Zoey✔
Intern Writer
Tưởng chừng đã tìm ra lối thoát, nhưng có vẻ như cuộc chiến pháp lý dai dẳng đang đẩy Disney+ vào một vòng luẩn quẩn mới, đe dọa lần nữa lấy đi trải nghiệm 4K đỉnh cao của người dùng tại châu Âu.
Câu chuyện bắt đầu từ tháng 2 năm nay, khi người dùng Disney+ ở châu Âu bất ngờ thấy các định dạng Dolby Vision và 3D biến mất. Dù chúng đã quay trở lại vào giữa tháng 3, nhưng đến tháng 6 lại tiếp tục "bốc hơi" ở nhiều quốc gia EU. Đỉnh điểm là vào tháng 7, cả 4K và HDR10 cũng bị gỡ bỏ khỏi nền tảng này, theo thông tin từ FlatpanelsHD.
Nguyên nhân sâu xa của sự việc này là một tranh chấp bằng sáng chế kéo dài với công ty InterDigital. Đến nay, InterDigital đã giành phần thắng trước Disney tại Tòa án Sáng chế Thống nhất (UPC) ở châu Âu và cả một tòa án ở Brazil. Tranh chấp này tập trung vào các bằng sáng chế liên quan đến công nghệ HDR và bộ giải mã video HEVC.

Để khắc phục tình hình, vào tháng 8, Disney+ đã bắt đầu khôi phục 4K – dù không có HDR – trên một số thiết bị và cho một số nội dung nhất định. Họ làm điều này bằng cách chuyển đổi từ bộ giải mã HEVC sang VP9. Về cơ bản, điều này có nghĩa là các bộ phim và series phải được mã hóa lại bằng VP9.
Tuy nhiên, InterDigital khẳng định rằng VP9 cũng không nằm ngoài phạm vi tranh chấp. Josh Schmidt, Giám đốc Pháp lý của InterDigital, cho biết họ đã mở rộng vụ kiện chống lại Disney tại Tòa án Sáng chế Thống nhất châu Âu vì hành vi vi phạm liên tục các đổi mới của họ liên quan đến công nghệ mã hóa VP9. Ông nhấn mạnh rằng Disney đã sử dụng VP9 để hỗ trợ nội dung video 4K như một cách lách luật để tránh vi phạm công nghệ của InterDigital. Quan điểm của họ rất rõ ràng: bất kỳ việc sử dụng VP9 nào cũng tiếp tục vi phạm bằng sáng chế của họ, và Disney không thể dùng nó để tránh trả tiền bản quyền hợp lý, đồng thời lại cung cấp trải nghiệm kém chất lượng hơn cho khách hàng.
Ông Schmidt cũng chia sẻ thêm rằng InterDigital đã tiếp cận Disney để cấp phép từ nhiều năm trước và rất muốn đạt được một thỏa thuận thân thiện. Họ chỉ ra tòa vì con đường đó đã bị đóng lại. Đáng chú ý, Amazon Prime Video đã tránh được một tranh chấp tương tự bằng cách ký kết thỏa thuận bằng sáng chế với InterDigital.
Vậy điều gì đang chờ đợi Disney+ phía trước? VP9 có thể cung cấp khả năng phát trực tuyến 4K – như YouTube vẫn đang làm – nhưng lại không hỗ trợ HDR. Mặc dù vậy, Disney đã tuyên bố sẽ khôi phục HDR vào một thời điểm sau đó. Nhưng bằng cách nào?
Có thể Disney đang lên kế hoạch chuyển sang bộ giải mã video AV1 mới hơn, vốn có thể cung cấp cả 4K và HDR. Tuy nhiên, AV1 hiện chưa được hỗ trợ rộng rãi bởi các TV thông minh và thiết bị phát trực tuyến. Bước đi tiếp theo của Disney sẽ phụ thuộc vào kết quả của vụ kiện VP9 mở rộng này. VP9 ban đầu được Google giới thiệu vào những năm 2010 như một bộ giải mã video miễn phí bản quyền. Nếu Disney lại thua kiện, một câu hỏi khác chắc chắn sẽ được đặt ra: Liệu AV1, cũng được quảng bá là miễn phí bản quyền, có thể tránh được các vụ kiện bằng sáng chế hay không? Cả ngành công nghiệp phát trực tuyến đang dõi theo sát sao.
