Linh Pham
Intern Writer
Vào ngày 2/6 giờ địa phương, đoàn đại biểu Nga và Ukraine đã tổ chức vòng đàm phán trực tiếp thứ hai tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm tìm giải pháp hòa bình cho xung đột Nga-Ukraine. Cuộc đàm phán kéo dài khoảng một giờ và kết thúc vào khoảng 16h giờ địa phương.
Sau đàm phán, ông Medinsky, Trợ lý Tổng thống Nga và trưởng đoàn đàm phán, tuyên bố Nga sẽ đơn phương chuyển giao 6.000 thi thể binh sĩ Ukraine tử trận trong tuần tới. Nếu Ukraine có thi thể binh sĩ Nga để trao đổi, Nga sẵn sàng nhận. Ông cũng cho biết hai bên sẽ thành lập một ủy ban y tế để định kỳ trao đổi tù nhân bị thương nặng theo nguyên tắc “toàn bộ đổi toàn bộ”. Ngoài ra, hai bên sẽ trao đổi ít nhất 1.000 tù nhân dưới 25 tuổi mỗi bên, với con số cụ thể sẽ được xác định sau.
Ông Umerov, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine và trưởng đoàn đàm phán, xác nhận hai bên đồng ý trao đổi tất cả tù nhân bị thương nặng và dưới 25 tuổi, đồng thời trao đổi thi thể binh sĩ theo tỷ lệ “6.000:6.000”.
Bản ghi nhớ gồm ba chương:
Tối ngày 2/6, nguồn tin từ Nga cho biết không loại trừ khả năng hai lãnh đạo Nga và Ukraine gặp nhau tại Istanbul, nhưng còn quá sớm để xác định thời điểm cụ thể.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, sau cuộc họp nội các ngày 2/6, đề xuất tổ chức một hội nghị thượng đỉnh có sự tham gia của lãnh đạo Nga, Ukraine và Mỹ để giải quyết xung đột.
Trong cuộc đàm phán lần này, ông Umerov cho biết Nga từ chối đề xuất ngừng bắn vô điều kiện 30 ngày của Ukraine. Trong khi đó, ông Medinsky tuyên bố hai bên đồng ý ngừng bắn 2-3 ngày ở một số khu vực tiền tuyến để trao đổi thi thể binh sĩ tử trận, và Ukraine cam kết sớm đưa ra kế hoạch chi tiết.
Nguồn tin từ Nga tối ngày 2/6 cho rằng vòng đàm phán thứ ba nhiều khả năng cũng sẽ diễn ra tại Istanbul.
Tổng thống Erdogan bày tỏ mong muốn lớn nhất là sắp xếp cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky tại Istanbul hoặc Ankara, và thậm chí mời Tổng thống Mỹ Trump tham gia.
#chiếntranhngavàukraine

