Điểm danh các quốc gia có khả năng phóng tên lửa du hành vũ trụ

Hàn Quốc cuối cùng đã gia nhập câu lạc bộ khá độc quyền gồm các quốc gia có khả năng phóng tên lửa vũ trụ bằng công nghệ cây nhà lá vườn. Rocket Nuri, có tên chính thức là Korea Space Launch Vehicle-II, đã cất cánh thành công từ Goheung ở miền Nam Hàn Quốc vào ngày 21 tháng 6 năm 2022, mang theo các vệ tinh nhỏ hơn cũng như một vệ tinh giả nặng 1,3 tấn, thể hiện khả năng mang các vệ tinh có tải trọng trên mốc một tấn.
Theo Korea Herald, chỉ có 7 quốc gia trên thế giới từng phát triển được khả năng này. Theo nghiên cứu của Statista, chỉ có 13 quốc gia và Cơ quan Vũ trụ Châu Âu từng phát triển tên lửa du hành vũ trụ. Chỉ có 11 chương trình trong số này còn hoạt động cho đến ngày nay, bao gồm các chương trình của Nga và Ukraine là sự tiếp nối của chương trình không gian của Liên Xô cũ - chương trình đầu tiên phóng tên lửa vào quỹ đạo Trái đất. Các chương trình châu Âu ở Anh và Pháp đã kết thúc và các nước trong khu vực đã hợp tác trong chương trình ESA từ năm 1979.
Các chương trình tên lửa châu Á thực tế là một trong những chương trình hoạt động lâu đời nhất trên thế giới, với các chương trình của Trung Quốc và Nhật Bản được triển khai từ năm 1970 và chương trình của Ấn Độ có từ năm 1980. Hàn Quốc có chung tham vọng (tái) đổ bộ lên mặt trăng với Hoa Kỳ, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Thổ Nhĩ Kỳ.
Điểm danh các quốc gia có khả năng phóng tên lửa du hành vũ trụ
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top