Câu chuyện bắt đầu từ tháng 2 năm nay, khi người dùng Disney+ ở châu Âu bất ngờ thấy các định dạng Dolby Vision và 3D biến mất. Dù chúng đã quay trở lại vào giữa tháng 3, nhưng đến tháng 6 lại tiếp tục "bốc hơi" ở nhiều quốc gia EU. Đỉnh điểm là vào tháng 7, cả 4K và HDR10 cũng bị gỡ bỏ khỏi nền tảng này, theo thông tin từ FlatpanelsHD.
Nguyên nhân sâu xa của sự việc này là một tranh chấp bằng sáng chế kéo dài với công ty InterDigital. Đến nay, InterDigital đã giành phần thắng trước Disney tại Tòa án Sáng chế Thống nhất (UPC) ở châu Âu và cả một tòa án ở Brazil. Tranh chấp này tập trung vào các bằng sáng chế liên quan đến công nghệ HDR và bộ giải mã video HEVC.

Để khắc phục tình hình, vào tháng 8, Disney+ đã bắt đầu khôi phục 4K – dù không có HDR – trên một số thiết bị và cho một số nội dung nhất định. Họ làm điều này bằng cách chuyển đổi từ bộ giải mã HEVC sang VP9. Về cơ bản, điều này có nghĩa là các bộ phim và series phải được mã hóa lại bằng VP9.
Tuy nhiên, InterDigital khẳng định rằng VP9 cũng không nằm ngoài phạm vi tranh chấp. Josh Schmidt, Giám đốc Pháp lý của InterDigital, cho biết họ đã mở rộng vụ kiện chống lại Disney tại Tòa án Sáng chế Thống nhất châu Âu vì hành vi vi phạm liên tục các đổi mới của họ liên quan đến công nghệ mã hóa VP9. Ông nhấn mạnh rằng Disney đã sử dụng VP9 để hỗ trợ nội dung video 4K như một cách lách luật để tránh vi phạm công nghệ của InterDigital. Quan điểm của họ rất rõ ràng: bất kỳ việc sử dụng VP9 nào cũng tiếp tục vi phạm bằng sáng chế của họ, và Disney không thể dùng nó để tránh trả tiền bản quyền hợp lý, đồng thời lại cung cấp trải nghiệm kém chất lượng hơn cho khách hàng.
Ông Schmidt cũng chia sẻ thêm rằng InterDigital đã tiếp cận Disney để cấp phép từ nhiều năm trước và rất muốn đạt được một thỏa thuận thân thiện. Họ chỉ ra tòa vì con đường đó đã bị đóng lại. Đáng chú ý, Amazon Prime Video đã tránh được một tranh chấp tương tự bằng cách ký kết thỏa thuận bằng sáng chế với InterDigital.
Vậy điều gì đang chờ đợi Disney+ phía trước? VP9 có thể cung cấp khả năng phát trực tuyến 4K – như YouTube vẫn đang làm – nhưng lại không hỗ trợ HDR. Mặc dù vậy, Disney đã tuyên bố sẽ khôi phục HDR vào một thời điểm sau đó. Nhưng bằng cách nào?
Có thể Disney đang lên kế hoạch chuyển sang bộ giải mã video AV1 mới hơn, vốn có thể cung cấp cả 4K và HDR. Tuy nhiên, AV1 hiện chưa được hỗ trợ rộng rãi bởi các TV thông minh và thiết bị phát trực tuyến. Bước đi tiếp theo của Disney sẽ phụ thuộc vào kết quả của vụ kiện VP9 mở rộng này. VP9 ban đầu được Google giới thiệu vào những năm 2010 như một bộ giải mã video miễn phí bản quyền. Nếu Disney lại thua kiện, một câu hỏi khác chắc chắn sẽ được đặt ra: Liệu AV1, cũng được quảng bá là miễn phí bản quyền, có thể tránh được các vụ kiện bằng sáng chế hay không? Cả ngành công nghiệp phát trực tuyến đang dõi theo sát sao.