Diễn biến mới nhất thương chiến Mỹ Trung: Mỹ nói "bóng trong sân Trung Quốc", Trung Quốc đáp trả "chuông ai buộc người đó tháo"!

Mai Nhung
Mai Nhung
Phản hồi: 0

Mai Nhung

Writer
Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc tiếp tục leo thang và rơi vào bế tắc về việc nối lại đàm phán, Bộ Thương mại Trung Quốc (MOC) vào ngày hôm qua (17/4) đã đưa ra một thông điệp vừa cứng rắn vừa khéo léo, đặt trách nhiệm tháo gỡ căng thẳng về phía Washington.

21514647_Chien-tranh-thuong-mai-M-T_thumbnail_jpg_75.jpg

Những điểm chính
  • Bộ Thương mại Trung Quốc (ngày 17/4) đáp trả yêu cầu đàm phán từ Mỹ, sử dụng thành ngữ "Muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông", khẳng định Mỹ (bên áp thuế trước) phải hành động để tháo gỡ căng thẳng.
  • Trung Quốc chỉ trích thuế Mỹ là "đơn phương", "vô lý", tuyên bố sẽ "chiến đấu đến cùng" nếu lợi ích bị hại, nhưng vẫn mở cửa cho đối thoại bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.
  • Cùng ngày (17/4), CEO Nvidia Jensen Huang đã có chuyến thăm Bắc Kinh, gặp Chủ tịch CCPIT, nhấn mạnh Trung Quốc là thị trường rất quan trọng và mong muốn tiếp tục hợp tác.
  • Chuyến thăm diễn ra ngay sau khi Mỹ áp dụng các hạn chế mới đối với việc bán chip AI Nvidia H20 sang Trung Quốc, gây khó khăn cho các công ty công nghệ nước này.
  • Bối cảnh cho thấy căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang, nhưng các hoạt động hợp tác kinh doanh, công nghệ quan trọng vẫn diễn ra song song.

Phản ứng trước phát biểu từ Nhà Trắng hồi đầu tuần rằng "quả bóng đang nằm trong sân Trung Quốc", người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc, bà Hà Vịnh Tiền (He Yongqian), đã sử dụng một thành ngữ nổi tiếng: "Muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông". Bà nhấn mạnh rằng chính "việc đơn phương tăng thuế hoàn toàn do phía Mỹ khởi xướng", do đó, Mỹ phải là bên chủ động tìm cách giải quyết các bất đồng.

nguon-goc-chien-tranh_png_75.jpg

Bà Hà Vịnh Tiền chỉ trích các mức thuế quan mà Mỹ áp đặt lên hàng hóa Trung Quốc (hiện ở mức 145%, một số mặt hàng lên đến 245%) là "vô lý". Bà tuyên bố Bắc Kinh sẽ "phớt lờ" những con số áp đặt vô nghĩa và sẵn sàng "chiến đấu đến cùng" nếu Mỹ tiếp tục có những hành động gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc.

Tuy nhiên, bên cạnh lập trường cứng rắn, MOC cũng khẳng định Trung Quốc vẫn duy trì liên lạc với các đối tác Mỹ và sẵn sàng tham gia đàm phán về kinh tế, thương mại, nhưng phải "trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau" và thông qua "đối thoại bình đẳng".

CEO Nvidia vẫn tới Bắc Kinh kêu gọi hợp tác

Cũng trong ngày 17/4, một diễn biến đáng chú ý khác là chuyến thăm Bắc Kinh của ông Jensen Huang (Hoàng Nhân Huân), Giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn công nghệ Nvidia (Mỹ). Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Ủy ban Xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc (CCPIT).

Trong cuộc gặp với ông Nhậm Hồng Bân, Chủ tịch CCPIT, CEO Jensen Huang đã nhấn mạnh Trung Quốc là một thị trường rất quan trọng đối với Nvidia và bày tỏ hy vọng "sẽ tiếp tục hợp tác với Trung Quốc".

jensen-huang-1706000264-8858-1706000412_jpg_75.jpg

Phát biểu này đặc biệt có ý nghĩa khi nó được đưa ra ngay sau khi chính quyền Mỹ áp dụng các biện pháp hạn chế mới đối với việc vận chuyển các lô hàng chip AI Nvidia H20 sang Trung Quốc. Lệnh hạn chế này đã tạo ra sự bất ổn lớn cho các công ty Internet và công nghệ Trung Quốc, vốn đang rất mong đợi nhận được các lô hàng chip H20 (phiên bản chip AI cao cấp nhất của Nvidia được phép bán tại Trung Quốc theo quy định trước đó) vào cuối năm nay.

Chuyến thăm của ông Huang cho thấy, bất chấp căng thẳng chính trị và các hạn chế thương mại ngày càng gia tăng giữa hai chính phủ, các tập đoàn công nghệ lớn như Nvidia vẫn tìm cách duy trì mối quan hệ và hoạt động kinh doanh tại thị trường Trung Quốc đầy tiềm năng nhưng cũng nhiều rủi ro.

Tình hình thương mại Mỹ - Trung hiện tại vẫn rất phức tạp. Mỹ đã tạm hoãn áp thuế đối ứng 90 ngày với nhiều đối tác nhưng loại trừ Trung Quốc. Đáp lại, Trung Quốc không chỉ áp thuế trả đũa 125% lên hàng Mỹ mà còn hạn chế xuất khẩu đất hiếm. Thông điệp "tháo chuông" từ Bắc Kinh và chuyến thăm của CEO Nvidia cho thấy cả hai bên đều đang ở trong một thế giằng co phức tạp, nơi các tuyên bố chính trị cứng rắn song hành cùng những nỗ lực duy trì kết nối kinh tế, công nghệ ở mức độ nhất định.

#thươngchiếnMỹTrung
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top