tệ để thuê các robot này cho các sự kiện quảng cáo, triển lãm và khai trương cửa hàng.
Unitree Robotics — một trong “sáu chú rồng nhỏ” đi đầu trong lĩnh vực robot của Trung Quốc — đã ra mắt mẫu G1 vào tháng 5 năm ngoái và bắt đầu bán trực tiếp cho người tiêu dùng vào giữa tháng 2, với mức giá từ 99.000 nhân dân tệ (13.700 USD). Gala Tết nguyên đán giới thiệu mẫu H1 cao cấp hơn, có giá 650.000 nhân dân tệ (90.000 USD).
Unitree đã quảng cáo rầm rộ các thiết bị của mình tại các sự kiện lớn trong những năm gần đây, từ Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 đến chương trình biểu diễn trước trận đấu Super Bowl.
Nhưng chính Gala Tết Nguyên đán, được tổ chức vào ngày 28/1 năm nay, đã khiến những chú robot trở thành mặt hàng không thể thiếu, các thương gia cho biết. Chương trình Gala đó thu hút được 2,8 tỷ lượt xem trên các nền tảng truyền thông mới, có một phân đoạn mở rộng trong đó các chú robot Unitree H1 nhảy múa và xoay khăn tay cùng với những người biểu diễn là con người.

Ảnh chụp màn hình cho thấy dịch vụ cho thuê robot đang sốt trên các nền tảng thương mại điện tử.
Zhao Binran, Tổng giám đốc điều hành của Shanghai Bailun Culture Media, cho biết công ty của ông đã nhận thấy nhu cầu thuê robot tăng đột biến ngay sau Gala, trong khi Bailun phải vật lộn để theo kịp các yêu cầu và đơn đặt hàng kể từ tháng 2.
"Trước đây, chỉ có một hoặc hai nhóm khách hàng yêu cầu hàng ngày, nhưng hiện tại có từ 10 đến 20 nhóm, với tỷ lệ chuyển đổi tăng đáng kể: Cứ 10 yêu cầu thì có từ hai đến ba yêu cầu dẫn đến một giao dịch", Zhao cho biết.
Bailun đã trả khoảng 200.000 nhân dân tệ cho mỗi robot G1 vào tháng 10 năm ngoái và hiện cho thuê chúng với giá 10.000 nhân dân tệ mỗi ngày, Zhao cho biết. Hướng dẫn triển lãm và lập kế hoạch sự kiện chiếm tỷ lệ đơn đặt hàng cao nhất, khoảng 50%, tiếp theo là chụp ảnh quảng cáo thương hiệu, tiệc chiêu đãi của công ty và vlogger.
Theo Morgan Stanley, các công ty khởi nghiệp về robot là ngành kinh doanh lớn ở Trung Quốc, nơi có tới 56% các công ty đại chúng tham gia vào hoạt động phát triển và sản xuất robot. Các nhà đầu tư và nhà hoạch định chính sách nhìn thấy một thị trường lớn, với robot có khả năng được triển khai trong mọi thứ, từ sản xuất công nghệ cao đến chăm sóc người già.
Một trong sáu chú rồng nhỏ khác, Deep Robotics, đang phát triển robot cho các ứng dụng công nghiệp.
Tuy nhiên, bất chấp những tiến bộ gần đây, theo Zhao, các robot như G1 chỉ có chức năng hạn chế. Ông cho biết, khách hàng vẫn coi chúng chủ yếu là "biểu tượng tiếp thị".