Meginsky, trợ lý của tổng thống Nga và là người đứng đầu phái đoàn đàm phán Nga
Sau vòng đàm phán đầu tiên vào tháng 5, Ukraine cho rằng “không đạt kết quả”, trong khi Nga đánh giá “cơ bản hài lòng”. Tuy nhiên, lần này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nhận định cuộc đàm phán đạt được “kết quả quan trọng”. Hai bên đã nhất trí về việc trao đổi tù nhân quy mô lớn và trao đổi thi thể binh sĩ tử trận, dù có một số khác biệt trong tuyên bố cụ thể.Đàm phán bị trì hoãn để “họp riêng”
Cuộc đàm phán bắt đầu vào khoảng 15h, muộn hơn so với thời gian dự kiến ban đầu là 13h. Theo hãng thông tấn TASS, trước khi cuộc họp chính thức bắt đầu, trưởng đoàn đàm phán Nga, ông Medinsky, và trưởng đoàn Ukraine, ông Umerov, đã có cuộc gặp riêng kéo dài khoảng 2,5 giờ.
Trưởng đoàn đại biểu Ukraine và Bộ trưởng Quốc phòng Umerov
Đồng thuận
Hai bên thống nhất trao đổi tù nhân bị thương nặng và dưới 25 tuổiSau đàm phán, ông Medinsky, Trợ lý Tổng thống Nga và trưởng đoàn đàm phán, tuyên bố Nga sẽ đơn phương chuyển giao 6.000 thi thể binh sĩ Ukraine tử trận trong tuần tới. Nếu Ukraine có thi thể binh sĩ Nga để trao đổi, Nga sẵn sàng nhận. Ông cũng cho biết hai bên sẽ thành lập một ủy ban y tế để định kỳ trao đổi tù nhân bị thương nặng theo nguyên tắc “toàn bộ đổi toàn bộ”. Ngoài ra, hai bên sẽ trao đổi ít nhất 1.000 tù nhân dưới 25 tuổi mỗi bên, với con số cụ thể sẽ được xác định sau.
Ông Umerov, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine và trưởng đoàn đàm phán, xác nhận hai bên đồng ý trao đổi tất cả tù nhân bị thương nặng và dưới 25 tuổi, đồng thời trao đổi thi thể binh sĩ theo tỷ lệ “6.000:6.000”.
Nga gửi bản ghi nhớ ngừng bắn cho Ukraine
Ông Medinsky cho biết Nga đã gửi Ukraine một bản ghi nhớ hòa bình liên quan đến vấn đề Ukraine. Phía Ukraine cho biết sẽ cần một tuần để xem xét tài liệu này và phối hợp các bước tiếp theo. Theo TASS, ông Medinsky nhấn mạnh bản ghi nhớ là “đề xuất toàn diện nhằm đạt được hòa bình lâu dài hoặc ít nhất là ngừng bắn, hoàn toàn không phải tối hậu thư”.Bản ghi nhớ gồm ba chương:
- Đề xuất giải quyết triệt để khủng hoảng Ukraine.
- Các phương án ngừng bắn.
- Các bước tiếp theo và thời hạn thực hiện.

Ukraine đề xuất cuộc gặp lãnh đạo, Nga không loại trừ khả năng này
Ông Umerov cho biết hai bên đã thảo luận về khả năng tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin vào cuối tháng 6. Ukraine đề xuất cuộc gặp diễn ra từ ngày 20 đến 30/6, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện này đối với tiến trình đàm phán.Tối ngày 2/6, nguồn tin từ Nga cho biết không loại trừ khả năng hai lãnh đạo Nga và Ukraine gặp nhau tại Istanbul, nhưng còn quá sớm để xác định thời điểm cụ thể.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, sau cuộc họp nội các ngày 2/6, đề xuất tổ chức một hội nghị thượng đỉnh có sự tham gia của lãnh đạo Nga, Ukraine và Mỹ để giải quyết xung đột.

Vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine, Cung điện Ciralog ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ
Bất đồng
Ukraine muốn ngừng bắn 30 ngày, Nga đồng ý ngừng bắn 2-3 ngày ở một số khu vực
Trước đó, vào ngày 16/5, hai bên đã nối lại đàm phán tại Istanbul và đạt thỏa thuận trao đổi 1.000 tù nhân, nhưng không thống nhất được về các vấn đề cốt lõi như ngừng bắn.Trong cuộc đàm phán lần này, ông Umerov cho biết Nga từ chối đề xuất ngừng bắn vô điều kiện 30 ngày của Ukraine. Trong khi đó, ông Medinsky tuyên bố hai bên đồng ý ngừng bắn 2-3 ngày ở một số khu vực tiền tuyến để trao đổi thi thể binh sĩ tử trận, và Ukraine cam kết sớm đưa ra kế hoạch chi tiết.

Vòng đàm phán tiếp theo?
Theo hãng thông tấn Interfax của Ukraine, ông Umerov cho biết Ukraine đề xuất tổ chức vòng đàm phán tiếp theo với Nga vào cuối tháng 6.Nguồn tin từ Nga tối ngày 2/6 cho rằng vòng đàm phán thứ ba nhiều khả năng cũng sẽ diễn ra tại Istanbul.
Tổng thống Erdogan bày tỏ mong muốn lớn nhất là sắp xếp cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky tại Istanbul hoặc Ankara, và thậm chí mời Tổng thống Mỹ Trump tham gia.
#chiếntranhngavàukraine
Nguồn: Tencent News